Thế giới

Quân đội Mỹ cho phép phụ nữ tham gia đội đặc nhiệm SEAL

ClockThứ Tư, 19/08/2015 16:51
TTH.VN - Theo thông tin được đăng tải trên tạp chí Defense News hôm 18/8, Hải quân Mỹ đang có kế hoạch mở cửa biệt đội chiến đấu lừng danh SEAL cho phụ nữ, nếu họ có thể vượt qua các khóa huấn luyện khó khăn. 

Động thái này được đưa ra sau khi Quân đội Mỹ thông báo rằng, 2 phụ nữ người Mỹ sẽ trở thành những người lính nữ đầu tiên tốt nghiệp từ trường huấn luyện biệt kích Ranger vào ngày 21/8 tới đây.

"Chúng tôi đang muốn nói với tất cả người dân Mỹ rằng, bất kỳ ai cũng có thể đáp ứng các tiêu chuẩn để trở thành một SEAL, dù bạn là nam hay nữ", Đô đốc Jon Greenert nói với Defense News.

Lực lượng SEAL thực hành các bài tập trên một bãi biển. Ảnh: AFP 

Để trở thành thành viên của SEAL, các ứng viên phải trải qua khóa huấn luyện đặc biệt, gian nan và đầy huyền thoại. Khóa học kéo dài 6 tháng, với những bài huấn luyện cơ bản diễn ra trong 8 tuần đầu tiên, trong đó 2/3 hoặc nhiều hơn đã từ bỏ SEAL.

Theo trang web NavySeals.com, SEAL là từ tên viết tắt từ chữ cái đầu của từ Biển (Sea), Không khí (Air) và Đất (Land), tượng trưng cho những môi trường mà đội quân tinh nhuệ có thể hoạt động.

Hiện nay, tổng cộng có 2.500 thành viên trong lực lượng SEAL với các sứ mệnh đa dạng từ chiến đấu, thu thập dữ liệu, chống khủng bố đến giải cứu con tin.

Đội đột kích bậc nhất lịch sử thế giới hiện nay, SEAL của Hải quân Mỹ nổi tiếng với vụ tiêu diệt thành công trùm khủng bố Osama bin Laden, cựu thủ lĩnh tổ chức khủng bố Al-Qaeda ở Pakistan vào tháng 5/2011. 

Thanh Ngân (lược dịch từ AFP & NavySeals)
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận
Liên kết hữu ích

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Các công ty tài chính kêu gọi hành động về ô nhiễm nhựa

Một nhóm gồm 160 công ty tài chính ngày hôm nay (19/4) đã lên tiếng kêu gọi các chính phủ nhất trí về một hiệp ước chấm dứt ô nhiễm nhựa, nhằm giúp thúc đẩy hành động của khu vực tư nhân, trước vòng đàm phán toàn cầu tiếp theo ở Canada.

Các công ty tài chính kêu gọi hành động về ô nhiễm nhựa
Chuyên gia bày tỏ lo ngại về bệnh cúm gia cầm lây sang người

Sự lây lan toàn cầu đang diễn ra của các ca nhiễm “cúm gia cầm” sang động vật có vú trong đó có con người là một mối quan ngại lớn về sức khỏe cộng đồng, các chuyên gia y tế cấp cao của Liên hợp quốc (LHQ) ngày 18/4 cho biết, khi họ công bố các biện pháp mới nhằm giải quyết những bệnh lây truyền qua đường không khí.

Chuyên gia bày tỏ lo ngại về bệnh cúm gia cầm lây sang người
Biến đổi khí hậu có thể khiến GDP toàn cầu năm 2050 giảm gần 20%

Một nghiên cứu do chính phủ Đức hỗ trợ cho thấy đến giữa thế kỷ này, thiệt hại đối với nông nghiệp, cơ sở hạ tầng, năng suất và sức khỏe con người do biến đổi khí hậu ước tính có thể lên đến khoảng 38.000 tỷ USD/năm, tức gần 1/5 GDP toàn cầu, bất kể nhân loại có cắt giảm khí carbon gây ô nhiễm mạnh mẽ đến đâu.

Biến đổi khí hậu có thể khiến GDP toàn cầu năm 2050 giảm gần 20
'Nóng' chủ đề Trung Đông tại Hội nghị Ngoại trưởng G7

Rạng sáng 18/4 (giờ Việt Nam), Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đã khai mạc trên đảo Capri của Italy, với trọng tâm thảo luận là tình hình căng thẳng hiện nay ở Trung Đông.

Nóng chủ đề Trung Đông tại Hội nghị Ngoại trưởng G7
Return to top