ClockThứ Bảy, 21/04/2018 11:01

Rác, vàng mã ở lễ hội điện Huệ Nam

TTH.VN - Mới đây, nghe giới thiệu nét đẹp phong cảnh và ý nghĩa tâm linh của lễ hội điện Huệ Nam, những người bạn của tôi ở xa đã đến Huế để tham gia cho bằng được.

Sau hơn 2 giờ đồng hồ đi xe máy, chúng tôi đã có mặt tại bến đò Than (thôn Cư Chánh 1, xã Thủy Bằng, TX.Hương Thủy) để đi đò sang chánh điện.

Hình ảnh rải vàng mã gây mất mỹ quan

Chúng tôi lên thuyền rồng để sang điện Huệ Nam. Chiếc thuyền rồng khá rộng rãi và đặc biệt chủ thuyền đã có gắn tấm biển “đề nghị không rãi vàng mã xuống sông”. Thế nhưng, thuyền vừa mới quay đầu đã có rất nhiều người mang hương ra đốt, trên tay mỗi người đều có xấp vàng mã (áo binh, giấy tiền, giấy vàng, giấy bạc, đô la âm phủ,…) vừa khấn vái vừa rải  vàng mã xuống sông. Có người còn “mạnh tay” xổ luôn cả một túi ni lon lớn toàn vàng mã xuống sông.

Ở trên thuyền rồng, chúng tôi chứng kiến cảnh tượng người ta phóng sinh các loài thủy sản. Một số người nhẹ nhàng thả những con cá, con ốc xuống sông nhưng cũng không ít người sau khi cúng vái, thản nhiên ném cả túi ni lon bên trong còn nguyên cá và ốc. Một quang cảnh đầy rác vàng mã, nem chả, trứng gà và bao ni lon trôi nổi cả một đoạn sông Hương ngay phía trước điện Huệ Nam.

Khi đặt chân lên núi Ngọc Trản, chúng tôi đi vào điện để hành lễ. Ở đây, rác còn nhiều hơn nữa. Vàng mã được rải từ các chuyến thuyền ngang, được đốt vô tư, khói um lên, lửa cháy rừng rực nơi bờ sông, rồi khói hương nghi ngút theo chân đoàn người hành hương từ bờ sông nườm nượp đi lên các điện nếu không cẩn thận né thì cháy thủng cả áo quần. Khu vực các “bằng” neo đậu, rác cũng ngập ngụa, trên “bằng” các nghi lễ được tiến hành còn dưới sông túi ni lon, vỏ hộp cơm, vỏ bánh, kẹo, ly nhựa, ... nổi lềnh bềnh.

Kết thúc hành trình về với lễ hội điện Huệ Nam,  các bạn của tôi đều thích thú với một lễ hội tâm linh thuần Việt nhưng cũng góp ý rằng ý thức bảo vệ môi trường của người tham gia lễ hội vẫn chưa cao, gây hình ảnh phản cảm, ảnh hưởng môi trường sinh thái.

Mong rằng cơ quan tổ chức và chính quyền địa phương sẽ có những biện pháp để chấn chỉnh tình trạng phản cảm này nhằm giữ vẻ mỹ quan và tính tôn nghiêm cho lễ hội này trong thời gian tới.

Bài, ảnh: Hoài Ân

                                 

 

 

 

 

 

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Rực rỡ đoàn rước bộ trong lễ hội điện Huệ Nam

Đông đảo người dự lễ hội điện Huệ Nam (điện Hòn Chén) đã tham gia lễ rước bộ từ Thánh đường Thiên Tiên Thánh giáo (352 Chi Lăng, TP. Huế) lên Nghinh Lương Đình trước khi xuống thuyền để di chuyển lên điện.

Rực rỡ đoàn rước bộ trong lễ hội điện Huệ Nam
Lễ hội điện Huệ Nam năm nay sẽ có đoàn rước bộ

Đoàn rước đường bộ xuất phát từ 352 Chi Lăng để di chuyển lên Nghinh Lương Đình. Cùng lúc, đoàn thuyền xuất phát từ 352 Chi Lăng lên bến Nghinh Lương Đình chờ để nhập đoàn đường bộ rước Mẫu lên điện Huệ Nam.

Lễ hội điện Huệ Nam năm nay sẽ có đoàn rước bộ
Thăm nhà máy xử lý rác Phú Sơn

Nhà máy xử lý rác Phú Sơn (xã Phú Sơn, TX. Hương Thủy) do Công ty TNHH Năng lượng môi trường EB đầu tư xây dựng, với kinh phí khoảng 1.700 tỷ đồng. Nhà máy đã chính thức đi vào hoạt động cuối tháng 1/2024, góp phần rất quan trọng giải bài toán đầu ra cho việc xử lý rác thải hiệu quả và đảm bảo môi trường ở Thừa Thiên Huế - vấn đề nhức nhối của địa phương khi các bãi chôn lấp rác ở Thủy Phương đã đầy và cuộc sống người dân bị đảo lộn bởi mùi hôi thối từ các hố chôn lấp.

Thăm nhà máy xử lý rác Phú Sơn
Năm 2023, thế giới đã gây ra 2,3 tỷ tấn rác thải đô thị

Trong một báo cáo ngày 28/2, Liên Hiệp Quốc cho biết thế giới đã tạo ra 2,3 tỷ tấn rác thải đô thị vào năm ngoái và lượng rác thải này ước tính sẽ tăng thêm 2/3 vào năm 2050, đồng thời cảnh báo về những tổn thất nặng nề đối với sức khỏe, nền kinh tế và môi trường.

Năm 2023, thế giới đã gây ra 2,3 tỷ tấn rác thải đô thị
Biến rác thành .. tiền

Rất vui khi cuối năm 2023, nhà máy đốt rác - phát điện tại Phú Sơn (Hương Thủy) do Công ty TNHH Năng lượng môi trường EB đầu tư xây dựng gần 1.700 tỷ đồng trên diện tích hơn 11ha đi vào hoạt động. Nhà máy này được sử dụng công nghệ đốt rác bằng lò ghi đa cấp - phát điện phù hợp với Quy chuẩn QCVN 61MT/2016/BTNMT, tiêu chuẩn khí thải đáp ứng theo tiêu chuẩn châu Âu; xử lý nước rỉ rác và tuần hoàn sử dụng trong hoạt động không phát tán mùi hôi, giải quyết việc ô nhiễm mùi ra môi trường.

Biến rác thành  tiền

TIN MỚI

Return to top