Thể thao

Quang Hải rách cơ, chính thức vắng mặt ở trận chiến với U22 Thái Lan

ClockThứ Tư, 04/12/2019 15:01
Các bác sĩ U22 Việt Nam chính thức thông báo kết quả chụp phim chấn thương của tiền vệ Quang Hải tại bệnh viện ở Manila (Philippines). Theo đó, Quang Hải đã bị rách cơ, chắc chắn phải nghỉ trận gặp Thái Lan lượt cuối bảng B môn bóng đá nam SEA Games 30 lúc 15h ngày 5/12.

Đức Chinh mở toang cánh cửa vào bán kếtSớm đoạt vé vào bán kết?Dấu ấn võ gậyVỡ òa trên sân RizalChờ tin chiến thắngBóng đá nam SEA Games 30: Đức Chinh gọi, Tiến Linh đáp lờiCơ hội mới của thể thao HuếChiến thắng trong tầm tay

Ngay sau trận thắng U22 Singapore, Quang Hải đã được bác sĩ đội tuyển U22 Việt Nam đưa đi bệnh viện để chụp phim chấn thương. Tiền vệ CLB Hà Nội bước tập tễnh lên xe, cho thấy chấn thương của anh không nhẹ.

Sau khi có kết quả chụp phim, các bác sĩ chỉ thông báo Quang Hải có khả năng rất lớn đã bị rách cơ đùi, và chắc chắn không thể ra sân trận gặp Thái Lan.

Về thời gian hồi phục, bác sĩ U22 Việt Nam chưa có thông báo cụ thể, tuy nhiên trong trường hợp xấu nhất, Quang Hải hoàn toàn có thể vắng mặt ở SEA Games những trận còn lại nếu như thầy trò HLV Park Hang Seo vào bán kết.

Quang Hải gặp chấn thương và rời trận đấu ở phút thứ 23

Đây thực sự là một tin sốc với HLV Park Hang Seo cũng như người hâm mộ Việt Nam. Quang Hải là cầu thủ có vai trò rất quan trọng, thậm chí được thầy Park kỳ vọng lớn nhất cho mục tiêu “săn vàng” SEA Games 30.

Việc Quang Hải chấn thương ngay trước thời điểm U22 Việt Nam có trận đấu quyết định với Thái Lan (15h ngày 5/12) là điều rất đáng tiếc. Dù U22 Việt Nam trận này không thua quá 1 bàn là đi tiếp, nhưng mất Quang Hải là một bài toán nan giải với HLV Park Hang Seo.

Trước đó, trong trận gặp U22 Singapore, ở phút 20, Quang Hải va chạm với hậu vệ cao to của đối phương. Đội trưởng U22 Việt Nam nằm sân trong đau đớn, sau đó đã được HLV Park Hang Seo rút ra và thay bằng Hùng Dũng.

Ngay từ thời điểm đó, nhiều người đã có dự cảm xấu về chấn thương của Quang Hải, và điều không may đã xảy ra với cầu thủ mang áo số 19.

Theo Dân trí

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Một năm vui

Tuy chịu nhiều ảnh hưởng bởi COVID – 19, nhưng 2020 vẫn là năm mà Sở Văn hoá & Thể thao nói chung, ngành thể thao nói riêng đón nhận nhiều tin vui.

Một năm vui
Thêm 1 VĐV được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen

Tại lễ khai mạc giải vô địch vật cổ điển, vật tự do toàn quốc 2020 ở Nam Định sáng 4/10, có 14 HLV, VĐV tuyển vật Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, trong đó có VĐV tuyển vật Huế Nguyễn Thị Mỹ Hạnh.

Thêm 1 VĐV được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen
CHUYỆN LÀNG VẬT ĐÔNG NAM Á:
Cô gái không có đối thủ

Từ những thành tích ở đấu trường khu vực, châu lục cùng tấm HCV tại SEA Games 30, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh được đánh giá là VĐV không có đối thủ nội dung vật tự do nữ hạng 62kg khu vực Đông Nam Á.

Cô gái không có đối thủ
Thể thao Huế: Nhìn lại & bước tiếp

Năm 2019, ngoài hàng trăm tấm huy chương ở các giải trong nước, thể thao Huế còn ghi dấu ấn bởi những thành tích tại đấu trường thế giới, khu vực cũng như phá kỷ lục quốc gia đã tồn tại hơn một thập kỷ.

Thể thao Huế Nhìn lại  bước tiếp
Return to top