ClockThứ Bảy, 21/03/2020 15:25

Phú Lộc ngăn chặn khai thác cát ven biển

TTH - Gần đây, tại nhiều xã thuộc huyện Phú Lộc xuất hiện tình trạng các doanh nghiệp, cá nhân khai thác, tập kết cát trái phép gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự và cảnh quan môi trường.

Chưa xử lý các bãi tập kết cát “chui” ở khe LụBãi tập kết cát trái phép “núp bóng”

Lực lượng chức năng kiểm tra điểm khai thác cát ven biển trái phép tại xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc

Cơ quan chức năng đã vào cuộc quyết liệt nhằm ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Khai thác nham nhở

Tại một trong những điểm khai thác cát trái phép thuộc địa phận thôn Phú Hải, xã Lộc Vĩnh (Phú Lộc), mọi người không khỏi xót xa khi chứng kiến cồn cát trắng ven biển bị đào xới, khai thác nham nhở. Ít thì đào xới bằng dụng cụ lao động thủ công, nhiều thì khai thác bằng phương tiện cơ giới (xe múc). Điểm khai thác cát này chỉ cách bờ biển vài trăm mét.   

Thời gian gần đây, nguồn cát được khai thác từ sông ngày càng khan hiếm nên việc khai thác cát tại khu vực ven biển phục vụ nhu cầu xây dựng diễn biến phức tạp.

Qua khảo sát, cơ quan chức năng xác định, tại huyện Phú Lộc hiện nay có 22 điểm tập kết, khai thác cát trái phép tại các xã Lộc Thủy, Lộc Tiến, Lộc Vĩnh.

Một tài xế lái xe múc vi phạm cho biết: Nhận thấy nhu cầu tiêu thụ cát tại địa phương rất cao nên đã dùng xe múc đến bãi cát gần khu du lịch Suối Voi, thuộc địa phận xã Lộc Tiến múc trộm cát rồi bán lại với giá 150 nghìn đồng/m3. Vi phạm đã bị lực lượng Công an phát hiện và xử phạt 2 triệu đồng.

Để khai thác cát ven biển, tránh sự theo dõi, kiểm soát của cơ quan chức năng, các đối tượng thường tiến hành vào lúc đêm tối, sau đó, tập kết tại những nơi khác rồi chọn thời điểm thích hợp để vận chuyển, tiêu thụ.

Thành lập tổ công tác, tăng cường kiểm tra

Để ngăn chặn, xử lý tình trạng khai thác, tập kết cát trái phép trên địa bàn, chính quyền và các cơ quan chức năng huyện Phú Lộc đã triển khai, thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ.

Thượng tá Trần Đăng Điền, Phó trưởng Công an huyện Phú Lộc thông tin: Công an huyện đã chủ động nắm tình hình, phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng thành lập các tổ công tác gồm Công an huyện, Phòng Tài nguyên môi trường, chính quyền địa phương và Công an xã, tăng cường công tác kiểm tra, tuần tra tại những khu vực hoang vắng, ít người qua lại, những địa điểm có khả năng đối tượng sẽ tiến hành tập kết, khai thác để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

“Phòng Tài nguyên môi trường huyện phối hợp kiểm tra, phát hiện một số điểm tập kết, khai thác cát vi phạm, ghi nhận số lượng, địa điểm vi phạm và những vấn đề liên quan để đề xuất UBND huyện xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật”, ông Nguyễn Văn Tánh, Phó Trưởng phòng Tài nguyên môi trường huyện Phú Lộc thông tin.

Dải bờ biển dọc huyện Phú Lộc đóng vai trò to lớn trong việc phát triển kinh tế, du lịch của tỉnh nhà. Việc khai thác cát trái phép dọc bờ biển này có thể dẫn tới nhiều hậu quả khôn lường. Chính vì vậy, chính quyền, các cơ quan, ban ngành chức năng cần vào cuộc quyết liệt hơn nữa để ngăn chặn, xử lý nghiêm mọi trường hợp vi phạm. Riêng người dân cũng cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tố giác những việc làm vi phạm và chung tay gìn giữ nguồn tài nguyên quý giá, nguồn lợi lâu dài để góp phần phát triển kinh tế của địa phương.

Bài, ảnh: Hà Tâm - Tuệ Minh

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đề nghị thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quan tâm chỉ đạo tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng, kịp thời xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh và làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân nếu có hành vi thao túng thị trường.

Đề nghị thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng
“Phao cứu sinh” cho lao động thất nghiệp

Nhờ các chính sách hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) nên nhiều người lao động (NLĐ) đã vượt qua khó khăn về kinh tế, giải quyết được vấn đề việc làm để tạo thu nhập ổn định, góp phần ổn định thị trường lao động cũng như đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

“Phao cứu sinh” cho lao động thất nghiệp
Khai thác triệt để các giá trị dữ liệu để xây dựng địa chí làng

Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ sáng 9/4 tại buổi làm việc với các cơ quan, địa phương về việc triển khai thực hiện Thông báo kết luận 552-TB/TU ngày 11/12/2023 xây dựng lịch sử làng thông qua việc xây dựng địa chí làng.

Khai thác triệt để các giá trị dữ liệu để xây dựng địa chí làng
Tái diễn tình trạng rải tờ rơi mời chào cho vay tiền

Thời gian gần đây, trên địa bàn các xã, phường lân cận trung tâm TP. Huế tái diễn tình trạng, các đối tượng lén lút rải tờ rơi mời chào cho vay tiền trả góp. Người dân rất mong lực lượng chức năng có giải pháp xử lý triệt để tình trạng này.

Tái diễn tình trạng rải tờ rơi mời chào cho vay tiền

TIN MỚI

Return to top