ClockThứ Sáu, 09/09/2022 18:22

Ra mắt Trung tâm Lưu trữ và Nghiên cứu thuộc Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế

TTH.VN - Chiều 9/9, Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế tổ chức công bố quyết định thành lập và ra mắt Trung tâm Lưu trữ và Nghiên cứu thuộc học viện đặt tại cơ sở 1 – chùa Hồng Đức (109 Minh Mạng, phường Thủy Xuân, TP. Huế).

Lễ hội Quán Thế Âm Pl.2566 diễn ra trong 2 ngày cuối tuầnGốm cổ Nhật Bản kể chuyện Phật giáoBảo tàng Mỹ thuật Huế tiếp nhận bộ sưu tập tranh dân gian

Các đại biểu tham quan không gian trưng bày mộc bản Phật giáo của trung tâm

Đến dự có Hòa thượng Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Viện trưởng Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam; nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm – Nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, Nguyên Trưởng ban Tư tưởng – Văn hoá Trung ương; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ cùng đông đảo tăng ni, Phật tử, các chuyên gia văn hóa, nhà nghiên cứu.

Hòa thượng Thích Hải Ấn – Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế làm Giám đốc trung tâm. Theo quyết định, trung tâm có chức năng quy tập, lưu trữ, nghiên cứu và phát huy giá trị di sản, tư liệu văn hóa Phật giáo và văn hóa dân tộc nhằm đáp ứng nhu cầu nghiên cứu của tăng ni và toàn xã hội.

Cũng trong dịp này, Trung tâm Lưu trữ và Nghiên cứu đã giới thiệu đến công chúng không gian lưu trữ mộc bản Phật giáo, tủ sách thư viện gia đình… được sưu tập từ nhiều nguồn cũng như sự hiến tặng từ nhiều gia đình.

Clip không gian trưng bày mộc bản Phật giáo

Tin, ảnh, clip: N. Minh

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tuần lễ Phật đản 2024 sẽ diễn ra ngày 15-22/5

Đó là thông tin đáng chú ý tại buổi làm việc của UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tỉnh.

Tuần lễ Phật đản 2024 sẽ diễn ra ngày 15-22 5
Học sinh nghiên cứu khoa học

Phong trào nghiên cứu khoa học trong học sinh với nhiều đề tài có tính ứng dụng cao đã góp phần đổi mới hình thức tổ chức dạy học, phát triển năng lực, phẩm chất của học sinh, nâng cao chất lượng dạy học trong các cơ sở giáo dục trung học.

Học sinh nghiên cứu khoa học
Nghiên cứu khoa học công nghệ: Xuất phát từ thực tiễn và phục vụ lại thực tiễn

Để tạo ra một sản phẩm khoa học công nghệ (KHCN) phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, các nhiệm vụ, đề tài nghiên cứu phải xuất phát từ yêu cầu thực tiễn. Và, kết quả nghiên cứu KHCN đòi hỏi phải quay trở lại phục vụ thực tiễn cuộc sống, được chuyển giao, ứng dụng, thương mại hóa để không lãng phí tiền tài, kỳ vọng.

Nghiên cứu khoa học công nghệ Xuất phát từ thực tiễn và phục vụ lại thực tiễn

TIN MỚI

Return to top