ClockThứ Ba, 26/09/2017 14:57

Quảng Điền và dấu ấn 80 năm

TTH - Huyện Quảng Điền có những chuyển mình đáng kể từ dấu mốc thành lập chi bộ đầu tiên với tên gọi Chi bộ Niêm Phò.

 Một góc đô thị Quảng Điền

Những năm 1935-1936, trên địa bàn huyện Quảng Điền, nhiều nhóm yêu nước, cảm tình Đảng bắt đầu hình thành. Mùa thu năm 1937, bên dòng sông Bồ lịch sử, đồng chí Trần Bá Song cùng 3 đồng chí khác đã đứng ra thành lập chi bộ đầu tiên ở Quảng Điền với tên gọi Chi bộ Niêm Phò. Đến đầu năm 1938, chi bộ phát triển thêm 4 đảng viên mới. Vừa mới thành lập, Chi bộ Niêm Phò đã lãnh đạo các tầng lớp Nhân dân Quảng Điền trong phong trào dân chủ (1936 - 1939), đấu tranh “đưa dân nguyện”, vận động bầu cử dân biểu, đòi giảm thuế, chống tăng thuế, bỏ các khoản thuế vô lý, đòi quyền dân chủ, dân sinh...

Cuối năm 1945, Huyện ủy Quảng Điền được thành lập, đồng chí Trần Bá Song được cử làm Bí thư Huyện ủy, đánh dấu việc chính thức hình thành Đảng bộ huyện Quảng Điền. Đảng bộ nhanh chóng thực hiện việc phát triển đảng viên mới, thành lập các chi bộ xã. Đến cuối năm 1946, toàn huyện đã có trên 50 đảng viên và tất cả các xã đều thành lập chi bộ. Bên cạnh đó, Đảng bộ đã cấp bách thực hiện nhiệm vụ vừa xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng, vừa ổn định đời sống Nhân dân. Chuẩn bị cho cuộc toàn quốc kháng chiến, Đảng bộ lãnh đạo thực hiện chính sách “tiêu thổ kháng chiến”, tăng cường lực lượng tự vệ chiến đấu, tiến tới xây dựng bộ đội địa phương, bổ sung lực lượng cho bộ đội chủ lực; chuẩn bị các điều kiện để tiến hành cuộc kháng chiến.

Khi ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, Đảng bộ Quảng Điền tập trung cho công tác xây dựng Đảng, chính quyền, nâng cao đời sống cư dân.

Trong trí nhớ của ông Hoàng Vĩnh, nguyên Bí thư Huyện ủy, vùng đất trũng Quảng Điền ngày ấy là những cánh đồng lúa mênh mông, mưa ngập, nắng cháy. Kinh tế các hộ gia đình chỉ nhờ vào vài ba sào ruộng nên bữa đói, bữa no. Giao thông huyết mạch nối kết huyện lỵ với các vùng chỉ có tuyến tỉnh lộ qua xã Quảng Thành và vượt phá qua bến đò Vĩnh Tu. Đến mùa lũ, người dân lại thấp thỏm nỗi lo chia cắt.

Hiện nay, Đảng bộ huyện Quảng Điền có 49 chi, đảng bộ cơ sở với hơn 2.600 đảng viên. Đảng bộ đã trải qua 13 kỳ đại hội, đánh dấu bước trưởng thành vững vàng của Đảng bộ. Đảng bộ, Nhân dân và lực lượng vũ trang huyện Quảng Điền, các xã, thị trấn và 3 cá nhân được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Ông Vĩnh nhớ lại: “Quảng Điền ngày mới chia tách từ cơ sở hạ tầng đến đội ngũ cán bộ đều thiếu. Kinh tế khó khăn, lại không có tiềm lực nên con số thu ngân sách hàng năm chỉ tính bằng tiền triệu chứ không được vài chục tỷ như hiện nay. Các khoản kinh phí hoạt động đều trông chờ vào hỗ trợ của cấp trên.

Giờ đây, giao thông kết nối giữa các xã, thị trấn trong huyện được thông suốt. Nỗi lo chia cắt mùa mưa bão cũng không còn nhờ việc kết nối các tuyến đường tránh lũ, quốc lộ qua cầu Tứ Phú… Khu vực trung tâm huyện được đầu tư đồng bộ về vỉa hè, điện chiếu sáng. Việc nâng cấp, chỉnh trang trung tâm thương mại huyện được gắn với khu dân cư đô thị mới; chỉnh trang bờ sông Sịa và giải tỏa toàn bộ cư dân ven bờ lên tái định cư ở khu quy hoạch trung tâm thương mại; nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Chí Thanh, Tỉnh lộ 11A nối dài. Không gian đô thị được mở rộng nhờ đẩy mạnh công tác quy hoạch và đầu tư hạ tầng hình thành các khu dân cư mới, kết hợp với việc bố trí quy hoạch xen ghép phát triển bổ sung trong các khu dân cư hiện hữu; gắn phát triển tự nhiên với di chuyển cơ học về dân cư, đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa.

Ông Hồ Quang Minh, Bí thư Huyện ủy Quảng Điền thông tin, song song với những đổi thay về cơ sở vật chất, đời sống người dân cũng có những chuyển biến. Từ hơn 30% dân số thuộc diện đói, nghèo, hiện nay huyện chỉ còn 10% số hộ nghèo theo chuẩn mới. Thu nhập bình quân đầu người được nâng lên 27 triệu đồng/người/năm. Nhiều mô hình kinh tế cho thu nhập trên 1 tỷ đồng bắt đầu xuất hiện tạo hiệu ứng xã hội quan trọng, tạo động lực cho nền kinh tế địa phương.

Ngọc Lan

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Quảng Điền: 85,4% trường đạt chuẩn quốc gia

Ngày 11/4, Trường THCS Nguyễn Hữu Dật (huyện Quảng Điền) tổ chức lễ đón nhận Bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và chứng nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2.

Quảng Điền 
85,4 trường đạt chuẩn quốc gia
Đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận

Sáng 5/4, Huyện ủy Quảng Điền tổ chức hội nghị nhằm tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình số 12 gắn với sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình hành động số 20 của Huyện ủy về tiếp tực thực hiện Nghị quyết số 25 của Trung ương về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới.

Đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận
Dấu ấn khuyến nông

Dù có những lúc thăng trầm, nhưng đến thời điểm này ngành nông nghiệp tỉnh đã có bước chuyển mình đáng ghi nhận, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế của tỉnh. Trong sự chuyển biến chung đó phải kể đến dấu ấn quan trọng của hoạt động khuyến nông.

Dấu ấn khuyến nông
Return to top