ClockThứ Hai, 23/03/2020 17:42

Rà soát, tiếp tục triển khai các phương án mới phòng, chống đại dịch COVID – 19

TTH.VN - Sáng 23/3, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu đã chủ trì buổi họp với Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh để rà soát, tiếp tục triển khai các phương án mới phòng, chống đại dịch COVID – 19 trên địa bàn tỉnh.

 Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu chủ trì buổi họp 

Cùng dự, chỉ đạo buổi họp còn có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà.

Tại buổi họp, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu đã quán triệt Kết luận 172 của Bộ Chính trị về công tác phòng, chống dịch COVID – 19 đến Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh.

Trên cơ sở đó, các thành viên tham dự buổi họp đã đề xuất, triển khai một số phương án mới trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID – 19; trong đó, nhấn mạnh đến công tác giám sát, cách ly và xét nghiệm; tình hình bệnh nhân và những người tiếp xúc gần; công tác chỉ đạo, điều hành của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID – 19…

Kết luận tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu khẳng định, thời gian qua, công tác phòng, chống dịch bệnh COVID – 19 trên địa bàn tỉnh triển khai rất tích cực, với rất nhiều phương án, giải pháp cụ thể nên đã kiểm soát rất tốt dịch bệnh.

Tuy nhiên, từ tình hình thực tế cho thấy, dịch bệnh COVID – 19 tiếp tục có những diễn biến hết sức phức tạp. Do vậy, tất cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc một cách đồng bộ, quyết liệt, không được chủ quan, lơ là.

Nhiều ý kiến phát biểu tại buổi họp

“Trên cơ sở các phương án, chúng ta cần nghiên cứu xây dựng các kịch bản cao hơn về biện pháp cách ly, kể cả cách ly tập trung và cách ly cộng đồng. Tuyệt đối không để lúng túng, bị động, bất ngờ”, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu chỉ đạo.

Cần thành lập ngay một khung chỉ huy gồm đầy đủ các thành phần, tổ chức, chính trị - xã hội. Không chỉ lực lượng vụ trang, mà cần huy động tất cả các lực lượng trong các tổ chức, đoàn thể để phòng, chống dịch bệnh COVID - 19… khi cần thiết. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền và thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”; có những giải pháp để tháo gỡ những khó khăn cho doanh nghiệp; nâng cao tầm kiểm soát dịch bệnh, tránh lây nhiễm chéo.

Theo dõi khu vực cách ly, tránh tình trạng các nhóm tiếp xúc qua lại với nhau dễ phát sinh dịch bệnh; động viên, nhắc nhở người dân tránh tụ tập đông người, nhất là trong tổ chức ma chay, cưới hỏi; ở các nhà máy, xí nghiệp có đông người cũng cần có những phương án xử lý phòng, chống dịch thật tốt.

Tin, ảnh: Anh Phong

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Quán triệt Chỉ thị 42 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến cán bộ chủ chốt huyện Quảng Điền

Chiều 8/4, Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Điền tổ chức hội nghị để nghe Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ quán triệt Chỉ thị 42 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2025 và thông tin về “Định hướng xây dựng, phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Quán triệt Chỉ thị 42 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến cán bộ chủ chốt huyện Quảng Điền
Trang bị kỹ năng và nâng cao ý thức phòng, chống đuối nước

Thời tiết bắt đầu bước vào những ngày nắng nóng. Đây là thời điểm mà các điểm bơi lội mở cửa trở lại, nhu cầu tắm sông, suối của người dân, nhất là các em nhỏ tăng cao. Vì vậy, cẩn trọng đuối nước luôn phải được đặt lên hàng đầu.

Trang bị kỹ năng và nâng cao ý thức phòng, chống đuối nước
Quán triệt Chỉ thị 42 đến hội viên nông dân Phú Vang

Chiều 20/3, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ đã quán triệt Chỉ thị số 42-CT/TU, ngày 8/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về định hướng xây dựng, phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” cho hơn 300 cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn huyện Phú Vang.

Quán triệt Chỉ thị 42 đến hội viên nông dân Phú Vang
Return to top