Thế giới

Ra mắt tác phẩm thiếu nhi mới của nhà văn nổi tiếng Dr. Seuss

ClockThứ Tư, 29/07/2015 18:13
TTH - Cuốn sách mới có tên “What pet should I get?” của tác giả rất được trẻ em yêu thích Dr. Seuss vừa lên kệ vào ngày 28/7, 24 năm sau khi ông qua đời. “What pet should I get?” được phát hiện vào tháng 11 năm 2013, khi vợ của tác giả, bà Audrey Geisel, dọn dẹp thùng vật liệu cũ trong ngôi nhà của họở California.

Tác phẩm "What pet should I get?" vừa ra mắt ngày 28/7/2015 . Ảnh: BBC

Theodor Seuss Geisel vi bút danh Dr. Seuss, là nhà văn người M chuyên viết sách cho thiếu nhi và đt được nhiu gii thưởng trong sut s nghip văn chương ca mình. Phn ln các tác phm ca ông (trên 60 cun sách) dành cho thiếu nhi và đã được dch sang 15 th tiếng khác nhau. Theo Publisher Weekly, 16 cun sách viết cho thiếu nhi ca ông đã lt vào danh sách 100 cun sách thiếu nhi bán chy nht mi thi đi.

Bảo Nghi (lược dịch từ BBC)
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

1,05 tỷ tấn thực phẩm toàn cầu bị lãng phí trong khi hàng trăm triệu người bị đói

Theo một báo cáo mới của Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) vừa công bố ngày 27/3, trong khi 2,4 tỷ người trên thế giới (tương đương 1/3 nhân loại) phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng hoặc vừa phải và 783 triệu người bị ảnh hưởng bởi nạn đói, thì hơn 1 tỷ bữa ăn đang bị lãng phí mỗi ngày.

1,05 tỷ tấn thực phẩm toàn cầu bị lãng phí trong khi hàng trăm triệu người bị đói
Brazil và Pháp ra mắt chương trình bảo vệ rừng nhiệt đới Amazon

Hãng Thông tấn Reuters ngày 27/3 đưa tin, Brazil và Pháp vừa khởi động một chương trình đầu tư, nhằm mục tiêu bảo vệ rừng nhiệt đới Amazon ở Brazil và Guyana, với khoản đầu tư trị giá 1 tỷ euro (tương đương 1,1 tỷ USD) từ các nguồn quỹ công và tư nhân trong vòng 4 năm tới.

Brazil và Pháp ra mắt chương trình bảo vệ rừng nhiệt đới Amazon
Mumbai trở thành thủ đô tỷ phú của châu Á

Trung tâm tài chính Mumbai của Ấn Độ vừa lần đầu tiên vượt qua Bắc Kinh của Trung Quốc để trở thành thủ đô tỷ phú của khu vực châu Á, theo danh sách người giàu toàn cầu do Viện nghiên cứu Hurun có trụ sở tại Thượng Hải (Trung Quốc) công bố.

Mumbai trở thành thủ đô tỷ phú của châu Á
Return to top