ClockThứ Ba, 18/12/2018 09:54

Phong trào biểu tình “Áo vàng” đã xuất hiện tại Canada

Phong trào "Áo vàng," bắt nguồn từ nước Pháp vào giữa tháng 11/2018, đã vượt Đại Tây Dương và lan tới Canada.

Biểu tình bạo loạn ở Pháp: Châu Âu “đứng ngồi không yên”Pháp hoãn tăng giá lương thực do ảnh hưởng cuộc biểu tình 'Áo vàng'Chính phủ Pháp thảo luận với phe đối lập để gỡ khủng hoảng “Áo vàng”

 Những người biểu tình Áo vàng ở Canada. Nguồn: Newsy People

Tại một số thành phố như Edmonton, Toronto, Calgary và Halifax, những người biểu tình cuối tuần qua đã xuống đường để phản đối một số chính sách của Chính phủ Canada.

Những người biểu tình tại Canada mặc đồng phục như những người biểu tình tại Pháp. Họ không lên tiếng ủng hộ phong trào của Pháp mà tập trung vào các vấn đề của Canada.

Theo Global News, những người biểu tình tại nhiều thành phố đã mang theo các khẩu hiểu như "Canada first" (Canada trước tiên)... Đặc biệt, những người biểu tình phản đối Hiệp ước toàn cầu về di cư của Liên Hiệp quốc mà Canada đã thông qua vào đầu tháng này.

Ngoài ra, người biểu tình phản đối việc Chính phủ Canada mới đây đã thông qua kế hoạch đánh thuế carbon mới nhằm đối phó với hiện tượng biến đổi khí hậu. Nội các của Thủ tướng Trudeau đã cam kết áp thuế carbon liên bang đối với 4 trong 10 tỉnh của Canada bắt đầu từ tháng 4/2019.

Theo Vietnam+

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Canada gia hạn lệnh cấm người nước ngoài sở hữu nhà thêm 2 năm

Ngày 5/2, chính phủ Canada tuyên bố gia hạn lệnh cấm người nước ngoài sở hữu nhà ở nước này thêm 2 năm, động thái được thực hiện nhằm giải quyết những lo ngại về việc người dân Canada bị đẩy ra khỏi thị trường nhà ở ở các thành phố và thị trấn trên khắp đất nước.

Canada gia hạn lệnh cấm người nước ngoài sở hữu nhà thêm 2 năm

TIN MỚI

Return to top