ClockThứ Sáu, 26/12/2014 15:22

Ra mắt Tập san Quán Văn “Bửu Ý và văn học xứ Huế”

TTH.VN - Chiều 25/12, tại Nhà sách Phú Xuân đã diễn ra buổi giao lưu và giới thiệu Tập san Quán Văn số 27 với chủ đề “Bửu Ý và văn học xứ Huế”. Đông đảo các nhà văn, nhà thơ, nhà nghiên cứu văn hóa đã đến tham dự.  

Tập san Quán Văn số 27 dày 300 trang, do Nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành. Tập trung vào chủ đề “Bửu Ý và văn học xứ Huế”, nhiều bài viết đã khắc họa rõ nét cuộc đời và sự nghiệp của nhà văn, dịch giả Bửu Ý, như: Bửu Ý trong tâm tư thời mới lớn của tôi (Từ Hoài Tấn); Chấm phá vài nét về Bửu Ý và dòng văn học Huế ở miền Nam trước 1975 (Bửu Nam); Bửu Ý, người bạn thiết (Đinh Cường)...

 

Giao lưu và tặng quà cho nhà văn, dịch giả Bửu Ý.

 
Chủ đề văn học xứ Huế cũng được thể hiện sâu sắc qua những bài viết: Ôi chao giọng Huế, Tính cách Huế, Cô gái Huế với tranh thiếu nữ của họa sĩ Đinh Cường, Hương đồng gió nội, Sen...
 
 
Quán Văn là tập san sáng tác văn học nghệ thuật do nhà văn Nguyên Minh (người gốc Huế, hiện đang sống tại TP Hồ Chí Minh) làm chủ biên. Ra đời vào năm 2012, Quán Văn đã xuất bản 27 số, trong đó có các chuyên đề về các văn nghệ sĩ Huế, như: nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, nhà thơ Nguyễn Đức Sơn, họa sĩ Đinh Cường, bác sĩ Trương Thìn...
Trang Hiền
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Sách Huế trong Hội Sách Quốc gia

Nhân Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 năm 2024, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Thông tin – Truyền thông, Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức chuỗi sự kiện chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam.

Sách Huế trong Hội Sách Quốc gia

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top