ClockThứ Ba, 26/06/2018 09:13

Quảng Điền: Xây dựng huyện điểm phòng, chống thiên tai

TTH - Là vùng thấp trũng, thường chịu hậu quả nặng nề mỗi khi bão lũ, Quảng Điền được tỉnh chọn xây dựng huyện điểm về phòng chống thiên tai (PCTT).

Cập nhật phân vùng rủi ro thiên tai, lập bản đồ cảnh báo thiên taiHàng nghìn ha lúa hè thu bị ngập do mưa lớn

Khó khi bão, lũ

Ông Phan Lân ở xã Quảng Phước nan giải: Hầu như mùa bão, lũ năm nào địa phương cũng gánh chịu hậu quả nặng nề. Lũ trên các sông tầm mức báo động 2, 3 kèm mưa lớn thì gần như địa bàn huyện bị ngập hoàn toàn. Các tuyến đường xung yếu, vùng thấp trũng ngập sâu 1 mét trở lên. Mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh bị ngừng trệ, giao thông qua lại đều bằng xuồng nhỏ rất nguy hiểm.

“Bão, lũ xảy ra khiến nhiều công trình giao thông, đê bao thủy lợi bị hư hỏng nặng. Các tuyến đê Diên Hồng, Nho Lâm- Nghĩa Lộ có vai trò quan trọng trong sản xuất, đi lại thường bị sạt lở. Dù được tỉnh đầu tư xây dựng song nguồn kinh phí hạn chế nên việc thi công nâng cấp đê Nho Lâm- Nghĩa Lộ kéo dài thời gian, đến nay vẫn chưa hoàn thành gây nhiều trở ngại, lo lắng cho người dân trong sản xuất cũng như đời sống khi mùa mưa bão đang cận kề”, ông Nguyễn Dớ ở xã Quảng Phú trăn trở.

Ông Phan Văn Lợi, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Phú thông tin, có nhiều mùa bão, lũ kết hợp với các công trình thủy điện điều tiết mực nước khiến nhiều vùng càng ngập sâu. Điều mà chính quyền địa phương lo ngại là thông tin về thiên tai, xả lũ có khi chưa đến kịp thời từng khu vực, hộ gia đình nên người dân bất ngờ, bị động trong việc triển khai công tác ứng phó.

Sạt lở bờ biển tại xã Quảng Công đang diễn ra ngày càng phức tạp, có nơi còn cách nhà dân, vùng nuôi tôm chân trắng chỉ vài chục mét. Chính quyền địa phương phải sơ tán khẩn cấp mỗi khi sóng to, gió lớn. Thời gian qua, Quảng Điền đã đầu tư tái định cư, xây dựng kết cấu hạ tầng để di dời nhiều hộ dân đến sinh sống ở khu vực an toàn. Tuy nhiên bờ biển ngày càng xâm thực, lấn sâu vào khu dân cư nên vẫn còn nhiều hộ rất “mong manh” mỗi khi có bão, biển động mạnh.

Nâng cao năng lực phòng, chống thiên tai

Theo yêu cầu về xây dựng huyện điểm PCTT, đối với cơ sở dữ liệu, phần mềm phục vụ công tác PCTT sẽ được đầu tư xây dựng như các trang thiết bị phần cứng để lưu trữ dữ liệu; bản đồ đường đi của bão, bản đồ hạn; bản đồ lũ quét, sạt lở; bản đồ thiên tai, rủi ro thiên tai; bản đồ phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành; biển cảnh báo khu vực sạt lở, lũ quét, tràn, ngầm; hệ thống loa truyền thanh các xã…

Ông Hoàng Vọng, Phó Trưởng phòng NN&PTNT Quảng Điền, thành viên Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện đánh giá, mặc dù gặp muôn vàn khó khăn trong ứng phó, triển khai các phương án PCTT nhưng nhiều năm qua các địa phương, ban ngành cơ bản đã khắc phục, nỗ lực vượt qua, hạn chế tối đa thiệt hại về người, tài sản, được tỉnh đánh giá khá cao. Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những điểm yếu, khó khăn còn lại, năm 2018, UBND tỉnh đã chọn Quảng Điền làm huyện điểm về PCTT để nhân rộng trên địa bàn tỉnh.

