ClockThứ Tư, 15/05/2019 20:22

Phú Hải tiến đến xã nông thôn mới kiểu mẫu

TTH.VN - Chiều 15/5, UBND huyện Phú Vang long trọng tổ chức lễ công bố xã Phú Hải đạt chuẩn nông thôn mới. Đây cũng là kỷ niệm 30 năm ngày thành lập xã Phú Hải 15/5/1989-15/5/2019. Đến dự có ông Phan Thiên Định, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Hương Toàn: Sau “cán đích” nông thôn mớiQuảng Thọ hướng đến nông thôn mới kiểu mẫuPhong Hiền hướng đến xã nông thôn mới kiểu mẫuXây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu

Phó Chủ tịch Phan Thiên Định tặng hoa chúc mừng và trao Cờ thi đua, Bằng khen cho UBND xã Phú Hải

Bứt phá để về đích

Thực hiện Nghị quyết của Huyện ủy Phú Vang, Đảng ủy xã Phú Hải đã ban hành Nghị quyết về xây dựng nông thôn mới (NTM) của xã giai đoạn 2010-2020; xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức triển khai phát động cho cán bộ, đảng viên, Nhân dân toàn xã. Từ năm 2011, phong trào thi đua xây dựng NTM từng bước phát triển, dần dần “chinh phục” các tiêu chí trong 19 tiêu chí cần đạt kết quả tốt. Chặng đường xây dựng, có 3 tiêu chí là “Hệ thống chính trị”, “Trường học” và “Cơ sở vật chất văn hóa” vẫn còn chưa đạt. Để “về đích”, Phú Hải xác định phải  củng cố hệ thống chính trị. Mỗi tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên đều nỗ lực hoàn thiện về mọi mặt, chấp hành nghiêm túc và đi đầu, gương mẫu trong thực hiện công việc, mọi hoạt động…, tạo sức mạnh đoàn kết.Nhờ vậy, năm qua, 100% cán bộ, công chức xã đạt chuẩn theo quy định của Bộ Nội vụ; 100% tổ chức chính trị- xã hội của xã đạt loại khá trở lên; Đảng bộ xã Phú Hải là Đảng bộ “trong sạch vững mạnh”.

Ông La Phúc Thành, Chủ tịch UBND huyện Phú Vang tặng giấy khen cho các hộ có thành tích xuất sắc

Hệ thống chính trị vững chắc, cán bộ, đảng viên nêu gương đi đầu là nền tảng niềm tin của Nhân dân. Người dân nghe theo sự vận động, chung tay đóng góp xây dựng cơ sở vật chất. “Mỗi người một tay xây dựng quê hương đã là điều nên làm. Nhìn ông Nguyễn Duy Thiệp, Trưởng ban công tác Mặt trận thôn, mỗi lần vận động dân đóng góp để làm việc chung cho cộng đồng, ông luôn đóng góp trước. Vậy là dân thôn tui hoan hỉ nghe theo, làm theo thôi”- Ông Huỳnh Văn Tổng ở thôn Cự Lại Đông bày tỏ.

Người dân “thông” tư tưởng, chung sức chung lòng, lan tỏa tinh thần chung tay xây dựng quê hương, nên kết quả của sự đóng góp rất lớn. Tuy xa quê làm ăn, nhưng vợ chồng một doanh nghiệp đã ủng hộ 650 triệu đồng để nâng cấp, xây mới nhiều hạng mục, để có được ngôi trường THCS Phú Hải khang trang, đầy đủ tiện nghi, đồ dùng trang thiết bị dạy học, phục vụ tốt việc dạy và học. Dòng họ Phan Viết tặng 60 triệu đồng cho cơ sở lẻ của trường mầm non Phú Hải ở thôn Cự Lại Nam… Từ sự đóng góp của Nhân dân, cơ sở vật chất các trường học trên địa bàn được đảm bảo, chất lượng dạy và học nâng cao. Đến nay 100% trường học trên địa bàn đạt chuẩn quốc gia.

Ca khúc ca ngợi quê hương đất nước chúc mừng lễ công bố

Điểm sáng 

Cũng từ chung lòng, chung tay của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân Phú Hải, cơ sở vật chất văn hóa được xây dựng với số tiền đóng góp “ấn tượng”. Người dân đã góp gần 700 triệu đồng và hiến 100m2 đất để xây dựng nhà văn hóa thôn Cự Lại Trung. 400 triệu đồng là số tiền để xây dựng, nâng cấp nhà văn hóa các thôn Cự Lại Đông, Cự Lại Bắc. Đặc biệt, bằng tấm lòng dành cho quê hương, vợ chồng  anh Huỳnh Văn Hằng (hiện đang sinh sống ở nước ngoài) đã bỏ ra gần 900 triệu đồng xây chợ Cự Lại Bắc, để bà con có ngôi chợ khang trang làm nơi giao thương buôn bán, ổn định, phát triển cuộc sống…

Bây giờ Phú Hải đã có đủ nhà văn hóa thôn đảm bảo để người dân hội họp, sinh hoạt cộng đồng, có các khu vui chơi, thể dục, thể thao cho các lứa tuổi, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của Nhân dân. Năm 2011, với 7 tiêu chí ban đầu, nay Phú Hải đã đạt 19 tiêu chí.

