ClockThứ Tư, 14/12/2016 14:25

Quốc hội Pháp tiếp tục bỏ phiếu gia hạn tình trạng khẩn cấp

TTH.VN - Quốc hội Pháp ngày hôm nay (14/12) bỏ phiếu thông qua việc gia hạn tình trạng khẩn cấp đến ngày 15/7, thời điểm sau khi cuộc bầu cử Tổng thống ở nước này trong năm tới kết thúc.

Pháp có thể gia hạn tình trạng khẩn cấp trong cuộc bầu cử Tổng thốngPháp cảnh báo nguy cơ sẽ có thêm nhiều cuộc tấn công nguy hiểmPháp dự kiến gia hạn tình trạng khẩn cấp sau vụ tấn công ở NicePháp kéo dài tình trạng khẩn cấp thêm 2 tháng

Tình trạng khẩn cấp ở Pháp có hiệu lực kể từ khi các cuộc tấn công khủng bố xảy ra ở thủ đô Paris hồi tháng 11/2015. Ảnh: AFP

Pháp tuyên bố áp đặt tình trạng khẩn cấp kể từ khi những vụ tấn công khủng bố kinh hoàng xảy ra ở thủ đô Paris hồi tháng 11/2015, khiến 130 người thiệt mạng.

Việc gia hạn tình trạng khẩn cấp mới nhất dự kiến nhận được sự chấp thuận của Thượng viện vào ngày mai (15/12). Đây cũng là lần gia hạn thứ 5, cho phép cảnh sát mở rộng quyền hạn trong hoạt động tìm kiếm và bắt giữ.

Trước đó, Quốc hội Pháp đã thông qua việc gia hạn với 288 phiếu thuận và 32 phiếu chống. Như vậy, tình trạng khẩn cấp sẽ được kéo dài đến sau cuộc bầu cử Tổng thống hai vòng vào tháng 4, tháng 5 và cuộc thăm dò Quốc hội vào tháng 6 sang năm.

Trước cuộc bỏ phiếu, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bruno Le Roux nhấn mạnh, Paris đang phải đối mặt với nguy cơ tấn công khủng bố "cực kỳ cao".

Quyết định gia hạn đến ngày 15/7 đồng nghĩa với việc, Tổng thống mới của Pháp (do Tổng thống đương nhiệm Francois Hollande không tái tranh cử) sẽ đánh giá tình trạng an ninh và có thể tiếp tục kéo dài tình trạng khẩn cấp nếu cần thiết.

Thanh Ngân (Lược dịch từ AFP & France24)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Cần giải pháp để giảm thiểu thiệt hại do tai nạn giao thông

Ngày 19/4, Trung tướng Nguyễn Minh Đức, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội làm trưởng đoàn công tác đã khảo sát thực tế nút giao cao tốc Cam Lộ - La Sơn đoạn qua địa bàn huyện Phong Điền; sau đó làm việc với UBND tỉnh về việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Đường bộ và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Cần giải pháp để giảm thiểu thiệt hại do tai nạn giao thông
Brazil và Pháp ra mắt chương trình bảo vệ rừng nhiệt đới Amazon

Hãng Thông tấn Reuters ngày 27/3 đưa tin, Brazil và Pháp vừa khởi động một chương trình đầu tư, nhằm mục tiêu bảo vệ rừng nhiệt đới Amazon ở Brazil và Guyana, với khoản đầu tư trị giá 1 tỷ euro (tương đương 1,1 tỷ USD) từ các nguồn quỹ công và tư nhân trong vòng 4 năm tới.

Brazil và Pháp ra mắt chương trình bảo vệ rừng nhiệt đới Amazon
Quốc hội Việt Nam tiếp tục củng cố vị thế tại IPU-148

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, thực hiện chương trình hoạt động đối ngoại năm 2024 của lãnh đạo cấp cao, nhận lời mời của Chủ tịch và Tổng Thư ký Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương dẫn đầu đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự Đại hội đồng IPU lần thứ 148 (IPU-148) và các hội nghị liên quan tại Thụy Sĩ.

Quốc hội Việt Nam tiếp tục củng cố vị thế tại IPU-148
Return to top