Ông Vọng cho rằng, việc được chọn huyện điểm về PCTT là cơ hội lớn đối với Quảng Điền trong việc nâng cao năng lực, trang thiết bị, hoàn thiện và khắc phục những hạn chế trong bão, lũ. Trong năm 2018, Quảng Điền sẽ triển khai xây dựng hệ thống văn phòng, phòng họp, phòng trực ban để điều hành công tác PCTT; các thiết bị máy móc như máy in, máy fax, máy phô tô, máy tính, bộ đàm, loa phát thanh; xây dựng cơ sở dữ liệu, phần mềm phục vụ PCTT...

Trên địa bàn huyện hiện nay còn nhiều điểm trên các tuyến đường vùng thấp trũng quá thấp nên nước lũ thường gây ngập sâu. Tuyến đê kè Diên Hồng, Nho Lâm- Nghĩa Lộ có nhiệm vụ ngăn lũ, giảm lũ và thoát lũ đang bị xuống cấp, nhiều đoạn sạt lở sâu.

Ông Vọng kiến nghị, các cấp, ngành cần tập trung ưu tiên nguồn kinh phí nâng một số đoạn đường thấp trũng, khắc phục, nâng cấp tuyến đê Diên Hồng, Nho Lâm-Nghĩa Lộ, đê kè chắn sóng, chống sạt lở bờ biển sớm hoàn thành nhằm bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản cho Nhân dân trong mùa bão, lũ. Tại các thôn, vùng thấp trũng cần được đầu tư 1-2 chiếc thuyền, đò công suất từ 15 CV trở lên nhằm đảm bảo công tác vận chuyển, sơ tán người và tài sản đến bơi an toàn trước khi có bão, lũ.

Hoàng Triều

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo

Sáng 23/4, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh phối hợp với Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội - Chi nhánh Huế và huyện Phong Điền khởi công xây dựng “Nhà đại đoàn kết” cho các hộ khó khăn ở Phong Điền.

Khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo
Xây dựng văn hóa đọc cho cán bộ, chiến sĩ

Phong trào đọc sách, báo tại Trung đoàn 6, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được triển khai đa dạng, giúp cán bộ, chiến sĩ học tập, nghiên cứu, tích lũy nhiều kiến thức nhằm phục vụ hiệu quả trong công tác.

Xây dựng văn hóa đọc cho cán bộ, chiến sĩ
Xây dựng doanh trại “Chính quy, xanh, sạch, đẹp”

Công trình doanh trại Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh hiện đang được gấp rút hoàn thành những hạng mục cuối cùng để sớm đưa vào sử dụng. Từ đó, đảm bảo chỗ làm việc, nơi ăn ở của cán bộ, chiến sĩ và tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng mọi nhiệm vụ được giao

Xây dựng doanh trại “Chính quy, xanh, sạch, đẹp”
Thêm một ca bệnh sốt rét ngoại lai trở về từ Angola

Sáng 20/4, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế thông tin đang tiếp nhận điều trị một nam bệnh nhân bị sốt rét tại Khoa Bệnh nhiệt đới. Đây là trường hợp sốt rét ngoại lai thứ hai tại địa bàn tỉnh từ đầu năm đến nay.

Thêm một ca bệnh sốt rét ngoại lai trở về từ Angola
Khởi công xây nhà cho hộ nghèo ở Quảng Điền

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Quảng Điền phối hợp Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Quảng Phú tổ chức khởi công nhà tình thương cho bà Nguyễn Thị Mong ở thôn Phú Lễ, xã Quảng Phú.

Khởi công xây nhà cho hộ nghèo ở Quảng Điền

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top