Thể thao

Ra mắt Liên đoàn Taekwondo Thừa Thiên Huế

ClockThứ Sáu, 28/01/2022 17:18
TTH.VN - Liên đoàn Taekwondo Thừa Thiên Huế (HTF) thành lập ngày 1/8/2021, sau khi ĐHĐB Hội Taekwondo Thừa Thiên Huế lần thứ 2, nhiệm kỳ 2021 - 2025 kết thúc. Theo đó, Ban Chấp hành HTF khóa I, nhiệm kỳ 2021 - 2025 có 17 thành viên, ông Lê Đắc Nguyên Xuân là Chủ tịch Liên đoàn.

Chuyện về trọng tài MMA đầu tiên của HuếNhìn từ giải vô địch Taekwondo quốc gia 2021Hơn 250 vận động viên dự tranh giải vô địch Taekwondo quốc gia tại HuếHành trình “trái khoáy” của Ngô Đắc Tiến


Ông Lê Đắc Nguyên Xuân (trái) nhận hoa chúc mừng tại buổi ra mắt

“HTF là một tổ chức xã hội tập hợp các chi hội, CLB, võ đường thuộc môn phái Taekwondo và những người tự nguyện tham gia hoạt động võ thuật vì sự phát triển của Taekwondo tỉnh nhà theo đúng định hướng, đảm bảo được yêu cầu chuyên môn, chất lượng, phục vụ tập luyện và thi đấu, đưa phong trào Taekwondo trên địa bàn tỉnh phát triển cùng Taekwondo Việt Nam và hòa nhập với phong trào Taekwondo quốc tế”, ông Lê Đắc Nguyên Xuân chia sẻ.

Năm 2021, vượt qua ảnh hưởng bởi COVID - 19, phong trào Taekwondo trên địa bàn tỉnh vẫn được duy trì ổn định. Một số đơn vị hoàn thành tổ chức thi lên đai, nâng cấp thường xuyên, như CLB Bảo Long (Phú Lộc), CLB Phú Xuân (TP. Huế)...; duy trì tập luyện bằng hình thức online hội Taekwondo Hương Trà, Phú Vang...; 5/6 đơn vị Hội tổ chức thành công kỳ thi thăng 1, 2, 3 đẳng Taekwondo quốc gia theo hình thức online 2021, có 3/6 đơn vị Hội có HLV tham gia thi thăng 4, 5, 6 đẳng, được Liên đoàn Taekwondo Việt Nam đánh giá cao. Đây là tiền đề quan trọng góp phẩn nâng cao phong trào, chất lượng chuyên môn của HLV, hướng dẫn viên HTF.

Về thành tích cao, gần đây nhất, tại giải vô địch Taekwondo quốc gia 2021, dù đặt mục tiêu cọ xát, học hỏi kinh nghiệm nhưng bằng những nỗ lực vượt bậc, 10 VĐV Taekwondo Thừa Thiên Huế đều đạt huy chương.

Năm 2022, HTF phấn đấu thành lập nhiều CLB Taekwondo chất lượng để phát triển theo hướng thống nhất; tổ chức đào tạo Taekwondo cho đội ngũ giáo viên thể chất, từng bước đưa môn võ thuật này vào chương trình dạy học ở các trường; mở CLB huyền đai HTF dành cho thành viên từ 2 đẳng trở lên; thành lập thêm 2 CLB tại Nam Đông và A Lưới…

Dịp này, HTF khen thưởng 3 tập thể, 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng và phát triển phong trào Taekwondo Thừa Thiên Huế vững mạnh năm 2021.

Tin, ảnh: Hàn Đăng

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Văn kiện Đảng Toàn tập (1924 - 2020) sẽ ra mắt vào dịp kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng

Chiều 4/4, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Xuất bản Văn kiện Đảng Toàn tập (1924 - 2020) Trương Thị Mai chủ trì buổi làm việc của Hội đồng Xuất bản và Ban Chỉ đạo xây dựng bản thảo về các nội dung liên quan đến việc xuất bản bộ sách.

Văn kiện Đảng Toàn tập 1924 - 2020 sẽ ra mắt vào dịp kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng
Tôn vinh người hiến nhóm máu hiếm Rh âm

​Chiều tối 4/4, Trung tâm Huyết học Truyền máu, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế phối hợp với Ban chỉ đạo Hiến máu tình nguyện (HMTN) tỉnh tổ chức chương trình gặp mặt, tôn vinh và củng cố câu lạc bộ Nhóm máu hiếm - Rh âm Huế.

Tôn vinh người hiến nhóm máu hiếm Rh âm
Return to top