ClockThứ Năm, 18/05/2017 13:16

Phú Thuận đạt chuẩn nông thôn mới

TTH - Với nỗ lực của cấp ủy Đảng, chính quyền và Nhân dân trong phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay xã Phú Thuận là đơn vị thứ 4 của huyện Phú Vang vinh dự được UBND tỉnh công nhận là xã NTM.

Diện mạo Phú Thuận hôm nay

Về Phú Thuận hôm nay, chúng ta dễ dàng nhận thấy nhiều sự thay đổi. Từ những tuyến đường liên thôn, liên xã được bê tông hóa, đến những ngôi nhà cao tầng khang trang mọc lên, tạo ra một bộ mặt mới cho xã ven biển. Nhờ hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh và sự chung tay của người dân, số hộ nghèo trên địa bàn xã đến nay đã giảm xuống còn 3,9%; tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch hợp vệ sinh theo quy định đạt mức 85%; 90% cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn đạt chuẩn về vệ sinh môi trường; tỷ lệ trường học các cấp có cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc gia lên đến 80%; những ngôi nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn không còn.

Các vấn đề xã hội như đào tạo nghề, giải quyết việc làm, đẩy lùi các loại tội phạm, tệ nạn xã hội… đã được giải quyết tốt, tạo niềm tin cho Nhân dân. Ông Hồ Văn Có, người dân Thôn An Dương 1, xã Phú Thuận, hào hứng: “Nhìn diện mạo quê hương đổi thay hơn cả mong muốn giúp người dân chúng tôi không chỉ phấn khởi mà còn đặt nhiều niềm tin vào các chủ trương của các cấp chính quyền”.

Sau 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, cùng với công tác tuyên truyền, vừa tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế, chính quyền xã Phú Thuận vừa phát động các phong trào thi đua trong các tầng lớp Nhân dân. Nhờ đó, đời sống vật chất và tinh thần được nâng cao, thu nhập bình quân đầu người của địa phương đạt trên 1.800 USD/năm.

Điểm sáng nhất là huy động trên 478,289 tỷ đồng xây dựng NTM, trong đó nguồn vốn huy động từ Nhân dân được hơn 100 tỷ đồng/năm. Theo ông Đặng Tiến Tùy, Chủ tịch UBND xã Phú Thuận, để được công nhận là xã NTM, chính quyền và Nhân dân xã Phú Thuận không ngừng phát huy những kết quả đạt được để giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí đảm bảo tiêu chuẩn xây dựng NTM của Chính phủ.

Cuối năm 2016, cả 19 tiêu chí ở xã đạt chuẩn theo bộ tiêu chí xây dựng NTM của Chính phủ. Từ nền tảng này, Phú Thuận hấn đấu duy trì tăng trưởng kinh tế trên nhiều lĩnh vực, nhất là việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng dịch vụ và đánh bắt cũng như chế biến thủy sản; đồng thời, tiếp tục xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất và đời sống, đẩy mạnh đô thị hóa nông thôn, qua đó cùng chung tay, góp sức, xây dựng quê hương ngày càng khởi sắc.

Ông Nguyễn Chường, Bí thư Đảng ủy xã Phú Thuận phấn khởi: Hy vọng, từ thành quả đạt được hôm nay, Phú Thuận sẽ tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần xây dựng quê hương ngày một giàu đẹp, văn minh.

HƯƠNG LAN

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hiệu ứng từ các phong trào.

Trên nền tảng thành công trong thực hiện Ngày Chủ nhật xanh, thời gian qua TX. Hương Thủy tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động không chỉ góp phần nâng cao ý thức của người dân mà còn tạo nên không gian sống, làm việc ngày càng xanh - sạch - sáng.

Hiệu ứng từ các phong trào
Khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo

Sáng 23/4, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh phối hợp với Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội - Chi nhánh Huế và huyện Phong Điền khởi công xây dựng “Nhà đại đoàn kết” cho các hộ khó khăn ở Phong Điền.

Khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo
Xây dựng văn hóa đọc cho cán bộ, chiến sĩ

Phong trào đọc sách, báo tại Trung đoàn 6, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được triển khai đa dạng, giúp cán bộ, chiến sĩ học tập, nghiên cứu, tích lũy nhiều kiến thức nhằm phục vụ hiệu quả trong công tác.

Xây dựng văn hóa đọc cho cán bộ, chiến sĩ
Xây dựng doanh trại “Chính quy, xanh, sạch, đẹp”

Công trình doanh trại Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh hiện đang được gấp rút hoàn thành những hạng mục cuối cùng để sớm đưa vào sử dụng. Từ đó, đảm bảo chỗ làm việc, nơi ăn ở của cán bộ, chiến sĩ và tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng mọi nhiệm vụ được giao

Xây dựng doanh trại “Chính quy, xanh, sạch, đẹp”
Return to top