ClockThứ Ba, 28/06/2022 15:20

Ra mắt Câu lạc bộ Phụ nữ khuyết tật huyện Phong Điền

TTH.VN - Ngày 28/6, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Phong Điền phối hợp với Viện Nghiên cứu phát triển Cộng đồng (ACDC) tổ chức ra mắt Câu lạc bộ (CLB) Phụ nữ khuyết tật huyện Phong Điền. Đây là hoạt động trong khuôn khổ dự án “Tăng cường sự hòa nhập và sống độc lập cho người khuyết tật” triển khai trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế được thực hiện bởi ACDC với sự tài trợ của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa kỳ (USAID).

Trao 22 xe lăn cho nạn nhân chất độc da cam và người khuyết tật65 suất quà cho trẻ em khuyết tật và có hoàn cảnh khó khănVượt lên chính mình

Phần thi “ Bữa cơm dinh dưỡng gia đình ” của gia đình Câu lạc bộ Phụ nữ khuyết tật huyện Phong Điền

CLB Phụ nữ khuyết tật huyện Phong Điền có 22 thành viên phụ nữ là người khuyết tật tự nguyện tham gia. CLB ra đời với mục đích giúp hội viên nâng cao nhận thức, kiến thức pháp luật, bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình, nuôi dạy con tốt và xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững; bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp cho phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật.

Đây sẽ là nơi để các thành viên tổ chức sinh hoạt, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi kiến thức về xây dựng gia đình hạnh phúc, tạo môi trường sinh hoạt lành mạnh để các thành viên phụ nữ khuyết tật được chia sẻ, học tập lẫn nhau trong cuộc sống, phát triển kinh tế gia đình, nâng cao năng lực và tự tin hòa nhập cộng đồng, làm chủ cuộc sống của gia đình, bản thân.

Sau lễ ra mắt, Hội LHPN huyện Phong Điền tổ chức Hội thi “Bữa cơm dinh dưỡng gia đình” với sự tham gia của 6 gia đình đến từ Câu lạc bộ Phụ nữ khuyết tật huyện. Trải qua 3 phần thi chế biến các món ăn, trang trí và phần thi thuyết trình, Ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 2 giải ba và 2 giải khuyến khích cho các gia đình.

Là hoạt động chào mừng Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, Hội thi “Bữa cơm dinh dưỡng gia đình” nhằm giúp các chị em phụ nữ khuyết tật có cơ hội giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong việc chăm sóc bữa cơm gia đình, đặc biệt là cách đảm bảo dinh dưỡng hợp lý, đảm bảo sức khỏe cho từng thành viên trong gia đình, đồng thời động viên, khích lệ các chị em vươn lên hòa nhập cộng đồng.

Tin, ảnh: Trần Minh

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Làm giàu từ ruộng vườn

Mảnh vườn xanh tốt, cây trái trĩu quả; vườn lá dong ngút ngàn... đó là thành quả của chị Nguyễn Thị Liên, sinh năm 1965, hội viên phụ nữ xã Hương Toàn, TX. Hương Trà có được để kinh tế gia đình ổn định, nuôi con cái ăn học tới nơi tới chốn.

Làm giàu từ ruộng vườn
Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ quản lý

UBND TP. Huế vừa ban hành kế hoạch về thực hiện Đề án “Hỗ trợ HTX do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030” nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên, phụ nữ, góp phần thực hiện các mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế và bình đẳng giới.

Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ quản lý
Return to top