ClockThứ Năm, 03/03/2022 15:05

Rà soát lại công tác phòng cháy, chữa cháy tại các nhà hàng, quán bar, pub beer trên địa bàn

TTH.VN - Chiều 3/3, Chủ tịch UBND TP. Huế Võ Lê Nhật khẳng định, qua vụ cháy lớn ở quán bar New Poc Poc Beer (25 Nguyễn Công Trứ, phường Phú Hội, TP. Huế) xảy ra vào sáng cùng ngày, UBND TP. Huế sẽ chỉ đạo tất cả các phường rà soát lại công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) tại các nhà hàng, quán bar, pub beer trên địa bàn toàn thành phố.

Cháy lớn tại quán bar New Poc Poc BeerNổ lớn tại nhà hàng Nhật Bản, hơn 40 người bị thương

Hiện trường vụ cháy chiều 3/3

Bên cạnh đó, UBND TP. Huế tăng cường lực lượng rà soát lại công tác quy hoạch; đồng thời kiến nghị, phối hợp cơ quan chức năng xử lý nghiêm những cơ sở không đảm bảo an toàn về PCCC.

Liên quan đến vụ cháy ở bar New Poc Poc Beer, Thượng tá Phan Thanh Phong, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh cho biết, nguyên nhân dẫn đến vụ cháy đang được xác minh, điều tra, làm rõ.  

Trước đó, khoảng 8 giờ 15 phút sáng 3/3, vụ cháy lớn xảy ra tại quán bar New Poc Poc Beer khiến lực lượng chức năng phải điều 8 xe chữa cháy, hàng chục cán bộ, chiến sĩ... dập tắt đám cháy.

Tuy vụ cháy đã được khống chế nhưng gây thiệt hại lớn về tại sản cho quán bar New Poc Poc Beer và một số nhà dân lân cận do lửa cháy lan. Đây là khu quán bar 2 tầng, kết cấu bằng cấu kiện kim loại lắp ghép, mái lợp tole, kèm vật cách âm tường dễ cháy, với diện tích rộng hàng trăm mét vuông, nằm giữa khu dân cư đông đúc của TP. Huế.

Tin, ảnh: Anh Phong

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Mâu thuẫn vì từ chối "cụng ly" dẫn tới chém nhau

Ngày 23/4, Tòa án Nhân dân tỉnh xét xử sơ thẩm vụ án “Giết người” đối với Nguyễn Minh Vũ (SN 1985, trú phường Phú Nhuận); Châu Văn An (SN 1991) và Phạm Văn Phước (SN 1997) cùng trú phường An Đông, TP. Huế.

Mâu thuẫn vì từ chối cụng ly dẫn tới chém nhau
Đảm bảo an toàn giao thông trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Ngày 29/2, Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh cho biết, sau hơn 3 ngày rà soát hiện trường tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn, đoàn công tác gồm đại diện lãnh đạo Khu Quản lý đường bộ II (Bộ Giao thông Vận tải); Cục Cảnh sát Giao thông CSGT (Bộ Công an); Ban ATGT và các phòng ban chức năng tỉnh, cùng Ban quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh… thống nhất các giải pháp bổ sung, điều chỉnh tổ chức giao thông trên tuyến.

Đảm bảo an toàn giao thông trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn
Rà soát đối tượng tiềm năng, phát triển người tham gia bảo hiểm

Năm 2023 nhiều doanh nghiệp (DN) tiếp tục giảm đơn hàng, giảm sản lượng, phải cắt giảm lao động, ảnh hưởng bất lợi đối với công tác khai thác, phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc, bảo hiểm y tế (BHYT) và bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Tuy nhiên, nhờ triển khai nhiều giải pháp nên BHXH tỉnh đã hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra, tạo tiền đề cho năm 2024.

Rà soát đối tượng tiềm năng, phát triển người tham gia bảo hiểm

TIN MỚI

Return to top