ClockThứ Tư, 28/02/2018 20:52

Quảng Điền: Cần gia cố đê bao xung yếu trước lũ tiểu mãn

TTH - Kiểm tra khắc phục thiệt hại sau các đợt bão lũ cuối năm 2017 và sản xuất vụ đông xuân tại huyện Quảng Điền sáng 28/2, ông Bùi Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu Quảng Điền cần chủ động khắc phục các tuyến đê bao xung yếu trước lũ tiểu mãn nhằm đảm bảo sản xuất nông nghiệp.

Khẩn cấp tiêu úng, cứu lúaLũ tiểu mãn, hàng chục ha lúa đông xuân bị ngậpCảnh báo dông, lốc, lũ tiểu mãnĐối mặt với biến đổi khí hậu

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà kiểm tra tuyến đê bao tại Quảng An

Chủ động

Trong hai đợt mưa lũ cuối năm 2017, lĩnh vực sản xuất nông nghiệp ở Quảng Điền chịu thiệt hại gần 39 tỷ đồng, cơ sở hạ tầng thiệt hại gần 47 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Đình Đức, Chủ tịch UBND huyện Quảng Điền cho biết: Hạ tầng thủy lợi bị hư hỏng nặng với chiều dài kênh mương vỡ gần 1,5km; chiều dài đê bị sạt lở, cuốn trôi gần 30km… ảnh hưởng trực tiếp đến 1.000 ha lúa vụ sản xuất đông xuân.

Nghiêm trọng nhất là tình hình sạt lở dọc bờ sông Bồ với chiều dài 2,5km với 3 điểm sạt lở nặng. Trong đó, Quảng Thọ gần 900m dọc tuyến đê Nho Lâm- Nghĩa Lộ uy hiếp toàn bộ dân thôn La Vân Thượng và một số khu vực dọc thôn Tân Xuân Lai, Niêm Phò. Dòng chảy mạnh gây sạt lở dọc sông Bồ từ Phước Thanh đến An Xuân, đe dọa trực tiếp 6 ngôi nhà, cầu Phú Lương B bị gãy một nhịp, ảnh hưởng đi lại của trên 532 hộ dân xã Quảng An.

Tại Quảng Phú, sạt lở bờ sông chiều dài 200m, trong đó đoạn đi qua thôn Hạ Lang ăn sâu hơn 5m, uy hiếp trực tiếp tuyến đường giao thông thôn Hạ Lang với chiều dài 50m.

UBND tỉnh đã phân bổ kinh phí khắc phục thiệt hại nông nghiệp do cơn bão số 12, với 2,8 tỷ đồng. UBND huyện đã tiến hành cấp phát hỗ trợ cho 14 đối tượng nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại với tổng kinh phí gần 2,1 tỷ đồng trước Tết Nguyên đán.

Cùng với đó, huyện đã chỉ đạo các xã, HTX tiến hành tu sửa tạm thời hệ thống kênh mương giao thông nội đồng, xử lý ruộng bồi lấp nhằm đảm bảo cho vụ sản xuất đông xuân. Trước mắt, khắc phục khẩn cấp tuyến đê Diên Hồng, Đồng Lâm, Bạch Đằng, đê bao nội đồng…  kinh phí khắc phục ban đầu do HTX tự bỏ kinh phí và sẽ được phân bổ sau… Công tác gieo cấy vụ đông xuân đã hoàn thành trước Tết Nguyên đán. Hiện thời tiết khá thuận lợi, người dân đang tiến hành tỉa dặm, tập trung theo dõi dịch bệnh trên lúa.

Theo ông Lê Văn Thứ, Giám đốc HTX Nông nghiệp Đông Phú, xã Quảng An, các đợt mưa lũ cuối năm 2017 làm trôi 185m đê, sạt lở đê bao 350m… HTX đã sử dụng nguồn kinh phí của HTX thuê xe múc đắp bờ vùng để tiêu thoát nước trong đồng ruộng, khắc phục các tuyến đê bị trôi, vỡ. Chi phí bơm tiêu cho mỗi ha khoảng 1 triệu đồng, trước mắt HTX tự bỏ kinh phí để kịp thời tiêu úng. Hiện, lúa được gần 60 ngày tuổi, sinh trưởng và phát triển tốt, chưa phát hiện các loại dịch bệnh hại lúa.

Ưu tiên các hạng mục cấp bách

Sau khi nghe báo cáo của UBND huyện và kiểm tra thực tế tại các địa điểm sạt lở nặng, quá trình sản xuất tại HTX Đông Phú, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà biểu dương sự chủ động, tích cực trong công tác chỉ đạo của ngành nông nghiệp và huyện Quảng Điền trong công tác khắc phục thiệt hại do mưa lũ và đấu úng sản xuất vụ đông xuân. Tuy nhiên, huyện cần tập trung khắc phục hệ thống đê bao chủ động đón lũ tiểu mãn và chuẩn bị nước vụ hè thu.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu huyện Quảng Điền tiến hành rà soát lại hệ đống đê điều đã hư hỏng. Những vùng xung yếu trên sông Bồ cần chỉ rõ có bao nhiêu điểm nguy hiểm; ảnh hưởng cụ thể ra sao và kinh phí khắc phục cụ thể bao nhiêu; công trình nào sẽ làm trước; bao nhiêu công trình huyện có thể đầu tư và những công trình cần có vốn của tỉnh, trung ương và có hướng đề xuất.

Huyện Quảng Điền phải triển khai ngay các công trình đã được phân bổ vốn, công trình nào HTX, người dân đã làm thì phải phân bổ lại kinh phí cho HTX, người dân. Hiện, huyện còn 700 triệu đồng (tỉnh hỗ trợ khắc phục thiệt hại nông nghiệp) chưa hỗ trợ cho người dân, cần rà soát hỗ trợ ngay để người dân kịp thời có giống tái sản xuất. Các tuyến đê Diên Hồng, Bạch Đằng… phải tập trung khắc phục các vị trí xung yếu trước lũ tiểu mãn. Riêng hệ thống giao thông trước mắt phải khắc phục tạm thời, giao thông nội đồng dân sinh hư hỏng nhẹ phải huy động người dân tham gia sửa chữa.

Trên địa bàn hiện có một số dự án nông nghiệp do tỉnh làm chủ đầu tư, huyện phải tham gia giám sát tiến độ, quá trình thi công, nếu chậm tiến độ hay phát sinh các vấn đề liên quan phải báo cáo UBND tỉnh để có hướng xử lý kịp thời. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà kết luận.

Bài, ảnh: Hoàng Loan

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Khởi công xây nhà cho hộ nghèo ở Quảng Điền

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Quảng Điền phối hợp Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Quảng Phú tổ chức khởi công nhà tình thương cho bà Nguyễn Thị Mong ở thôn Phú Lễ, xã Quảng Phú.

Khởi công xây nhà cho hộ nghèo ở Quảng Điền
Quảng Điền: 85,4% trường đạt chuẩn quốc gia

Ngày 11/4, Trường THCS Nguyễn Hữu Dật (huyện Quảng Điền) tổ chức lễ đón nhận Bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và chứng nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2.

Quảng Điền 
85,4 trường đạt chuẩn quốc gia
Đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận

Sáng 5/4, Huyện ủy Quảng Điền tổ chức hội nghị nhằm tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình số 12 gắn với sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình hành động số 20 của Huyện ủy về tiếp tực thực hiện Nghị quyết số 25 của Trung ương về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới.

Đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận
Return to top