ClockChủ Nhật, 06/08/2017 06:55

Ra mắt nhóm nghiên cứu Đan Dương

TTH.VN - Nhóm nghiên cứu Đan Dương gồm các nhà nghiên cứu ở nhiều lĩnh vực khác nhau vừa ra mắt thành lập vào tối 5/8 tại khách sạn Midtown (29 Đội Cung, TP. Huế). Nhóm do nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân sáng lập, bao gồm các cộng sự tham gia ban đầu và nhiều thành viên mới.

Đã mở 3 hố thăm dò dấu vết lăng mộ vua Quang TrungSẽ công bố thông tin cụ thể sau 3 thángNhiều dấu tích nhưng chưa thể kết luậnRa mắt website về sơn lăng của hoàng đế Quang Trung

Các thành viên nhóm nghiên cứu Đan Dương tại buổi gặp mặt thành lập

Theo đó, nhóm bao gồm cộng sự trong nhóm nghiên cứu ban đầu của ông Xuân gồm các nhà nghiên cứu Hồ Vĩnh, Nguyễn Đình Đính, KTS Hồ Viết Vinh, nhà báo Phạm Thanh Tùng và Nguyễn Hữu Oánh (nhân chứng địa phương). Ngoài ra, đợt này còn có sự tham gia của một số thành viên như tiến sĩ Võ Vinh Quang, nhà nghiên cứu Phạm Đức Thành Dũng, thạc sĩ Phan Cảnh Anh Vĩnh, Đỗ Vinh Dự...

Phát biểu tại buổi gặp các gỡ các thành viên, ông Nguyễn Đắc Xuân cho hay, việc tham gia nhóm của các thành viên là tự nguyện. Tất cả có chung chí hướng, niềm đam mê nghiên cứu về tất cả các mặt chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội... của triều đại Tây Sơn ở Phú Xuân - Huế. Từ đó, góp phần nghiên cứu về một giai đoạn lịch sử vùng đất Thừa Thiên Huế.

Mở hố thăm dò lăng mộ vua Quang Trung được diễn ra quanh khu vực gò Dương Xuân (P. Trường An, TP Huế) hồi cuối năm 2016

Ngoài ra, nhóm tập trung nghiên cứu, tìm kiếm bí ẩn lăng mộ vua Quang Trung, vốn là nơi sống và làm việc của vua thời ở Phú Xuân có tên là cung điện Đan Dương. Công trình này được ông Xuân theo đuổi 30 năm qua, và được ông cho hay vị trí hiện nay nằm tại gò ấp Bình An nay thuộc phường Trường An – TP. Huế, bao gồm khu vực chùa Thuyền Lâm, chùa Vạn Phước và khu dân cư chung quanh. Đó cũng chính là địa điểm mà Bảo tàng Lịch sử tỉnh và Viện Khảo cổ học vừa thực hiện xong cuộc thăm dò khảo cổ học vào cuối năm 2016.

Tin, ảnh: Phan Thành

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tái hiện lễ lên ngôi và đại phá quân Thanh của Hoàng đế Quang Trung

Tối 6/1, tại khu vực Tượng đài vua Quang Trung, núi Bân, phường An Tây, TP. Huế, UBND TP. Huế tổ chức chương trình nghệ thuật tái hiện lễ lên ngôi và đại phá quân Thanh của Hoàng đế Quang Trung. Tham dự có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Phan Ngọc Thọ; lãnh đạo tỉnh, TP. Huế, các sở ban ngành, địa phương và đông đảo người dân trên địa bàn.

Tái hiện lễ lên ngôi và đại phá quân Thanh của Hoàng đế Quang Trung
Kỷ niệm 235 năm Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế và xuất binh đại phá quân Thanh

Sáng 6/1, tại Khu tưởng niệm Anh hùng dân tộc Quang Trung - Nguyễn Huệ (phường An Tây, TP. Huế), UBND TP. Huế tổ chức lễ dâng hương kỷ niệm 235 năm Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế và xuất binh đại phá quân Thanh. Tham dự có đại diện lãnh đạo thành phố, các sở ban ngành, đoàn thể và người dân trên địa bàn.

Kỷ niệm 235 năm Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế và xuất binh đại phá quân Thanh
Miếu Đôi làng Dạ Lê Chánh có phải là nơi thờ hai vò xương sọ Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ?

Có gỉa thuyết về việc hai vò xương sọ của hai anh em nhà Tây Sơn là Nguyễn Nhạc và Nguyễn Huệ sau khi được một số quan binh bí mật phá ngục thất – nơi giam giữ vò xương sọ - nhân sự kiện “Thất thủ Kinh đô Huế năm 1885” đã đưa về chôn ở Miếu Đôi, ngày nay ở làng Dạ Lê Chánh (phường Thủy Vân, TP. Huế).

Miếu Đôi làng Dạ Lê Chánh có phải là nơi thờ hai vò xương sọ Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ
Khởi công xây lại lăng mộ vợ vua Tự Đức

Ngày 26/4, Hội đồng Nguyễn Phước tộc Việt Nam và Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Chuỗi Giá Trị, chủ đầu tư dự án bãi đỗ xe tham quan lăng Tự Đức - Đồng Khánh, vừa đặt đá khởi công thi công công trình lăng vợ vua Tự Đức.

Khởi công xây lại lăng mộ vợ vua Tự Đức

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top