Quốc hội Mỹ phản đối tiếp nhận thêm người tị nạn
TTH.VN - Theo Reuters, kế hoạch cho phép thêm hàng ngàn người tị nạn vào Hoa Kỳ của Nhà Trắng ngày hôm qua (21/9) phải đối mặt với sự phản đối gay gắt trong Quốc hội Mỹ, khi các nhà lập pháp đảng Cộng hòa yêu cầu được quyền xem xét và từ chối, do những lo ngại về chủ nghĩa khủng bố.
Nhân viên cảnh sát hộ tống người di cư đến chờ xe buýt ở Obrezje, Slovenia ngày 21/9/2015. Ảnh: Reuters
Hôm 20/9, Ngoại trưởng John Kerry công bố sẽ tiếp nhận thêm 15.000 người tị nạn trên thế giới mỗi năm trong 2 năm tiếp theo, tăng tổng số người tị nạn được vào đất Mỹ năm 2017 lên 100.000 người, mặc dù không nói rõ sẽ có bao nhiêu người từ Syria.
Theo luật hiện hành, Quốc hội không phải phê duyệt kế hoạch của chính quyền dân chủ. Nhưng Hạ viện và Thượng viện, dưới sự kiểm soát của đảng Cộng hòa, sẽ phải xem xét ngân sách thích hợp để chi trả cho bất kỳ các nỗ lực bổ sung.
Theo Reuters, điều này sẽ không dễ dàng xảy ra. Nhiều nhà lập pháp, bao gồm cả một số đảng viên Dân chủ, lo lắng rằng các chiến binh Hồi giáo Nhà nước có thể giả làm người tị nạn để xâm nhập vào đất Mỹ.
Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Jeff Sessions, Chủ tịch Tiểu bang nhập cư Thượng viện Mỹ và là người chỉ trích các chính sách nhập cư của Tổng thống Barack Obama, cho rằng đây là một kế hoạch tốn kém và nguy hiểm.
"Trường học, thị trường việc làm và nguồn lực công của chúng ta đã rất yếu kém. Và, ngay cả ở mức giá hiện tại, chúng ta cũng không có khả năng để sàng lọc ý thức hệ cực đoan", Thượng nghị sĩ Sessions nói.
Mỹ đã tiếp nhận 70.000 người tị nạn vào năm ngoái với chi phí 1,1 tỷ USD cho việc sàng lọc và các dịch vụ tái định cư trong 5 năm.
Các nhà hoạt động nhân quyền nói rằng, chính quyền Obama đang làm quá ít để giảm bớt cuộc khủng hoảng đã buộc một nửa dân số Syria từ bỏ nhà cửa, hàng trăm ngàn người trong số đó đổ vào châu Âu, đặc biệt là tiến vào nước Đức.
Các quan chức Mỹ phản ứng lại bằng cách nêu rõ, Washington là nhà tài trợ lớn nhất cho việc viện trợ nhân đạo. Ngày hôm qua, chính quyền Tống thống Oblama thông báo sẽ cung cấp thêm 419 triệu USD, nâng tổng số việc trợ nhân đạo của Hoa Kỳ cho cuộc khủng hoảng này lên đến hơn hơn 4,5 tỷ USD.
Phát ngôn viên Nhà Trắng Josh Earnest cho biết, Obama muốn "nhân rộng" số lượng người tị nạn được tiếp nhận, nhưng mối quan tâm về an ninh và chi phí khiến Quốc hội phải cân nhắc về những thứ đằng sau của một kế hoạch mở rộng.
Tuần trước, 5 thành viên đảng Cộng hòa và một Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ đã viết thư cho Ngoại trưởng John Kerry và Bộ trưởng An ninh Nội địa Jeh Johnson, đề nghị đôn đốc kiểm tra chặt chẽ đối với bất kỳ người tị nạn nào.
Quá trình sàng lọc hiện nay của Mỹ đối với những người nhập cư từ Syria rất chặt chẽ khiến chỉ có 1.500 người tị nạn Syria được phép vào nước này kể từ khi cuộc nội chiến bắt đầu vào năm 2011.
Tố Quyên (lược dịch từ Reuters & CNA)
- Xả súng ở trường tiểu học Mỹ, 18 trẻ và 3 người lớn thiệt mạng (25/05)
- Bộ tứ QUAD sát cánh cùng nhau vì Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và cởi mở (24/05)
- Chế độ ăn giúp khắc phục hội chứng COVID kéo dài (24/05)
- Tổng thống Mỹ công bố khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương (24/05)
- OPEC+ sẵn sàng tăng sản lượng (24/05)
- Lập kế hoạch đối phó với các đại dịch trong tương lai (23/05)
- Nhiều nước công bố thêm ca bệnh đậu mùa khỉ, Bỉ cách ly 21 ngày với người nhiễm (23/05)
- Thủ tướng mới của Australia Anthony Albanese tuyên thệ nhậm chức (23/05)
-
Lập kế hoạch đối phó với các đại dịch trong tương lai
- Đông Nam Á vẫn chuộng giao dịch bằng tiền mặt hơn sau dịch
- WHO dự báo sẽ xuất hiện thêm các ca bệnh đậu mùa khỉ trên toàn cầu
- Bầu cử Australia 2022: Lãnh đạo Công đảng tuyên bố giành chiến thắng
- Nhật Bản sửa đổi quy định về đeo khẩu trang trong không gian ngoài trời
- Châu Âu dỡ bỏ yêu cầu đeo khẩu trang ở sân bay và trên máy bay
-
Ủng hộ “kỷ nguyên mới” trong quan hệ ASEAN – Mỹ
- Giá phân bón thế giới dự kiến sẽ còn tăng cao trong thời gian dài
- Du lịch Châu Á: Những điểm sáng về sự hồi sinh
- Chủ tịch QH Singapore tiếp Chủ tịch Nhóm hữu nghị Việt Nam-ASEAN
- Tiếp tục vun đắp, phát triển quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào
- Campuchia đặt mục tiêu đón ít nhất 1 triệu du khách quốc tế trong năm nay