ClockThứ Hai, 28/11/2022 20:40

Ra mắt mô hình "Cổng trường an toàn giao thông"

TTH.VN - Thực hiện chương trình phối hợp giữa Ban An toàn giao thông (ATGT) và Thị đoàn Hương Trà, chiều 28/11, Thị đoàn Hương Trà phối hợp với Trường THPT Đặng Huy Trứ tổ chức lễ ra mắt mô hình “Cổng trường ATGT” và “CLB văn minh học đường”.

Trao băng cho đoàn viên thanh niên tham gia đảm bảo cổng trường an toàn giao thông 

Theo Ban ATGT thị xã, thời gian qua, tại Việt Nam, dù số vụ, số người chết vì tai nạn giao thông (TNGT) liên tục giảm nhưng tỷ lệ tử vong và tỷ lệ vi phạm trật tự ATGT của thanh, thiếu niên lại tăng.

Tình trạng vi phạm  ATGT đối với học sinh còn phổ biến, như đi xe đạp điện, xe máy điện không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh lạng lách, chở quá số người quy định hay tình trạng thanh niên uống rượu bia vẫn điều khiển xe mô tô cũng là nguyên nhân tiềm ẩn tai nạn giao thông đối với giới trẻ.

Trường THPT Đặng Huy Trứ nằm trên tuyến đường QL1A, có mật độ phương tiện lớn, đặc biệt là các loại xe có trọng tải lớn thường xuyên chạy qua tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về trật tự ATGT. Trường có trên 1.500 học sinh, giáo viên, công nhân viên nên tăng cường công tác bảo đảm ATGT khu vực cổng trường là hết sức quan trọng. 

Thời gian qua, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật giao thông đường bộ trong ĐVTN, học sinh đã được Đoàn trường triển khai thường xuyên, liên tục; tuy nhiên vẫn còn tình trạng học sinh đi xe máy khi chưa đủ tuổi, chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm diễn ra khá thường xuyên, dẫn đến nguy cơ mất ATGT trước cổng trường. 

Vì vậy, việc xây dựng và phát triển Mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” là điều hết sức cần thiết.

Trao giải cuộc thi vẽ "Phía trước tay lái là sự sống" cho các bạn đoạt giải

Mô hình này được xây dựng và sẽ phân công cho các em học sinh trong CLB “Văn minh học đường của nhà trường” đảm nhận thực hiện. Khi đưa mô hình vào hoạt động bài bản, có sự quản lý và hỗ trợ điều hành từ BCH đoàn trường sẽ góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục học sinh, cán bộ giáo viên, công nhân viên trong nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về ATGT, góp phần phòng ngừa TNGT cho học sinh, xây dựng môi trường giao thông an toàn, thân thiện, sớm hình thành ý thức chấp hành pháp luật về trật tự ATGT cho học sinh ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường. 

Theo đó, đây là mô hình Thị đoàn Hương Trà triển khai điểm từ năm học 2022-2023, sau một năm hoạt động, Thị đoàn sẽ tiến hành tổng kết, đánh giá hiệu quả sau đó sẽ nhân rộng ra cho các trường THPT trên địa bàn thị xã.

Tại chương trình đã tổ chức trao tặng 2 mô hình cổng trường ATGT đặt tại 2 cổng trường với thông điệp: “Hãy tuân thủ đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông” và “Đi đúng đường, nhường đúng lối, không cần vội, vui tới nhà”; tổ chức ký cam kết tham gia giao thông an toàn cho Đoàn viên, học sinh Trường THPT Đặng Huy Trứ và trao giải cuộc thi “Phía trước tay lái là sự sống”.

Tin, ảnh: LIÊN MINH

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Góp phần xây dựng cổng trường an toàn

Hình ảnh nhiều phụ nữ, đoàn viên thanh niên, cựu chiến binh tổ chức kẻ vẽ nơi đậu xe cho phụ huynh trước các cổng trường được nhiều người tấm tắc khen. Dù chỉ là những việc làm nhỏ, nhưng góp phần làm cho cổng trường thực sự là nơi an toàn đối với học sinh.

Góp phần xây dựng cổng trường an toàn
Đầu tư gần 152 tỷ đồng xây dựng tuyến đường đô thị mới La Sơn

Sáng 6/4, lãnh đạo huyện Phú Lộc thông tin, bằng nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước, huyện Phú Lộc đang triển khai xây dựng dự án (DA) tuyến đường đô thị mới La Sơn (Lộc Sơn) với kinh phí gần 152 tỷ đồng. DA giao trách nhiệm cho BQL Đầu tư Xây dựng khu vực huyện Phú Lộc làm chủ đầu tư.

Đầu tư gần 152 tỷ đồng xây dựng tuyến đường đô thị mới La Sơn
Thực hành kỹ năng bán hàng cho hội viên phụ nữ

Ngày 29/3, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh phối hợp với Hội LHPN thị xã Hương Trà tổ chức truyền thông nâng cao kỹ năng thực hành bán hàng thông qua hình thức livestream, quảng cáo sản phẩm nền tảng số. Tham dự có bà Lê Thị Hồng Thanh, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh.

Thực hành kỹ năng bán hàng cho hội viên phụ nữ
Xung kích trên mặt trận kinh tế

Phát huy vai trò xung kích, các cấp bộ Đoàn ở Hương Trà đã có nhiều hoạt động tích cực tham gia xây dựng thị xã, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển. Nổi bật trong đó là phong trào phát triển các mô hình kinh tế do thanh niên làm chủ...

Xung kích trên mặt trận kinh tế

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top