ClockThứ Ba, 13/08/2013 10:32

Quần chúng bắt đối tượng “Đầu trộm đuôi cướp”

TTH.VN - Ngày 13/8, Cơ quan điều tra Công an TP Huế đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt khẩn cấp đối với nghi phạm Lê Văn Minh (37 tuổi, thường trú tại 262 đường Nguyễn Sinh Cung, phường Vỹ Dạ, TP Huế) về hành vi cướp tài sản.
Nghi phạm Lê Văn Minh

Theo thông tin ban đầu: Vào lúc 18 giờ, ngày 8/8/2013, Lê Văn Minh sau khi đi nhậu cùng bạn, điều khiển xe máy về nhà. Khi đi qua nhà bà Châu Thị Thẻo (tổ 10, khu vực 5, phường An Tây, TP Huế) phát hiện xung quanh vắng người liền nảy sinh ý định đột nhập vào nhà trộm cắp tài sản. Khi vào nhà, thấy bà Thẻo già yếu đang ngồi một mình trên giường, Minh tiến lại gần dùng tay sờ mò tìm tài sản trên người bà Thẻo. Khi phát hiện trong túi bà Thẻo có vật cộm, Minh nghĩ đó là tài sản quý và tiền liền moi lấy. Bà Thẻo, dùng tay níu lại, Minh liền xô bà xuống dường, dùng tay đè vào cổ, tay còn lại giằng lấy tài sản. Khi bà Thẻo tri hô, Minh bỏ chạy ra ngoài.

Ngay lúc đó, nhân dân trong tổ 10, khu vực 5, phường An Tây cảnh giác, dũng cảm truy đuổi, bắt giữ Lê Văn Minh chuyển cho cơ quan công an. Qua đấu tranh, Minh khai nhận, mặc dù có 2 tiền án về tội cố ý gây thương tích và lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhưng Minh vẫn “ngựa quen đường cũ” tiếp tục thực hiện hành vi cướp tài sản.
 
Phương tiện gây án của Minh bị công an thu giữ
 
Thái Bình
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nghỉ lễ dài ngày, người dân cần lưu ý 5 vấn đề khi vắng nhà

Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày, nhiều người dân, hộ gia đình sẽ có những dự định đi chơi xa, về quê thăm người thân... Để tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng người dân vắng nhà dài ngày để trộm cắp tài sản hay những bất trắc có thể xảy ra, ngày 24/4, Công an tỉnh đã gửi thông tin cảnh báo, yêu cầu mọi người dân trên địa bàn tỉnh cần đặc biệt lưu ý.

Nghỉ lễ dài ngày, người dân cần lưu ý 5 vấn đề khi vắng nhà
Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam

Sáng 23/4, Đoàn giám sát Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội Nguyễn Mạnh Cường làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát liên quan đến chuyên đề “Việc chấp hành pháp luật về thi hành tạm giữ, tạm giam”.

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam
Mâu thuẫn vì từ chối "cụng ly" dẫn tới chém nhau

Ngày 23/4, Tòa án Nhân dân tỉnh xét xử sơ thẩm vụ án “Giết người” đối với Nguyễn Minh Vũ (SN 1985, trú phường Phú Nhuận); Châu Văn An (SN 1991) và Phạm Văn Phước (SN 1997) cùng trú phường An Đông, TP. Huế.

Mâu thuẫn vì từ chối cụng ly dẫn tới chém nhau
Return to top