Trước 1989, thôn Cự Lại thuộc xã Phú Thuận đông dân nên đã được Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ quyết định tách địa giới hành chính cấp xã. Từ đó xã Phú Hải đực thành lập. Những ngày đầu khó khăn, năng lực hiệu quả sản xuất thấp. Cơ sở vật chất kỹ thuật, tổ chức bộ máy, đội ngũ quản lý vừa thiếu vừa yếu. Đời sống Nhân dân còn nhiều khó khăn. Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo, hỗ trợ cán bộ Nhân dân xã Phú Hải tập trung khắc phục khó khăn, ổn định sản xuất, xây dựng củng cố hệ thống chính trị, từng bước ổn định, phát triển. Bà con mạnh dạn đầu tư đóng mới tàu thuyền, mua sắm ngư lưới cụ, thiết bị máy móc hiện đại, phương tiện kỹ thuật cao để đánh bắt dài ngày trên biển, đem lại hiệu quả kinh tế cao, sản lượng thu nhập của người dân tăng cao, năm sau cao hơn năm trước.

Ông Lê Thanh Hải, TUV, Bí thư Huyện ủy Phú Vang chúc mừng Đảng bộ, Nhân dân xã Phú Hải

Với nỗ lực xây dựng NTM 9 năm qua, bây giờ Phú Hải thay đổi rất nhiều. Những tuyến đường liên thôn, liên xã được bê tông hóa, hệ thống điện chiếu sáng đến từng "ngóc ngách" đường thôn, xóm. Nhà cao tầng mọc lên ngày càng nhiều. Sản lượng khai thác và nuôi trồng hàng năm đạt trên 5.000 tấn, chế biến nước mắm hàng năm đạt gần 10.000 lít, sản xuất ruốc, mắm các loại đạt 300 tấn, góp phần tích cực cải thiện đời sống người dân. Hiện hộ nghèo trên địa bàn xã giảm xuống còn 3,73%. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn đạt chuẩn về môi trường, Các vấn đề an sinh xã hội được giải quyết tốt, đẩy lùi các loại tội phạm, tệ nạn xã hội… Ông Nguyễn Tiến Bắc ở thôn Cự Lại Bắc và nhiều người dân có mặt tại buổi lễ công bố đều bày tỏ cảm xúc vui mừng, phấn khởi trước diện mạo đổi thay của quê hương.

Theo ông Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch UBND xã Phú Hải, nỗ lực và kết quả của xây dựng NTM, là điểm sáng trong chặng đường 30 năm xây dựng, tạo nên sự phát triển toàn diện, đạt nhiều thành tựu to lớn trên các lĩnh vực; được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương chiến công hạng Nhì. Bộ VHTT&DL và Bộ Công an tặng Bằng khen, UBND tỉnh tặng Cờ thi đua…. Phát biểu tại buổi lễ, ông La Phúc Thành, Chủ tịch UBND huyện Phú Vang đánh giá cao sự nỗ lực của cán bộ, Nhân dân xã Phú Hải để “về đích” đúng “hẹn”, đặc biệt trong việc chung tay đóng góp xây dựng cơ sở vật chất, quê hương.

“Việc xã Phú Hải được công nhận là xã đạt chuẩn NTM là bước ngoặt quan trọng, tạo tiền đề để huyện Phú Vang phấn đấu nâng tỷ lệ số xã đạt chuẩn NTM trong năm tiếp theo”- Ông Phan Thiên Định phát biểu, đồng thời nhấn mạnh, Đảng bộ và Nhân dân xã Phú Hải phát huy những thành quả đạt được, tiếp tục xây dựng, phát triển NTM với chất lượng cao hơn, bền vững hơn, tiến đến xã NTM nâng cao, kiểu mẫu.

Bài, ảnh: Quỳnh Anh

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hướng đến xã nông thôn mới thông minh

Xã Quảng Thọ (huyện Quảng Điền) là 1 trong 6 xã của cả nước và là xã duy nhất của tỉnh Thừa Thiên Huế được chọn tham gia mô hình thí điểm “Xã nông thôn mới thông minh” của toàn quốc trong Chương trình Chuyển đổi số hướng tới nông thôn mới (NTM) thông minh.

Hướng đến xã nông thôn mới thông minh
Return to top