ClockThứ Năm, 09/09/2021 13:30

Quảng Điền hạn chế tối đa nguy cơ thiệt hại về người

TTH - Không để người dân thiếu đói, hạn chế tối đa thiệt hại về tài sản, tính mạng của người dân là phương châm, mục tiêu của huyện Quảng Điền trong mùa bão, lũ năm nay.

Triển khai phương án ứng phó bão Conson

Các lực lượng tuần tra lũ năm 2020

Không để thiếu đói

Sau khi gặt lúa xong lúa hè thu, ông Nguyễn Thắng xã Quảng Thành tranh thủ xay xát 3-5 tạ lúa, mua sắm các nhu yếu phẩm, mì ăn liền dự phòng mưa lũ kéo dài. Dây buộc, vật liệu được ông Thắng mua sẵn, phòng trước khi bão, lũ xảy ra sẽ giằng chống, che chắn nhà cửa an toàn. Chuồng trại được ông tôn cao để phòng tránh lũ cho gia súc, gia cầm.

Hơn tuần nay, người dân vùng trũng Quảng Điền tranh thủ thu hoạch lúa với phương châm “xanh nhà hơn già đồng’’ phòng tránh mưa lũ có thể đến sớm. Đây cũng là lúc cao điểm, các hộ nuôi cá lồng trên sông Bồ, nuôi thủy sản đầm phá tranh thủ thu hoạch tỉa và sẽ thu hoạch đại trà hoàn thành trước mùa bão, lũ.

Chủ tịch UBND xã Quảng Thành, ông Nguyễn Văn Khoa khẳng định, kinh nghiệm từ nhiều năm trước, mùa mưa bão năm nay, địa phương bằng mọi biện pháp đảm bảo nguồn lương thực tại chỗ phục vụ Nhân dân, không để hộ nào thiếu đói.

Trưởng phòng NN&PTNT huyện Quảng Điền, ông Ngô Văn Dinh nhận định, dự báo bão, lũ năm nay diễn biến phức tạp, khó lường hơn mọi năm, vùng trũng Quảng Điền tiếp tục gánh chịu hậu quả nặng nề. Các địa phương đang tích cực vận động Nhân dân thu hoạch lúa hè thu, thủy sản, đồng thời tranh thủ dự trữ thêm nguồn lương thực đầy đủ trong mùa mưa bão.

Mỗi địa phương dự trữ tối thiểu một tấn gạo, 5 ngàn gói mì ăn liền, 100 lít dầu diezel, xăng phục vụ cứu trợ. Cấp huyện cũng có nguồn dự trữ gạo, mì ăn liền cứu trợ cho Nhân dân khi cần thiết. Trong điều kiện bão, lũ diễn biến phức tạp, kéo dài, huyện, các địa phương và Nhân dân có nguy cơ thiếu lương thực sẽ đề xuất tỉnh, ban ngành cứu trợ với phương châm không để dân thiếu đói.

An toàn tính mạng

Chủ tịch UBND xã Quảng Thọ, ông Hoàng Công Phong thông tin, trước mùa mưa bão, địa phương rà soát các hộ có nhà cửa chưa vững chắc, sống ven sông Bồ có nguy cơ sạt lở, không đảm bảo an toàn nhằm có biện pháp chủ động di chuyển tài sản và người vào nơi an toàn. Các hội, đoàn thể kết hợp tuyên truyền, vận động Nhân dân tuân thủ quy định phòng chống thiên tai, bảo vệ an toàn tính mạng với phương châm “tự quản tại chỗ’’.

Theo đó, cộng đồng tự quản lý, tương trợ lẫn nhau trong hoạn nạn; từng hộ gia đình tự quản các thành viên; thôn, tổ có trách nhiệm quản lý người dân; nhà trường, thầy cô giáo quản lý học sinh... Chính quyền địa phương bố trí lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, mỗi thôn từ 5 - 10 người và cấp xã từ 10 - 20 người. Mỗi thôn chuẩn bị 1-2 chiếc đò tải trọng 0,5 tấn trở lên phục vụ cứu hộ cứu nạn, cứu trợ lương thực, thực phẩm.

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Quảng Điền, ông Trần Quốc Thắng khẳng định, bảo vệ an toàn tính mạng Nhân dân, hạn chế tối đa các vụ tai nạn chết người là mục tiêu của huyện trong mùa bão lũ năm nay. Các địa phương rà soát các hộ sống ven sông, ven biển, ven phá có nguy cơ sạt lở, vùng thấp trũng, trong đó chú trọng các hộ già neo đơn, trẻ em, phụ nữ nhằm có phương án sơ tán đến nơi an toàn. Trong phương án ứng phó bão, lũ, huyện kết hợp phòng chống dịch COVID-19 nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe, ổn định cuộc sống Nhân dân.

Huyện Quảng Điền đã củng cố, kiện toàn ban chỉ huy và lực lượng phòng chống lụt, bão đối với các hồ đập, như Đập Bao, Đồng Bào, Thủy Lập; chủ động vật tư dự phòng, lực lượng bảo vệ, ứng cứu đập kịp thời khi có tình huống sạt lở, vỡ đập. Các xã, thị trấn dự trữ 3.000 - 5.000 bao tải đựng đất, chuẩn bị đất, đá và cọc tre để hộ đê khi cần thiết. Huyện đề nghị tỉnh quan tâm hỗ trợ phương tiện, vật tư cứu hộ, cứu nạn (hỗ trợ thêm ca nô, đò máy cole) đảm bảo thực hiện tốt công tác cứu hộ, cứu nạn, di dời, sơ tán dân kịp thời; Công ty TNHH NN MTV Quản lý và Khai thác các công trình thủy lợi tỉnh khẩn trương tu sửa các công trình trước mùa mưa bão.

Bài, ảnh: Hoàng Thế

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Khởi công xây nhà cho hộ nghèo ở Quảng Điền

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Quảng Điền phối hợp Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Quảng Phú tổ chức khởi công nhà tình thương cho bà Nguyễn Thị Mong ở thôn Phú Lễ, xã Quảng Phú.

Khởi công xây nhà cho hộ nghèo ở Quảng Điền
Quảng Điền: 85,4% trường đạt chuẩn quốc gia

Ngày 11/4, Trường THCS Nguyễn Hữu Dật (huyện Quảng Điền) tổ chức lễ đón nhận Bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và chứng nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2.

Quảng Điền 
85,4 trường đạt chuẩn quốc gia
Đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận

Sáng 5/4, Huyện ủy Quảng Điền tổ chức hội nghị nhằm tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình số 12 gắn với sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình hành động số 20 của Huyện ủy về tiếp tực thực hiện Nghị quyết số 25 của Trung ương về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới.

Đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận
Return to top