ClockThứ Sáu, 13/01/2023 16:53

Phú Vang: Khen thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc trong công tác văn hóa-thể thao-du lịch

TTH.VN - Ngày 13/1, UBND huyện Phú Vang tổ chức tổng kết công tác văn hóa - thông tin, thể thao, du lịch năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Triển khai đồng bộ mạng lưới “Dân vận khéo”Tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởngTăng cường thanh tra trách nhiệm người đứng đầu, lĩnh vực có nguy cơ tham nhũng caoTriển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòngTriển khai công tác dân vận mạnh hơn bằng công việc cụ thể

Các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc

Năm 2022, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện thực hiện nhiều hoạt dộng tuyên truyền với nội dung về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19; phòng chống lụt bão; các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đã sản xuất và phát sóng 320 chương trình thời sự tổng hợp phát trên Đài phát thanh huyện, phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh thực hiện 132 tin, 45 phóng sự và 12 Trang Truyền hình địa phương; đã tổ chức thực hiện nhiều chương trình, hoạt động văn hóa văn nghệ; tổ chức thành công Đại hội TDTT huyện lần thứ VII; các hoạt động bảo tồn, bảo tàng; công tác văn hóa cơ sở; hoạt động du lịch, hoạt động gia đình; thông tin - truyền thông… đạt nhiều kết quả nổi bật.

Dịp này, Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen cho 06 tập thể, 06 cá nhân có thành tích xuất sắc; UBND tỉnh đã công nhận 27 cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện đạt danh hiệu “ Đơn vị đạt chuẩn văn hóa” giai đoạn 2016-2021; xã Vinh Thanh được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận “xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” năm 2022; 08 đơn vị được Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen có thành tích 05 liên tục đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa tiêu biểu giai đoạn 2018-2022.

Tin, ảnh: QUỲNH ANH

 

 

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tạo nếp sống văn hóa từ Ngày Chủ nhật xanh

Góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan, tạo nếp sống văn hóa là thành quả đáng tự hào của cán bộ, đảng viên và Nhân dân huyện Nam Đông khi triển khai Đề án Ngày Chủ nhật xanh “hãy hành động để Thừa Thiên Huế thêm xanh - sạnh - sáng”.

Tạo nếp sống văn hóa từ Ngày Chủ nhật xanh
Văn hóa đọc thay đổi theo kỷ nguyên số

Văn hóa đọc không còn như trước đây, không phải cứ cầm sách mới là đọc sách. Trò chuyện với Thừa Thiên Huế Cuối tuần, bà Hoàng Thị Kim Oanh, Giám đốc Thư viện Tổng hợp Thừa Thiên Huế cho rằng, trong thời đại công nghệ số, độc giả có thể đọc ở bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào chỉ cần có điện thoại, máy tính… kết nối internet.

Văn hóa đọc thay đổi theo kỷ nguyên số
Em và ngày hội đọc sách

So với các bạn cùng trang lứa TP. Huế và vùng đồng bằng, các bạn nhỏ ở huyện vùng núi, vùng xa Nam Đông và A Lưới thiệt thòi hơn nhiều về điều kiện để tiếp cận công nghệ thông tin...

Em và ngày hội đọc sách

TIN MỚI

Return to top