ClockThứ Năm, 29/04/2021 18:32

Quảng Điền triển khai tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử

TTH.VN - Ngày 29/4, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện Quảng Điền tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử đối với những người ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Bạn trẻ “giải cứu” dưa hấu Quảng Ngãi

Các đại biểu nghe thông báo tình hình kinh tế xã hội của địa phương để xây dựng chương trình hành động của mỗi người

Hội nghị đã nghe công bố danh sách 51 người ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026, thuộc 9 đơn vị bầu cử.

Các đại biểu cũng được nghe thông báo tình hình kinh tế - xã hội của huyện. Từ đó làm cơ sở cho những người ứng cử xây dựng chương trình hành động của mình để tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử.

Hội nghị triển khai một số nội dung liên quan đến việc xây dựng chương trình hành động để vận động bầu cử. Trong đó, yêu cầu cần có nội dung cụ thể, rõ ràng, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của người ứng cử, cam kết việc thực hiện trách nhiệm người đại biểu trước cử tri và Nhân dân. 

Hội nghị cũng đã được nghe đại diện lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam huyện trình bày kế hoạch và lịch trình tổ chức tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Theo kế hoạch, thời gian tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để người ứng cử vận động bầu cử được tiến hành từ ngày 4/5/2021 đến ngày 21/5/2021.

Tin, ảnh: Hoàng Triều

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nâng cao hiệu quả dự phòng, kiểm soát bệnh tật theo mô hình “Thành phố thông minh” giai đoạn 2025 -2030

Ngày 27/3, Ban Giám đốc Sở Y tế có buổi tiếp và làm việc với Đoàn khảo sát của Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) về khả năng triển khai dự án “Nâng cao hiệu quả dự phòng, kiểm soát bệnh tật theo mô hình “Thành phố thông minh” giai đoạn 2025-2030”, trong khuôn khổ hợp tác song phương giữa Hàn Quốc và Việt Nam.

Nâng cao hiệu quả dự phòng, kiểm soát bệnh tật theo mô hình “Thành phố thông minh” giai đoạn 2025 -2030
Lập kế hoạch sử dụng vốn phục hồi sinh kế cho 1.000 nữ nông dân

Ngày 21/3, Ban điều hành Dự án phục hồi sinh kế sau COVID-19 cho nữ nông dân tại các xã khó khăn đã tổ chức tập huấn cho 170 người ở xã Phú Diên, Phú Vang. Hoạt động có sự tham gia, giám sát của Hội Chữ thập đỏ tỉnh, cán bộ dự án Oxfam, giảng viên trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện.

Lập kế hoạch sử dụng vốn phục hồi sinh kế cho 1 000 nữ nông dân
Return to top