ClockThứ Ba, 22/01/2013 05:39

Phú Vang đẩy mạnh công tác tuyển quân

TTH - Tuyển quân đợt 1 năm 2013, huyện Phú Vang là địa phương có chỉ tiêu giao quân nhiều nhất tỉnh (206 thanh niên). Tính đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho ngày hội giao quân ở Phú Vang đã và đang được triển khai đồng bộ, chặt chẽ, có chất lượng. 206 thanh niên trên địa bàn huyện sẵn sàng nhận lệnh lên đường nhập ngũ theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc...

Để nâng cao chất lượng tuyển quân năm 2013, bên cạnh việc nghiêm túc rút kinh nghiệm những tồn tại của các năm trước, Hội đồng nghĩa vụ quân sự (NVQS) huyện Phú Vang triển khai lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện theo đúng quy định với nhiều giải pháp thiết thực, cụ thể. Từ khi nhận được chỉ tiêu giao quân năm 2013, Hội đồng NVQS huyện đã sớm xây dựng kế hoạch sát đúng với từng địa phương, đồng thời chỉ đạo quyết liệt 20 xã, thị trấn thực hiện chặt chẽ từng bước với các nội dung cụ thể. Trong đó, tập trung đẩy mạnh công tác giáo dục tuyên truyền, vận động thanh niên hăng hái đăng ký tham gia thực hiện nghĩa vụ công dân. Các địa phương tích cực tổ chức phúc tra, rà soát, tiến hành lập danh sách, đăng ký quản lý nguồn và tổ chức khám sức khỏe cho thanh niên chặt chẽ, nghiêm túc. Kết quả khám tuyển nghĩa vụ quân sự đợt 1 năm 2013, toàn huyện Phú Vang gọi khám 596 thanh niên, có mặt 528 đạt 88,59%.

 

Phú Vang làm tốt công tác tuyên truyền, thăm hỏi, động viên và tặng qua thanh niên sắp lên đường nhập ngũ đợt 1 năm 2013

 

Ông La Phúc Thành, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng NVQS huyện Phú Vang cho biết: “Năm nay, Hội đồng NVQS huyện tập trung vào công tác khám sức khỏe, bởi đây là khâu có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng tuyển quân. Do đó, chúng tôi chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện thành lập hội đồng khám tuyển với đầy đủ các chuyên khoa và một đội ngũ y, bác sĩ có kinh nghiệm, chuyên môn cao, tổ chức khám tuyển đúng quy trình, quy định. Riêng những trường hợp có vấn đề nghi vấn chúng tôi phân loại quản lý và tổ chức khám tuyển lại một cách chu đáo. Bên cạnh đó, trước khi giao quân 3 đến 4 ngày, sẽ chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện triển khai khám lại lần cuối cho số thanh niên trúng tuyển để bảo đảm tính chính xác…”.

 

Nét mới trong công tác tuyển quân của huyện Phú Vang năm nay là, chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động và định hướng tư tưởng, bởi đây là yếu tố quyết định đến chất lượng nhiệm vụ tuyển quân. Ngoài việc tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự trên các phương tiện truyền thanh huyện, xã, tuyên truyền lưu động, Ban chỉ huy quân sự (CHQS) huyện đã chủ động xây dựng một chương trình tuyên truyền riêng, in đĩa DVD phân giao cho 20 xã, thị trấn lồng ghép phát vào những lần sinh hoạt, hội họp thôn, xóm để tuyên truyền. Nội dung chủ yếu tuyên truyền về những chủ trương, chính sách, quyền lợi được hưởng của cha, mẹ, vợ, con khi có thanh niên phục vụ trong quân đội, cũng như quyền lợi của bản thân thanh niên trước, trong và sau khi phục vụ quân đội trở về địa phương. Cùng đó, Ban CHQS huyện liên hệ với đơn vị nhận quân nhằm giới thiệu về truyền thống của đơn vị để cán bộ, nhân dân và thanh niên an tâm tư tưởng khi lên đường. Đặc biệt, Hội đồng NVQS huyện tích cực chỉ đạo cán bộ trong huyện gương mẫu vận động con em, người thân mình tình nguyện xung phong đăng ký đi trước; phân công cho các thành viên Hội đồng NVQS, cán bộ, đảng viên ở cơ sở chịu trách nhiệm theo dõi, động viên từng thanh niên trong diện nhập ngũ...

 

Xã Phú Hồ là một điểm sáng về công tác tuyển quân của huyện Phú Vang trong hơn 10 năm qua, hàng năm xã luôn đạt và vượt chỉ tiêu cấp trên giao. Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, ông Lê Quang Cường - Chỉ Huy trưởng Ban CHQS xã Phú Hồ nói rằng: Ngoài việc phát huy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, trước khi thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ, UBND xã tổ chức các buổi gặp mặt giữa những thanh niên vừa hoàn thành nghĩa vụ trong quân đội trở về địa phương với số thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ. Qua đó, giúp các em có dịp trao đổi kinh nghiệm, người đi trước bày cho người đi sau, động viên nhau để hoàn thành nhiệm vụ. Kết hợp trong các dịp này, chúng tôi tổ chức tặng quà, tặng sổ tiết kiệm và động viên, nhắc nhở, dặn dò để các em yên tâm lên đường làm tròn nghĩa vụ công dân của mình.

Bài và ảnh: Lê Sáu - Quốc Tuấn
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Vận chuyển gỗ trái phép không rõ nguồn gốc

Ngày 10/4, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh cho biết, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An -BĐBP tỉnh chủ trì, phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 1 - Cục Quản lý thị trường tỉnh; Công an phường Thuận An và Hạt Kiểm lâm TP. Huế bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển 2m3 gỗ không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Vận chuyển gỗ trái phép không rõ nguồn gốc
Nâng chất lượng huấn luyện dân quân tự vệ

Những ngày qua, mặc cho thời tiết nắng nóng, các chiến sĩ dân quân tự vệ (DQTV) năm thứ nhất của huyện Phú Vang vẫn hăng say luyện tập “vượt nắng, thắng mưa”, nỗ lực nắm chắc nội dung từng bài giảng, nâng cao chất lượng thực hành về kỹ thuật, chiến thuật, yếu lĩnh động tác…

Nâng chất lượng huấn luyện dân quân tự vệ
Trung tướng Hà Thọ Bình thăm, tặng quà Thiếu tướng Nguyễn Văn Thu

Nhân chuẩn bị kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), chiều 2/4, đoàn công tác Bộ tư lệnh Quân khu 4 do Trung tướng Hà Thọ Bình, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu dẫn đầu đã đến thăm, tặng quà Thiếu tướng Nguyễn Văn Thu, Nguyên Phó Tư lệnh Quân khu 4, cán bộ lão thành cách mạng, tham gia kháng chiến chống thực dân Pháp.

Trung tướng Hà Thọ Bình thăm, tặng quà Thiếu tướng Nguyễn Văn Thu
Return to top