ClockThứ Năm, 21/04/2022 14:27

Ra mắt sách về Chủ tịch nước - Đại tướng Lê Đức Anh

TTH.VN - “Chủ tịch nước – Đại tướng Lê Đức Anh, niềm tự hào quê hương Thừa Thiên Huế” là cuốn sách được Nhà xuất bản Thuận Hóa ra mắt sáng 21/4, nhân Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam, kỷ niệm 3 năm ngày Chủ tịch nước – Đại tướng Lê Đức Anh đi xa.

Niềm tự hào của quê hương Thừa Thiên HuếTrọn cuộc đời cống hiến vì sự nghiệp cách mạng“Đồng chí Lê Đức Anh với cách mạng Việt Nam và quê hương Thừa Thiên Huế”Đại tướng trong lòng người dân quê hương

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ trao bức ảnh về Chủ tịch nước – Đại tướng Lê Đức Anh cho gia đình

Đến dự lễ ra mắt sách có nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ cùng các đại biểu nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ.

Nhằm ghi nhớ, tôn vinh công lao, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch nước – Đại tướng Lê Đức Anh, Nhà xuất bản Thuận Hóa biên soạn cuốn sách để giới thiệu đến bạn đọc gần xa hiểu thêm về quê hương, gia đình, dòng tộc, con người, sự nghiệp và những tình cảm quý báu mà Chủ tịch nước – Đại tướng Lê Đức Anh dành cho quê hương Thừa Thiên Huế.

Cuốn sách được tập hợp từ tham luận của các lãnh đạo tỉnh được công bố trong hội thảo khoa học “Đồng chí Lê Đức Anh với cách mạng Việt Nam và quê hương Thừa Thiên Huế” nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của ông; những hồi ức, bài viết kỷ niệm về Chủ tịch nước của các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh được đăng tải trên Báo Thừa Thiên Huế; nhiều hình ảnh tư liệu quý về con người, sự nghiệp và lễ tang của Chủ tịch nước - Đại tướng Lê Đức Anh của nhiều phóng viên được đăng tải trên báo chí…

Tại lễ ra mắt sách, các đại biểu đã ôn lại những ký ức, kỷ niệm, tình cảm kính trọng cũng như khẳng định công lao và những đóng góp to lớn của Chủ tịch nước – Đại tướng Lê Đức Anh đối với đất nước nói chung và quê hương Thừa Thiên Huế nói riêng, một người con ưu tú luôn nặng tình với quê hương từ những việc làm nhỏ, thiết thực.

Tin, ảnh: Minh Hiền

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

WHO ra mắt mạng lưới toàn cầu để theo dõi các chủng virus corona

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vừa ra mắt một mạng lưới mới về các chủng virus corona, CoViNet, để phát hiện, theo dõi và đánh giá sớm và chính xác về SARS-CoV-2, MERS-CoV, cũng như các chủng virus corona mới, có tầm quan trọng đối với sức khỏe cộng đồng.

WHO ra mắt mạng lưới toàn cầu để theo dõi các chủng virus corona
Brazil và Pháp ra mắt chương trình bảo vệ rừng nhiệt đới Amazon

Hãng Thông tấn Reuters ngày 27/3 đưa tin, Brazil và Pháp vừa khởi động một chương trình đầu tư, nhằm mục tiêu bảo vệ rừng nhiệt đới Amazon ở Brazil và Guyana, với khoản đầu tư trị giá 1 tỷ euro (tương đương 1,1 tỷ USD) từ các nguồn quỹ công và tư nhân trong vòng 4 năm tới.

Brazil và Pháp ra mắt chương trình bảo vệ rừng nhiệt đới Amazon
Return to top