ClockThứ Ba, 01/11/2016 14:52

Quan chức Nga: Mối quan hệ Nga-Mỹ sẽ sớm được cải thiện

TTH.VN - Hãng thông tấn Sputnik sáng nay dẫn lời Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev cho rằng, cả Nga lẫn Mỹ đều không muốn làm suy giảm hơn nữa mối quan hệ song phương giữa 2 nước, sau những căng thẳng thời gian qua.

Mỹ ngừng đàm phán với Nga về lệnh ngừng bắn ở SyriaNga-Mỹ đạt thỏa thuận đột phá về vấn đề SyriaNga kêu gọi Mỹ dỡ bỏ lệnh trừng phạt, “phá băng” quan hệ Nga-Mỹ

Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Mỹ Obama bắt tay trong một hội nghị. Ảnh: Reuters

Phát biểu với Sputnik, ông Patrushev nói rằng, chính phủ Nga sẵn sàng hợp tác với Hoa Kỳ trên cơ sở công bằng, mặc dù được xếp là một trong những mối đe dọa an ninh quốc gia lớn nhất của Hoa Kỳ.

"Chúng tôi đã sẵn sàng để làm việc với các đối tác Mỹ trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng lợi ích của nhau, bất chấp việc Nga được đưa vào danh sách một trong những mối đe dọa lớn đối với an ninh quốc gia Hoa Kỳ", ông Nikolai khẳng định.

Theo Thư ký Hội đồng An ninh Nikolai, cả Nga lẫn Mỹ đều không muốn làm suy giảm hơn nữa mối quan hệ song phương vốn đã xấu đi sau khi thoả thuận ngừng bắn Syria đổ vỡ, và trước sau gì thì mối quan hệ này cũng sẽ trở lại bình thường. "Kinh nghiệm lịch sử hiện đại chỉ ra rằng, sớm hay muộn thì quan hệ Mỹ-Nga cũng sẽ được cải thiện, bất cứ việc gì làm suy giảm hơn nữa quan hệ song phương đều không mang lại lợi ích cho Moscow hay cho Washington", ông Patrushev nhận định.

Bảo Nghi (Lược dịch Sputnik & Reuters)

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Mỹ đầu tư 20 tỷ USD vào năng lượng sạch ở các cộng đồng thu nhập thấp

Theo tin từ Nhà Trắng, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và lãnh đạo Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA) Michael Regan vừa công bố 8 tổ chức sẽ giám sát việc đầu tư 20 tỷ USD để tài trợ cho hàng chục nghìn dự án năng lượng sạch và giao thông vận tải tại các cộng đồng có hoàn cảnh khó khăn trên khắp nước Mỹ.

Mỹ đầu tư 20 tỷ USD vào năng lượng sạch ở các cộng đồng thu nhập thấp
Nhật Bản, Mỹ, Philippines sẽ hợp tác về năng lượng sạch và chip

Trong một cuộc phỏng vấn với Tạp chí Nikkei Asia trước thềm một hội nghị thượng đỉnh ba bên lịch sử ở Washington vào tuần tới, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết, Nhật Bản, Mỹ và Philippines sẽ hợp tác cùng nhau trong các lĩnh vực như chất bán dẫn, số hóa, các mạng lưới truyền thông, năng lượng sạch và khoáng sản quan trọng.

Nhật Bản, Mỹ, Philippines sẽ hợp tác về năng lượng sạch và chip
Return to top