ClockThứ Năm, 04/11/2021 18:43

Phong tỏa, cách ly tạm thời thôn Vân Quật Đông, xã Hương Phong

TTH.VN - UBND tỉnh vừa ra quyết định thực hiện phong toả, cách ly tạm thời và áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch theo Cấp độ 4 của Chính phủ về “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” đối với thôn Vân Quật Đông, xã Hương Phong, TP. Huế liên quan đến các ca dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng.

Đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo công tác phòng dịch tại các điểm tiêm vắc-xin COVID-19TP. Huế tăng cường triển khai một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19Tiếp tục chi viện 40 cán bộ, y bác sĩ vào TP. Hồ Chí Minh

Theo đó, từ 17h ngày 4/11 cho đến khi có thông báo mới, sẽ thực hiện phong toả, cách ly tạm thời đối với 628 hộ, 2.480 khẩu thuộc thôn Vân Quật Đông để phòng dịch COVID-19. UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế chủ trì, hướng dẫn UBND TP. Huế triển khai khẩn cấp các biện pháp cụ thể phòng chống dịch phù hợp với điều kiện thực tế; Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí để UBND TP. Huế triển khai công tác phòng, chống dịch. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình yêu cầu UBND TP. Huế chủ động làm việc với các sở, ban ngành liên quan xây dựng, triển khai phương án phong tỏa tạm thời khu vực trên đảm bảo khoanh vùng, khống chế, kiểm soát kịp thời dịch bệnh, hạn chế thấp nhất tình trạng lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. 

Thanh Hương

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Cố tình đốt pháo nổ trái phép

Sáng 29 (27 Tết), Công an TP. Huế cho biết, đơn vị đã và đang chỉ đạo Công an xã Hương Phong tiếp tục điều tra, làm rõ thanh niên tự ý đốt pháo nổ trái phép, gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

Cố tình đốt pháo nổ trái phép
Return to top