ClockThứ Năm, 05/07/2018 20:36

Phú Vang: Đưa dịch vụ thành ngành kinh tế mũi nhọn

TTH - Ngày 5/7, HĐND huyện Phú Vang (khóa VI), nhiệm kỳ 2016 – 2021 khai mạc kỳ họp lần thứ 6 nhằm đánh giá tình hình kinh tế -xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng đầu năm, bàn và đưa ra các mục tiêu, giải pháp 6 tháng cuối năm 2018.

Sáu tháng đầu năm, giá trị tăng trưởng ở Phú Vang đạt 15,6%; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp - xây dựng đạt trên 14,9%; sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản đạt hơn 18 nghìn tấn; sản lượng lương thực có hạt đạt hơn 42 nghìn tấn; tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng hơn 1 nghìn tỷ đồng; tạo việc làm mới cho trên 2.000 lao động…

Kỳ họp đã thảo luận; thông qua Nghị quyết thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018; tập trung phát triển mạnh ngành dịch vụ trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của huyện; thực hiện các chính sách ưu đãi để thu hút đầu tư; tạo điều kiện để sớm triển khai các dự án du lịch...                                   

Quỳnh Anh

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

IMF nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu

Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) vừa nâng triển vọng kinh tế toàn cầu trong năm nay, đồng thời duy trì dự báo ảm đạm trong trung hạn, theo dữ liệu mới được công bố ngày 16/4.

IMF nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu
Return to top