ClockThứ Hai, 27/07/2015 12:13

Phượng vĩ ngã đổ giữa đường phố làm nhiều người hốt hoảng

TTH.VN - Vị trí cây phượng vĩ gãy đổ ngay trước mặt Bệnh viện Răng hàm mặt Huế, tại số 83 Nguyễn Huệ, TP Huế.

Khoảng 8 giờ 20 phút sáng nay 27/7, một cây phượng vĩ bất ngờ bật gốc gãy đổ trên đường Nguyễn Huệ (TP Huế) làm hàng chục người đi đường hốt hoảng.

Hiện trường cây ngã đổ gây ách tắc giao thông
 
Tại hiện trường, một cây phượng vĩ có đường kính 35-40cm, cao khoảng 6m, tán rộng nằm vắt qua đường Nguyễn Huệ. Điều đáng nói, thời tiết ở TP Huế sáng nay vẫn bình thường, không có gió to.
 
Anh Nguyễn Phương, một nhân chứng vừa hoàng hồn cho biết, khi tôi đang chở con qua khỏi vị trí nói trên bất ngờ nghe một tiếng “ầm”. Quay lại thì thấy một cây phượng to lớn ngã xuống đường như thể ai đó mới đốn. Nếu như chậm khoảng ít giây, có lẽ tôi và con đã bị cây đè. Rất may tại thời điểm đó không có ai đi ngang nên không ai bị gì.
Mặc dầu ở bên ngoài xanh tốt, nhưng bên trong thân cây đã mục rổng
 
 
Ông Nguyễn Cẩn, Giám đốc Trung tâm Công viên cây xanh Huế cho biết: Cây bị đổ này là cây phượng đỏ, số hiệu 247, có đường kính gốc 35cm, chiều cao 5,5m, có tuổi đời hơn 10 năm. Nguyên nhân ban đầu được xác định là cây bị mục rỗng từ bên trong, mấy hôm nay có mưa và có gió nhẹ làm cây trốc gốc, gãy đổ.
 
Cũng theo ông Nguyễn Cẩn, thường thì tất cả cây phượng đỏ đều được hội đồng kiểm tra định kỳ. Cây phượng đỏ trên cũng như vậy, không phát hiện nguy hiểm gì. Tuy nhiên, nhìn bên ngoài không thể phát hiện, cây vẫn xanh tốt, cho hoa, nhưng do mục rỗng từ bên trong nên cây đổ.
 
“Sau khi sự cố xảy ra, chúng tôi đã cử lực lượng đến xử lý, nhanh chóng trả lại mặt đường thông thoáng cho việc lưu thông”- ông Nguyễn Cẩn nói.   
 
Cách đây chưa lâu, một cây phượng đỏ cũng bị đổ như vậy ở đường Thanh Hải, trước cổng Nghĩa trang mang tên cụ Phan Bội Châu.
Thái Bình
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thăm và tặng quà cho các gia đình chiến sĩ Điện Biên

Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), ngày 24/4, UVTV Tỉnh uỷ, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Huế Phan Thiên Định cùng lãnh đạo thành phố đã đến thăm và tặng quà cho các gia đình chiến sĩ, thanh niên xung phong trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thăm và tặng quà cho các gia đình chiến sĩ Điện Biên
Thi đua sản xuất tăng năng suất lao động

Sáng 24/4, Công đoàn Khu Kinh tế, Công nghiệp tỉnh tổ chức ký kết giao ước thi đua hưởng ứng “Đợt thi đua cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2024)" trong các công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc Công đoàn Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh.

Thi đua sản xuất tăng năng suất lao động
Gần 500 đoàn viên công đoàn được tập huấn nghiệp vụ

Sáng 24/4, Công đoàn Đại học Huế tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, thực hiện Nghị quyết đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2023- 2028 và tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động công đoàn.

Gần 500 đoàn viên công đoàn được tập huấn nghiệp vụ
Phát động Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động và Tháng công nhân

Sáng 24/4, tại Khu công nghiệp huyện Phong Điền, Hội đồng An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) tỉnh phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024 với chủ đề "Tăng cường đảm bảo ATVSLĐ tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng" và Tháng Công nhân với chủ đề "Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết".

Phát động Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động và Tháng công nhân
Return to top