ClockThứ Sáu, 19/10/2018 14:11

Quy trình Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm 48 chức danh

Dự kiến từ 24 - 25/10, các đại biểu sẽ lấy phiếu tín nhiệm đối với 48 cán bộ giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV.

Lần đầu tiên Quốc hội xem xét bầu Tổng Bí thư làm Chủ tịch nướcQuốc hội dành 1 ngày cho việc lấy phiếu tín nhiệm các chức danhChủ tịch Quốc hội: Lấy phiếu tín nhiệm vào kỳ họp thứ 6Quốc hội vẫn lấy phiếu tín nhiệm vào kỳ họp cuối nămThường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về việc lấy phiếu tín nhiệm

Theo tienphong.vn

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hương Trà thông qua các nghị quyết liên quan đầu tư công

Ngày 9/11, HĐND thị xã Hương Trà khoá VII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ 7 nhằm xem xét, thảo luận và quyết định việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND thị xã nhiệm kỳ 2021-2026 bầu và bàn một số nội dung quan trọng liên quan đến đầu tư công.

Hương Trà thông qua các nghị quyết liên quan đầu tư công
Ngày 24/10, Quốc hội bắt đầu lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu, phê chuẩn

Theo chương trình Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, ngày 24/10, Quốc hội thảo luận tại tổ và hội trường đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn.

Ngày 24 10, Quốc hội bắt đầu lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu, phê chuẩn
Phiên họp thứ 23 Ủy ban Thường vụ Quốc hội:
Bảo đảm kế thừa, thống nhất trong các văn bản lấy phiếu tín nhiệm

Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 23, sáng 11/5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 85/2014/QH13 ngày 28/11/2014 về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn.

Bảo đảm kế thừa, thống nhất trong các văn bản lấy phiếu tín nhiệm
Return to top