ClockThứ Hai, 30/11/2015 15:25

Phú Lương nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở

TTH - Nhờ đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, nên chất lượng hệ thống chính trị ở Phú Lương (Phú Vang) đã có những chuyển biến tích cực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Lãnh đạo huyện Phú Vang tặng hoa cho xã Phú Lương nhân dịp ra mắt cuốn sách Lịch sử Đảng bộ xã

Đổi mới và phối hợp hoạt động

Quán triệt tinh thần Nghị quyết Trung ương 5, khoá IX, cấp uỷ các tổ chức cơ sở Đảng thuộc Đảng bộ xã Phú Lương đã tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo, thực hiện tốt chức năng là hạt nhân lãnh đạo chính trị đối với chính quyền, mặt trận và các đoàn thể ở cơ sở. Đảng ủy đã đổi mới sự chỉ đạo đối với cơ sở bằng cách xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức trong hệ thống chính trị, đồng thời xây dựng mối quan hệ đoàn kết, phối hợp giữa các tổ chức, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy cơ sở. Vai trò trách nhiệm của đảng viên ở cơ sở đã được đề cao, tiên phong gương mẫu, gắn bó với Nhân dân, thực sự tiêu biểu trong các phong trào thi đua.
Ông Bùi Hưng, Bí thư Đảng ủy xã Phú Lương cho biết: “Nhờ đổi mới phương thức hoạt động nên HĐND xã đã phát huy tốt chức năng giám sát, tiến hành các kỳ họp đúng quy định. UBND xã, thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước ở địa phương. Cải cách thủ tục hành chính có hiệu quả, kịp thời; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, coi trọng việc tiếp dân, xem xét, giải quyết các đơn thư khiếu nại, kiến nghị của Nhân dân ngay tại cơ sở, giảm mạnh tỷ lệ đơn thư vượt cấp”.
Chất lượng hoạt động của Mặt trận và các tổ chức đoàn thể cũng có những thay đổi theo chiều hướng tích cực. Năm 2015, UBMTTQ Việt Nam xã đã tham mưu cho Đảng ủy về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trên nhiều lĩnh vực như: tổ chức giám sát cộng đồng các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn xã, tổ chức thăm, tặng quà ngày lễ Phật đản ở các niệm phật đường tại địa phương; chỉ đạo tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tại 3 thôn, 7 thôn tổ chức tọa đàm ôn lại truyền thống 85 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam; phát động Tháng cao điểm vì người nghèo năm 2015 và đã thu được gần 14 triệu đồng.
Hội Cựu chiến binh luôn gương mẫu trong sinh hoạt định kỳ, tổ chức ký kết thi đua cho 10 chi hội, vận động hội viên đóng góp hơn 2 triệu đồng làm đường giao thông nông thôn; tổ chức tang lễ cho hội viên qua đời theo nghi thức của hội; thường xuyên đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn thể cán bộ, hội viên...
Hội Phụ nữ, Hội Nông dân và Đoàn TNCSHCM đa dạng hoá các hình thức tập hợp, vận động quần chúng, vận động đoàn viên, hội viên...
Góp phần phát triển kinh tế - xã hội
Nhờ nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở nên kinh tế - xã hội ở Phú Lương cũng phát triển. Nhiều cuộc vận động trở thành phong trào sâu rộng như: Phong trào đền ơn đáp nghĩa, phong trào xoá đói giảm nghèo, xây nhà tình nghĩa... Cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất và đi lại của người dân ngày càng tốt hơn; đời sống vật chất lẫn tinh thần của người dân ngày được nâng cao. Năm 2015, diện tích sản xuất lúa giống và lúa chất lượng cao ở Phú Lương là 496,5 ha, năng suất đạt trên 65 tạ/ ha; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 4,8%. Đến nay, địa phương đã đạt 15/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới.
Theo ông Nguyễn Văn Tân, Chủ tịch UBND xã Phú Lương: “Dưới sự lãnh, chỉ đạo của Đảng ủy và chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể đã vận động Nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới như: đảm nhận các tuyến đường xanh - sạch đẹp, không túi ni lông, vận động Nhân dân tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, di dời các công trình, giải phóng mặt bằng phục vụ cho công trình quốc phòng, an ninh… đồng thời, vận động Nhân dân đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua lao động sản xuất và chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên toàn xã. Nhờ vậy, diện mạo nông thôn ở Phú Lương ngày càng khởi sắc”.
Trong thời gian tới, Đảng ủy xã Phú Lương sẽ tăng cường công tác xây dựng Đảng ở cơ sở, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, tăng cường mối quan hệ giữa Đảng với Nhân dân. Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và xây dựng Đảng năm 2016.
Bài, ảnh: Hào Vũ
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trao tặng “Mái ấm tình thương” và nhiều phần quà giá trị

Ngày 25/4, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Hội LHPN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trao tặng “Mái ấm tình thương” trong Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, hỗ trợ phụ nữ, trẻ em xã Hồng Thượng, huyện A Lưới, tổng trị giá hơn 600 triệu đồng.

Trao tặng “Mái ấm tình thương” và nhiều phần quà giá trị
Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu tiếp công dân tại xã Lộc Sơn

Sáng 25/4, ông Lê Trường Lưu, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã có buổi tiếp công dân tại xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc. Cùng dự buổi tiếp công dân có UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Đặng Ngọc Trân; lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Phú Lộc và một số phòng, ban liên quan.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu tiếp công dân tại xã Lộc Sơn
Return to top