Thế giới

Ra mắt quỹ cứu trợ trận động đất tại Malaysia

ClockChủ Nhật, 07/06/2015 15:17
TTH.VN - Một quỹ cứu trợ được thành lập nhằm mục đích giúp đỡ những người bị ảnh hưởng do trận động đất tại Sabah (Malaysia) gây ra hôm 5/6 vừa qua. Khoảng 5.300 USD đã được quyên góp để khởi động nguồn quỹ.

 


Buổi ra mắt quỹ cứu trợ trận động đất tại Sabah - Ảnh: MediaCorp

Liên minh cầm quyền Barisan Nasional Malaysia hôm nay (7/6) thành lập một quỹ giúp đỡ các nạn nhân của trận động đất ở Sabah cách đây 2 hôm.

Trận động đất mạnh 6 độ richter xảy ra vào rạng sáng 5/6 gần Núi Kinabalu, một địa danh du lịch nổi tiếng của Malaysia, gây ra các trận lở đất và làm nhiều tảng đá khổng lồ lăn xuống từ độ cao 4.095m.

Các nhà chức trách đã đình chỉ tất cả hoạt động trên núi trong vòng 3 tuần để sửa chữa những con đường bị hư hỏng và nhiều cơ sở hạ tầng bị ảnh hưởng.

Chủ tịch Đảng Hồi giáo Malaysia-Pan (PAS) Hadi Awang cũng có mặt tại Sabah hôm nay.

Ông đã đến thăm các trung tâm tìm kiếm và cứu hộ tại trụ sở công viên quốc gia Kinabalu, cũng như thăm hỏi và động viên gia đình các nạn nhân gặp nạn.

Ông cũng cho biết, PAS đã điều động một đội ngũ riêng đến Sabah nhằm giúp đỡ những người bị ảnh hưởng.

 

Lê Thảo (lược dịch từ CNA & MalaysiaToday)
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

1,05 tỷ tấn thực phẩm toàn cầu bị lãng phí trong khi hàng trăm triệu người bị đói

Theo một báo cáo mới của Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) vừa công bố ngày 27/3, trong khi 2,4 tỷ người trên thế giới (tương đương 1/3 nhân loại) phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng hoặc vừa phải và 783 triệu người bị ảnh hưởng bởi nạn đói, thì hơn 1 tỷ bữa ăn đang bị lãng phí mỗi ngày.

1,05 tỷ tấn thực phẩm toàn cầu bị lãng phí trong khi hàng trăm triệu người bị đói
Brazil và Pháp ra mắt chương trình bảo vệ rừng nhiệt đới Amazon

Hãng Thông tấn Reuters ngày 27/3 đưa tin, Brazil và Pháp vừa khởi động một chương trình đầu tư, nhằm mục tiêu bảo vệ rừng nhiệt đới Amazon ở Brazil và Guyana, với khoản đầu tư trị giá 1 tỷ euro (tương đương 1,1 tỷ USD) từ các nguồn quỹ công và tư nhân trong vòng 4 năm tới.

Brazil và Pháp ra mắt chương trình bảo vệ rừng nhiệt đới Amazon
Mumbai trở thành thủ đô tỷ phú của châu Á

Trung tâm tài chính Mumbai của Ấn Độ vừa lần đầu tiên vượt qua Bắc Kinh của Trung Quốc để trở thành thủ đô tỷ phú của khu vực châu Á, theo danh sách người giàu toàn cầu do Viện nghiên cứu Hurun có trụ sở tại Thượng Hải (Trung Quốc) công bố.

Mumbai trở thành thủ đô tỷ phú của châu Á
Return to top