ClockThứ Tư, 18/03/2020 18:54

Phụ nữ Phú Vang triển khai nhiều hoạt động phòng chống COVID-19

TTH.VN - Ngày 18/3, Hội LHPN huyện Phú Vang tổ chức hoạt động tuyên truyền phòng, chống COVID-19 trên địa bàn huyện.

“Gọi là đi, cần là có”Phát động tháng hành động vì bình đẳng giới

Hội LHPN huyện Phú Vang, tặng khẩu trang, phát tờ rơi cho tiểu thương

Theo đó, Huyện hội trao tặng 4.500 khẩu trang miễn phí; phát 1.700 tờ rơi về các bước phòng, chống COVID – 19; đặt nước rửa tay sát khuẩn tại một số điểm chính của các chợ Phú Đa, Vinh Hà, Vinh Xuân, Vinh An, Phú Xuân giúp tiểu thương và người dân tiện sử dụng.

Trung bình mỗi chợ đặt10 chai nước rửa tay sát khuẩn, mỗi chai 500ml. Dịp này, Hội LHPN huyện Phú Vang cũng lồng ghép tuyên truyền vận động người dân và tiểu thương không tích trữ hàng hóa và nâng giá các mặt hàng tiêu dùng để ổn định thị trường; tích cực phòng chống dịch đúng bước qui định trong tờ rơi…

Theo chị Ngô Thị Lệ Thu, Chủ tịch Hội LHPN huyện Phú Vang, ngoài số khẩu trang được phát trên, Huyện hội còn phân bổ thêm cho các cơ sở hội gần 5.500 khẩu trang để tiếp tục phát miễn phí cho hội viên, phụ nữ, người dân tại các chợ và nơi tập trung đông người. Kinh phí cho hoạt động này được Huyện hội vận động quyên góp từ hội viên và các mạnh thường quân.

 Tin, ảnh: Hải Thuận

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đấu tranh phòng, chống các hoạt động vi phạm giã cào, sai tuyến

Ngày 27/3, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh, UBND tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác tuần tra phòng, chống tàu giã cào khai thác thủy sản trái phép trên vùng biển ven bờ năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Ông Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đấu tranh phòng, chống các hoạt động vi phạm giã cào, sai tuyến
Trang bị kỹ năng cứu hộ, cứu nạn, phòng cháy chữa cháy cho sinh viên

Sáng 17/3, Trường đại học Y - Dược, Đại học Huế phối hợp cùng Đoàn Thanh niên, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy & cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh tổ chức chương trình trải nghiệm, thực hành kỹ năng phòng chống, cứu hộ, cứu nạn về phòng cháy chữa cháy năm 2024.

Trang bị kỹ năng cứu hộ, cứu nạn, phòng cháy chữa cháy cho sinh viên
Phòng, chống tác hại thuốc lá qua góc nhìn các “họa sĩ nhí”

Lần đầu tiên một cuộc thi vẽ tranh phòng, chống tác hại thuốc lá với sự phối hợp, hỗ trợ của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh triển khai ở bốn huyện, thị xã tạo nên một sân chơi bổ ích cho học sinh trung học cơ sở. Hơn 10.000 bức tranh tham dự thể hiện ước mơ về một môi trường sống, học tập lành mạnh không khói thuốc.

Phòng, chống tác hại thuốc lá qua góc nhìn các “họa sĩ nhí”

TIN MỚI

Return to top