ClockThứ Bảy, 04/03/2017 20:12

Ra mắt dàn nhạc dân tộc tổng hợp

TTH.VN - Đây là hoạt động nhằm giới thiệu và đưa âm nhạc truyền thống đến với mọi tầng lớp nhân dân, qua đó giữ gìn và phát huy nét truyền thống độc đáo của dân tộc.

Chiều 4/3, tại Công viên Thương Bạc (TP. Huế), Học viện Âm nhạc (HVAN) Huế tổ chức chương trình biểu diễn ra mắt dàn nhạc dân tộc tổng hợp. 

Môt tiết mục tại buổi ra mắt Dàn nhạc Dân tộc tổng hợp

Chương trình gồm 12 tiết mục hòa tấu, độc tấu, tứ tấu và những ca khúc về Huế như: Nông thôn đổi mới, Ngược dòng Hương Giang, Lý cây bông – Lý kéo chài,… do 30 diễn viên, giảng viên, sinh viên HVAN Huế biểu diễn.

Tiến sĩ Nguyễn Việt Đức, Giám đốc HVAN Huế cho hay: “Các chương trình biểu diễn nhằm xây dựng nét đẹp văn hóa hai bên bờ sông Hương những ngày cuối tuần. Đồng thời, đội ngũ giảng viên và sinh viên trường có cơ hội được biểu diễn, cọ xát thực tiễn và quảng bá hình ảnh HVAN Huế”.

Chiều mai (5/3), dàn nhạc guitar HVAN Huế biểu diễn ra mắt tại nhà Kèn, công viên 3/2 (TP. Huế).

Sau buổi ra mắt, hai dàn nhạc sẽ biểu diễn vào thứ bảy và chủ nhật hàng tuần tại công viên Thương Bạc, công viên 3/2 tạo điểm đến cho người dân, du khách cũng như góp phần làm đẹp thêm nét văn hóa tiêu biểu của thành phố.

Tin, ảnh: Phước Ly

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Văn kiện Đảng Toàn tập (1924 - 2020) sẽ ra mắt vào dịp kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng

Chiều 4/4, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Xuất bản Văn kiện Đảng Toàn tập (1924 - 2020) Trương Thị Mai chủ trì buổi làm việc của Hội đồng Xuất bản và Ban Chỉ đạo xây dựng bản thảo về các nội dung liên quan đến việc xuất bản bộ sách.

Văn kiện Đảng Toàn tập 1924 - 2020 sẽ ra mắt vào dịp kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng
WHO ra mắt mạng lưới toàn cầu để theo dõi các chủng virus corona

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vừa ra mắt một mạng lưới mới về các chủng virus corona, CoViNet, để phát hiện, theo dõi và đánh giá sớm và chính xác về SARS-CoV-2, MERS-CoV, cũng như các chủng virus corona mới, có tầm quan trọng đối với sức khỏe cộng đồng.

WHO ra mắt mạng lưới toàn cầu để theo dõi các chủng virus corona
Brazil và Pháp ra mắt chương trình bảo vệ rừng nhiệt đới Amazon

Hãng Thông tấn Reuters ngày 27/3 đưa tin, Brazil và Pháp vừa khởi động một chương trình đầu tư, nhằm mục tiêu bảo vệ rừng nhiệt đới Amazon ở Brazil và Guyana, với khoản đầu tư trị giá 1 tỷ euro (tương đương 1,1 tỷ USD) từ các nguồn quỹ công và tư nhân trong vòng 4 năm tới.

Brazil và Pháp ra mắt chương trình bảo vệ rừng nhiệt đới Amazon

TIN MỚI

Return to top