ClockThứ Tư, 08/06/2016 19:09

Quảng Điền: Tập trung khống chế dịch bệnh thủy sản

TTH - Đến đầu tháng 6, toàn huyện Quảng Điền có khoảng 105 ha tôm sú nuôi nhiễm bệnh, trong đó, 25 ha bị bệnh đốm trắng.

Để phòng chống dịch bệnh hiệu quả, hạn chế thiệt hại, UBND huyện Quảng Điền yêu cầu các cơ quan liên quan, UBND các xã, thị trấn phân công cán bộ kỹ thuật thường xuyên theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn, giúp đỡ người dân. Tổ chức tuyên truyền, vận động các hộ nuôi tăng cường sử dụng các loại chế phẩm sinh học nhằm ổn định môi trường, hạn chế ô nhiễm nguồn nước và đáy ao nuôi. Đối với ao nuôi chuyên tôm bị bệnh đã tiến hành xử lý, cần tranh thủ thời gian cải tạo ao thả nuôi lại, nên thả tôm giống đã qua ươm, rút ngắn thời gian nuôi.

Hoàng Loan

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đa dạng thủy sản nuôi thích ứng biến đổi khí hậu

Trong điều kiện biến đổi khí hậu, môi trường diễn biến phức tạp thì việc thay đổi tư duy sản xuất, đa dạng hóa đối tượng nuôi thủy sản trên vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai là điều gần như tất yếu.

Đa dạng thủy sản nuôi thích ứng biến đổi khí hậu
Giới thiệu hơn 100 hình ảnh, tư liệu, hiện vật tiêu biểu về Đại tướng Nguyễn Chí Thanh

“Đại tướng Nguyễn Chí Thanh - Nhà lãnh đạo chiến lược, người chỉ đạo thực tiễn xuất sắc của cách mạng Việt Nam” là nội dung trưng bày chuyên đề do Bảo tàng Lịch sử phối hợp với Bảo tàng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh và Phòng giáo dục - Đào tạo huyện Quảng Điền tổ chức tại Trường THCS Ngô Thế Lân sáng 14/3.

Giới thiệu hơn 100 hình ảnh, tư liệu, hiện vật tiêu biểu về Đại tướng Nguyễn Chí Thanh

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top