ClockThứ Hai, 14/01/2019 14:40

Quy trình tiếp nhận, giải quyết biểu hiện sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống

TTH.VN - Chiều 14/1, Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tập huấn triển khai Quy định 03 – QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy liên quan đến việc giải quyết biểu hiện sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của tập thể, cá nhân.

Báo chí góp “lửa” chống tham nhũng, trừ quan thamThường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII)Nghĩ về “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”

Ông Lê Hữu Hùng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

Theo đó, cán bộ làm công tác nội chính của các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh được hướng dẫn những quy trình giải quyết thông tin phản ánh tập thể, cá nhân có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; quy trình tiếp nhận, giải quyết nội dung thông tin phản ánh; việc bảo vệ người cung cấp thông tin; các bước xử lý thông tin…

Hội nghị cũng đã tập trung triển khai các văn bản về Kế hoạch 04 của Bộ Chính trị và Kế hoạch 34; Chỉ thị 28 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉ đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Đây là điều kiện thuận lợi để đội ngũ cán bộ làm công tác nội chính của các đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh làm tốt hơn nữa vai trò, chức trách, nhiệm vụ được giao, nhất là giải quyết những vấn đề phức tạp kéo dài tại cơ sở, nâng cao hiệu quả tiếp công dân.

Tin, ảnh: Anh Phong

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

​Giám sát, hỗ trợ công tác dinh dưỡng học đường tại các xã nghèo

Từ ngày 5/3 đến 15/3 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Tỉnh phối hợp với Trung tâm Y tế, Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện A Lưới, Phú Lộc, Phong Điền, Phú Vang kiểm tra, giám sát, hỗ trợ công tác dinh dưỡng học đường tại các trường học có bán trú thuộc 25 xã nghèo.

​Giám sát, hỗ trợ công tác dinh dưỡng học đường tại các xã nghèo
Trao danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho 2 phụ nữ nước ngoài

Sáng 7/3, UBND tỉnh tổ chức gặp mặt, trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Bà Andrea Teufel, Trưởng Đại diện Hội Bảo tồn Di sản Văn hóa Đức và Bà Kazuyo Watanabe, Chủ tịch Liên đoàn Chăm sóc Trẻ em châu Á - Nhật Bản. Tham dự có UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lê Trường Lưu; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương.

Trao danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho 2 phụ nữ nước ngoài

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top