ClockThứ Hai, 29/01/2018 21:16

Quảng Điền: Phấn đấu trên 97% hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa

TTH - Trên 95 % hộ gia đình được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa” là kết quả đánh giá của huyện Quảng Điền tại hội nghị tổng kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2017 diễn ra trong ngày 29/1.

Phú Vang tập trung xây dựng trường đạt chuẩn quốc giaPhấn đấu thêm 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Năm 2018, huyện Quảng Điền phấn đấu có 75% thôn, tổ dân phố và 85% cơ quan đạt chuẩn văn hóa; trên 97% hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa; 1 đến 2 xã, thị trấn đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, thị trấn văn minh đô thị; 100% xã, thị trấn có nhà văn hóa và 95% thôn, tổ dân phố có nhà văn hóa. Huyện sẽ đẩy mạnh, nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng huyện điểm văn hóa, huyện nông thôn mới; thực hiện tốt quy ước, hương ước của thôn, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị văn hóa...

Hoàng Loan

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Học sinh Huế và Nhật Bản tham gia giao lưu văn hóa

Chương trình giao lưu văn hóa Việt Nam – Nhật Bản với sự tham gia của hàng trăm học sinh đến từ Nhật Bản và Huế do Hội Hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức, khai mạc sáng 28/3 tại 16 Lâm Hoằng, TP. Huế.

Học sinh Huế và Nhật Bản tham gia giao lưu văn hóa
“Tìm đường” để áo dài trở thành di sản văn hóa phi vật thể

Cách đây vài năm, khi ngành văn hóa Huế tiên phong trong việc phục hưng áo dài truyền thống đã có nhiều luồng ý kiến khác nhau, kể cả trái chiều. Tuy nhiên, với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo tỉnh, sự kiên trì, đồng lòng của tập thể cán bộ, sự đồng hành của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và người dân, đề án “Huế - Kinh đô Áo dài” bước đầu đã gặt hái được những thành quả nhất định.

“Tìm đường” để áo dài trở thành di sản văn hóa phi vật thể

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top