Đường vào TT Quảng Thái lầy lội
Dọc tuyến đường đất đỏ lầy lội dài 3 km có gần 20 mô hình TT tổng hợp rộng 130 ha ở trằm cát Quảng Thái hình thành cách 5 năm, tạo lượng sản phẩm tương đối lớn như lợn, gà, cá, nấm rơm, củ quả…nhưng đầu ra chật vật do tuyến đường dẫn chưa được xây dựng.
Theo ông Trần Đức, chủ TT ở vùng trằm cát Quảng Thái, từ khi có chủ trương di dân ra vùng trằm cát, khai hoang phát triển kinh tế TT, tuyến đường dài 3 km phục vụ sản xuất, đi lại tại khu vực này chỉ được đổ bằng đất đỏ, mùa nắng bụi mù mịt, mưa thì lầy lội, trơn trượt, khó đi lại bằng xe máy.
Đường sá đi lại khó khăn gây trở ngại rất lớn đối với các TT trong việc tiêu thụ sản phẩm, xe chở hàng của lái buôn không thể vào tận các TT để thu mua sản phẩm. Mỗi khi thu hoạch, bán nông sản, người dân phải “tăng bo” bằng xe máy mới đưa được đến xe chở hàng của các lái buôn đỗ phía ngoài khu vực TT, gây khó khăn, vất vả cho người dân và tạo cớ cho thương lái ép giá.
Chủ tịch UBND xã Quảng Thái, ông Hoàng Tuấn Nam cho biết, được hỗ trợ kinh phí khoảng 1 tỷ đồng, năm 2017, xã Quảng Thái đã triển khai bê tông 600m/3km đường vào khu vực kinh tế TT. Trước đó, huyện Quảng Điền hỗ trợ hơn 500 triệu đồng để xử lý tạm thời tại các điểm thường lầy lội, ổ voi.
Mới đây, UBND tỉnh có quyết định hỗ trợ 2 tỷ đồng để xây dựng tuyến đường này. Nếu được bố trí sớm, nguồn kinh phí này sẽ xây dựng được khoảng 1,5km đường bê tông. Như vậy, tuyến đường vẫn còn 1km chưa thể cứng hóa.
Ông Nam cho biết, thực hiện chủ trương của huyện Quảng Điển trong việc di dân ra vùng trằm cát khai hoang sản xuất, sinh sống, đến nay trên địa bàn xã Quảng Thái đã có trên 30 hộ đến đây định cư và có gần 20 hộ xây dựng mô hình kinh tế TT tổng hợp. Các TT chủ yếu chăn nuôi lợn quy mô vài trăm con trở lên, gà từ 2.000 con trở lên, kết hợp nuôi cá trắm cỏ, rô phi, mè, chép, trồng nấm rơm và cây ăn quả, trồng rừng keo tràm. Bước đầu các mô hình phù hợp điều kiện khí hậu, thời tiết vùng trằm cát, mang lại hiệu quả kinh tế khá cao. Các TT đều có lãi từ 50-200 triệu đồng/năm.
Nhu cầu bê tông hóa tuyến đường vào khu TT phục vụ đi lại, vận chuyển sản phẩm là nhu cầu bức thiết, góp phần quan trọng ổn định và nâng cao hiệu quả kinh tế TT ở vùng trằm cát Quảng Thái.
Ông Nguyễn Đình Đức, Chủ tịch UBND huyện Quảng Điển thông tin, việc xây dựng tuyến đường 3km phục vụ sản xuất, đi lại trong thực hiện chủ trương giãn dân ra vùng cát nội đồng là vấn đề huyện rất quan tâm. Tuy nhiên để xây dựng hoàn thiện tuyến đường phải mất gần 5 tỷ đồng, trong khi điều kiện ngân sách của huyện có hạn. Ngoài 2 tỷ đồng hỗ trợ của tỉnh, huyện đang chỉ đạo các ban ngành, chính quyền địa phương sử dụng kinh phí đấu giá quyền sử dụng đất và huy động thêm người dân để có thêm kinh khí xây dựng 2,5 km đường còn lại.
|
Bài, ảnh: Hoàng Triều