ClockThứ Ba, 11/06/2019 14:27

Phú Vang khen thưởng 690 học sinh giỏi các cấp

TTH.VN - Ngày 11/6, UBND huyện Phú Vang tổ chức lễ tuyên dương, khen thưởng 690 học sinh giỏi cấp Quốc gia, cấp tỉnh và cấp huyện trong năm học 2018-2019.

Tuyên dương và khen thưởng 751 học sinh giỏi cấp thành phốTX. Hương Thủy: Hơn 300 học sinh xuất sắc được tuyên dương, khen thưởngTuyên dương 1.758 học sinh giỏi cấp quốc gia và cấp tỉnhPhú Vang tuyên dương 455 học sinh giỏiHương Thủy: Tuyên dương và khen thưởng 200 học sinh giỏi

Ông La Phúc Thành, Chủ tịch UBND huyện Phú Vang trao giấy khen cho học sinh giỏi

Huyện Phú Vang hàng năm được sở giáo dục và đào tạo tỉnh đánh giá là đơn vị có truyền thống chăm lo bồi dưỡng học sinh giỏi của tỉnh, nhiều năm liền đứng trong nhóm đầu về chất lượng học sinh giỏi.

Năm học 2018 – 2019, toàn huyện có 299 em đạt giải cấp tỉnh, trong đó có 7 giải nhất, 48 giải nhì, 109 giải ba và 135 giải khuyến khích. Kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện các em đã đạt 390 giải, trong đó có 17 giải nhất, 35 giải nhì, 66 giải ba và 272 giải khuyến khích. Trong cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc năm 2019” cấp quốc gia, 1 học sinh đạt giải khuyến khích. Đáng chú ý, trường THCS Phú Mậu 6 năm liền duy trì nhất toàn đoàn kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện.

Năm học tới, huyện Phú Vang đã đề ra mục tiêu, như tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh, tăng cường đổi mới phương pháp dạy học, thường xuyên quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho giáo viên, nhất là đội ngũ giáo viên giỏi để thực sự là lực lượng cốt cán của ngành giáo dục… góp phần phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

Tin, ảnh: Quỳnh Anh

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lồng ghép các chương trình, nguồn lực giảm nghèo bền vững

Chiều 23/4, UBND tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết giữa kỳ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh (gọi tắt Chương trình), đồng thời đưa ra những giải pháp giảm nghèo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế trong thời gian đến.

Lồng ghép các chương trình, nguồn lực giảm nghèo bền vững
“Lùi lại” để sống bên con

Mùa thi cận kề, nhưng không ít phụ huynh đã bắt đầu thay đổi quan điểm, không còn quá kỳ vọng vào thành tích của con. Điểm cao cũng tốt, không cao cũng không sao miễn con vui khỏe là được. Tôi hiểu điều này khi mình cũng đang có hai con đang ở tuổi đến trường và cũng ở chung tâm trạng lo lắng khi tình trạng học sinh trầm cảm dẫn đến tự tử như một cách để giải thoát… đang lan truyền. Câu chuyện tưởng chừng đã cũ nhưng hệ lụy để lại đầy xót xa.

“Lùi lại” để sống bên con
Trao học bổng hiếu học cho sinh viên, học sinh nghèo vượt khó

Ngày 14/4, tại Công viên Tứ Tượng (TP. Huế), Quỹ Giáo dục Huế hiếu học (Quỹ) tổ chức trao học bổng học kỳ 2 năm học 2023 – 2024 cho các sinh viên, học sinh nghèo, vượt khó vươn lên trong học tập. Đến dự có UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Ái Vân.

Trao học bổng hiếu học cho sinh viên, học sinh nghèo vượt khó
Return to top