Thế giới

Quốc hội Mỹ thông qua gói cứu trợ Covid-19 trị giá 1.900 tỷ USD

ClockThứ Năm, 11/03/2021 08:19
Với kết quả bỏ phiếu tại Hạ viện ngày 10/3, Quốc hội Mỹ đã chính thức thông qua gói cứu trợ Covid-19 trị giá 1.900 tỷ USD.

Thượng viện Mỹ thông qua gói cứu trợ Covid-19 trị giá 1.900 tỷ USDMỹ: Gói cứu trợ kỷ lục 2,2 nghìn tỷ USD chính thức có hiệu lực

Đây được coi là thắng lợi lớn đầu tiên của chính quyền Tổng thống Joe Biden.

Hạ viện Mỹ ngày 10/03 đã bỏ phiếu đối với gói cứu trợ khổng lồ do Tổng thống Biden đề xuất với 220 phiếu ủng hộ và 211 phiếu chống. Tương tự như cuộc bỏ phiếu tại Thượng viện trước đó, không có Hạ nghị sỹ Cộng hòa nào ủng hộ dự luật này.

Tổng thống Mỹ Joe Biden và "kế hoạch giải cứu nước Mỹ". Ảnh: Reuters

Dự luật với tên gọi “kế hoạch giải cứu nước Mỹ” sẽ hỗ trợ trực tiếp mỗi người dân Mỹ với 1.400 USD, gia hạn trợ cấp thất nghiệp cho hàng triệu người, và thay đổi một số quy định về thuế nhằm hỗ trợ các gia đình có trẻ em. Dự luật cũng dành ra hàng chục tỷ USD cho xét nghiệm Covid-19, truy vết và phát triển vaccine hướng tới mục tiêu của Tổng thống Biden là sản xuất đủ vaccine Covid-19 cho mọi người dân Mỹ vào cuối tháng 5. Ngoài ra, ngân sách trong dự luật cũng được sử dụng để giúp mở cửa lại trường học, giúp các nhà hàng và doanh nghiệp duy trì hoạt động và hỗ trợ chính quyền các tiểu bang và địa phương gặp khó khăn về nguồn thu ngân sách.  

Trước cuộc bỏ phiếu, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosy nhấn mạnh rằng “kế hoạch giải cứu nước Mỹ” tập trung về sức khỏe và giáo dục của trẻ em cũng như an ninh kinh tế của gia đình các trẻ nhỏ. Trong khi đó, lãnh đạo đa số tại Hạ viện, Hạ nghị sỹ Cộng hòa Kevin McCarthy cho rằng đây không phải một dự luật giải cứu hay cứu trợ mà là một danh sách các ưu tiên cánh tả và không đáp ứng các nhu cầu của người dân Mỹ.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết Tổng thống Joe Biden dự kiến sẽ ký dự luật này thứ Sáu tới. Ông Biden ngày 11/03 dự kiến sẽ có bài phát biểu trên truyền hình vào giờ vàng ở Mỹ về công tác ứng phó với Covid-19 nhân một năm nước Mỹ áp dụng phong tỏa do dịch bệnh này.

Theo VOV

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Mỹ đầu tư 20 tỷ USD vào năng lượng sạch ở các cộng đồng thu nhập thấp

Theo tin từ Nhà Trắng, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và lãnh đạo Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA) Michael Regan vừa công bố 8 tổ chức sẽ giám sát việc đầu tư 20 tỷ USD để tài trợ cho hàng chục nghìn dự án năng lượng sạch và giao thông vận tải tại các cộng đồng có hoàn cảnh khó khăn trên khắp nước Mỹ.

Mỹ đầu tư 20 tỷ USD vào năng lượng sạch ở các cộng đồng thu nhập thấp
Nhật Bản, Mỹ, Philippines sẽ hợp tác về năng lượng sạch và chip

Trong một cuộc phỏng vấn với Tạp chí Nikkei Asia trước thềm một hội nghị thượng đỉnh ba bên lịch sử ở Washington vào tuần tới, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết, Nhật Bản, Mỹ và Philippines sẽ hợp tác cùng nhau trong các lĩnh vực như chất bán dẫn, số hóa, các mạng lưới truyền thông, năng lượng sạch và khoáng sản quan trọng.

Nhật Bản, Mỹ, Philippines sẽ hợp tác về năng lượng sạch và chip
Return to top