ClockThứ Sáu, 08/03/2019 20:23

Romania thúc đẩy ký kết hiệp định FTA và IPA giữa EU và Việt Nam

TTH - Vừa qua, Ngoại trưởng Romania Teodor Melescanu cho biết nước này sẽ thúc đẩy nhanh chóng ký kết Hiệp định Thương mại tự do (FTA) và Hiệp định Bảo hộ đầu tư (IPA) giữa Liên minh châu Âu (EU) và Việt Nam.

 

Romania cam kết thúc đẩy ký kết hiệp định FTA và IPA giữa EU - Việt Nam càng sớm càng tốt. Ảnh: BEVERAGE DAILY

Theo đó, trong cuộc gặp với Thứ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Ngoại trưởng Teodor Melescanu đánh giá cao về sự năng động trong tiến trình đối thoại chính trị những năm vừa qua. Đồng thời, vị lãnh đạo cũng nhấn mạnh sự quan tâm của Romania trong việc thúc đẩy các mối quan hệ kinh tế, cũng như tăng cường và đa dạng hóa thương mại giữa hai quốc gia. Những cam kết về việc Ủy ban Romania  - hiện đang giữ quyền chủ tịch Hội đồng EU khẳng định sẽ nỗ lực tiến hành ký kết thỏa thuận FTA và IPA giữa EU - Việt Nam nhanh nhất có thể cũng được đưa ra trong buổi hội đàm này.

Thông cáo của Bộ Ngoại giao Romania cho biết, trong buổi họp giữa Thứ Trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Romania Monica Gheorghita, những vấn đề này cũng là nội dung, chủ đề chính được thiết lập để đánh giá đối thoại giữa Việt Nam và EU, cũng như hỗ trợ xác định các bước cần thực hiện để ký kết thỏa thuận song phương giữa hai bên.

HẠNH NHI

(Lược dịch từ Devdiscourse)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Sức mạnh chiến tranh nhân dân Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta đã làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến trường kỳ chín năm chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ.

Sức mạnh chiến tranh nhân dân Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ
Hợp tác để đào tạo nhân lực du lịch chất lượng

Sáng 20/4, Trường cao đẳng Du lịch Huế (thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) làm việc, trao đổi kinh nghiệm và tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác với Trường cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội và Trường đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh.

Hợp tác để đào tạo nhân lực du lịch chất lượng
Đón dòng vốn FDI dịch chuyển sang Việt Nam

Năm 2024 được dự báo là điểm khởi đầu của làn sóng đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lần thứ tư vào Việt Nam. Nhiều địa phương đã chủ động chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để sẵn sàng đón dòng vốn ngoại, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Đón dòng vốn FDI dịch chuyển sang Việt Nam
Return to top