Văn hóa - Nghệ thuật Thông tin văn hóa
Ra mắt Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh lăng mộ và nhà thờ Trần Đình Bá
TTH.VN - Sáng 26/5, UBND huyện Phong Điền tổ chức lễ ra mắt Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh lăng mộ và nhà thờ Trần Đình Bá.
Tại lễ ra mắt Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh lăng mộ và nhà thờ Trần Đình Bá
Di tích lịch sử lăng mộ và nhà thờ Trần Đình Bá là công trình được bảo tồn khá nguyên vẹn ở vùng nông thôn đồng bằng các huyện Quảng Điền và Phong Điền, nơi thường xuyên diễn ra những nghi thức tín ngưỡng thờ cúng ông bà tổ tiên của dòng họ, giữ cho con cháu các thế hệ mai sau ý thức hướng về cội nguồn quê cha, đất tổ... của dân tộc Việt Nam được kế thừa qua các dòng họ, trong đó có gia tộc họ Trần.
Trong suốt thời gian làm quan dưới triều Nguyễn, dù ở đâu, trong cương vị nào, Đông các Đại học sĩ Trần Đình Bá luôn giữ được phẩm chất, khí tiết của một bậc trượng phu đương thời. Việc bảo tồn và phát huy giá trị di tích không chỉ là trách nhiệm của con cháu trong gia tộc họ Trần, mà còn là trách nhiệm của cộng đồng trong việc bảo tồn di sản văn hóa ở địa phương.
Clip tại lễ ra mắt Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh lăng mộ và nhà thờ Trần Đình Bá
Để tôn vinh cuộc đời và sự nghiệp Trần Đình Bá, vị quan đại thần thanh liêm của Triều Nguyễn, người con ưu tú của quê hương Thừa Thiên Huế nói riêng và cả nước nói chung, ngày 26/12/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3329/QĐ-UBND về việc xếp hạng lăng mộ và nhà thờ Trần Đình Bá là Di tích lịch sử cấp tỉnh.
Theo đại diện UBND huyện Phong Điền, do tình hình dịch bệnh COVID-19 và nguyện vọng của gia đình muốn tổ chức lễ ra mắt Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh lăng mộ và nhà thờ Trần Đình Bá trong ngày lễ húy kỵ ông Trần Đình Bá, đến nay, UBND huyện Phong Điền và gia đình mới tổ chức lễ ra mắt Bằng xếp hạng di tích.
Dịp này, Huyện uỷ - HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam hai huyện Quảng Điền và Phong Điền tổ chức lễ dâng hương tại lăng mộ Trần Đình Bá.
Tin, ảnh, clip: Hữu Phúc
- Tổng duyệt chương trình đêm gala giã bạn Festival Huế 2022 (30/06)
- Giao hòa âm sắc truyền thống và hiện đại trong không gian Hoàng cung (30/06)
- Da LAB tạo ra bầu không khí sôi động cùng 5.000 khán giả (29/06)
- Thăng hoa cùng España te quiero với những giai điệu Tây Ban Nha (29/06)
- Duy trì cầu nối giao lưu văn hóa (29/06)
- Thả 20.000 ngọn hoa đăng cầu mong đất nước thanh bình (29/06)
- Lùm Chánh Đông đón bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh (29/06)
- Cộng đồng chung tay, nhân tố làm nên Festival Huế 2022 (29/06)
-
Lần đầu tiên nghệ thuật tuồng được quảng diễn trên đường phố
- Mãn nhãn, hồi hộp và sảng khoái với các tiết mục xiếc
- Hoàng Rob mang "Mặt trời phương Đông" đến với Cố đô Huế
- Vang vọng âm hưởng núi rừng tại Festival Huế 2022
- Hòa mình vào núi rừng Tây Bắc cùng đoàn Nghệ thuật Dân tộc Lào Cai
- Sắc màu văn hóa hội tụ, lan tỏa
- Cơ hội “tỏa sáng” cho các nhóm nghệ sĩ trẻ
- Xem phim “Em và Trịnh”
- Kỳ thú ngắm hàng trăm mẫu vật hóa thạch về nguồn gốc của sự sống
- Tà áo dài đầu tiên của tôi
-
Chuỗi 8 ngày đêm thưởng thức ẩm thực chờ đợi du khách
- Sân khấu dưới nước lần đầu xuất hiện tại “Chợ quê ngày hội”
- Sắc màu văn hóa hội tụ về Cố đô Huế
- Hơn 20 xe cổ hội tụ về Huế
- Tổng duyệt chương trình khai màn Festival Huế 2022
- “Huế – Sài Gòn – Hà Nội” qua nhạc Trịnh Công Sơn
- Những điều tốt đẹp
- Cộng đồng chung tay, nhân tố làm nên Festival Huế 2022
- Thương hiệu Festival Huế sẽ được bồi đắp hơn khi tổ chức theo hình thức bốn mùa
- Quảng diễn nghệ thuật tuồng Huế