ClockThứ Tư, 08/05/2019 08:04

Rồng rắn xếp hàng chờ lấy phiếu tiêm vắc xin

TTH.VN - Rất đông phụ huynh từ nhiều huyện, thị, TP. Huế, thậm chí ngoại tỉnh đã xếp hàng từ sáng sớm ở cổng Khoa Truyền thông giáo dục sức khỏe – Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (109 Phan Đình Phùng, TP. Huế) chờ đăng ký tiêm vắc xin dịch vụ cho con em mình sáng 8/5.

Thiếu vắc xin “dịch vụ”, phụ huynh chờ đợiVắc-xin sởi không gây ra bệnh tự kỷTiếp nhận 4.960 liều vắc xin týp O, A

Dòng người xếp hàng dài trên đường Phan Đình Phùng chờ lấy phiếu đăng ký tiêm chủng

Theo ghi nhận của Thừa Thiên Huế Online, đoạn đường phía trước cổng Khoa Truyền thông giáo dục sức khỏe, hàng ngàn người đứng xếp hàng chật kín, kéo dài từ cầu Kho Rèn về đến đoạn giao nhau với đường Nguyễn Khuyến.

Nhiều người cho biết, đã phải chờ từ lúc 3h sáng, để được vào đăng ký phiếm tiêm cho con. “Tôi lên đây từ lúc 3h sáng, ngồi chờ đến 6h mới mở cửa. Không còn cách nào khác, chỉ biết xếp hàng chờ đến lượt mình”, chị Trần Thị Lem (Phú Hồ, Phú Vang) nói với giọng mệt mỏi với hy vọng sẽ đăng ký được phiếu tiêm cho đứa con chưa đầy 1 tuổi.

Theo thông báo của đơn vị tiêm chủng, có hai loại vắc xin được dịch vụ được cho phụ huynh đăng ký lần này là “5 trong 1” và “6 trong 1”. Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cho hay, đợt này đơn vị đã nhập được 1.100 liều vắc xin. Vì thế công tác chuẩn bị từ việc cho đăng ký, tiêm chủng được xây dựng cụ thể.

Hàng ngàn người tỏ ra mệt mỏi và cho biết chờ từ sáng sớm, nhiều người đi từ lúc 3h

“Hôm nay chúng tôi cho đăng ký, nhưng 1 tuần sau mới bắt đầu tiêm”, một đại diện của trung tâm nói và cho biết thêm, không riêng gì tỉnh mà cả nước nhu cầu tiêm vắc xin dịch vụ tăng đột biết, nên không nhập kịp. Dự tính tháng 6 sẽ nhập về thêm 1.300 liều nữa.

Trước tình trạng đó, đơn vị này đã phải mời công an tham gia để bảo vệ trật tự, trong quá tình phát phiếu đăng ký. Từ khu vực xếp hàng, chờ đăng ký phiếu, các bộ phận truyền thông liên tục phát loa để hướng dẫn phụ huynh. Rất nhiều ghế chờ, nước uống cũng được chuẩn bị sẵn để phục vụ mọi người. Bên trong khu vực đăng ký, nhiều cán bộ của Sở Y tế cũng được tăng cường về hỗ trợ.

Dự kiến, khi phát hết 1.100 phiếu đăng ký sẽ tạm ngưng.

Những hình ảnh được Thừa Thiên Huế Online ghi nhận:

Trước tình cảnh quá tải, đơn vị phát phiếu đăng ký phải đặt các bảng chỉ dẫn để người dân biết

Bên trong khu vực đăng ký, an ninh được đảm bảo, người vào đăng ký phải xếp thành hai hàng

Một em nhỏ tỏ ra mệt mỏi khi được mẹ đưa đi theo chờ lấy phiếu

Cán bộ của đơn vị tiêm chủng phải dùng hệ thống loa, mic để phát đi thông báo hướng dẫn cho người dân

Bên ngoài khu vực đăng ký, dòng người vẫn đông chật kín

Lực lượng CSGT đã được điều động để hỗ trợ đảm bảo trên tuyến đường Phan Đình Phùng

Trước tình cảnh chờ đợi mệt mỏi, hàng nước di động cũng đã xuất hiện để phục vụ mọi người

Theo từng lượt, bảo vệ sẽ mở cổng cho một lượng người vào nhất định

Nhiều người tỏ ra vui vẻ, may mắn khi xếp hàng sớm và được nhận phiếu đăng ký

Sau khi có phiếu đăng ký này, một tuần sau các phụ huynh mới đưa con đi tiêm

Dòng người chật kín bên ngoài đường Phan Đình Phùng - lối dẫn vào khu vực đăng ký tiêm chủng

Hàng ngàn người tỏ ra mệt mỏi chờ đăng ký lấy số tiêm vắc xin

P. THÀNH (thực hiện)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Số đơn đăng ký bằng sáng chế toàn cầu giảm lần đầu tiên sau 14 năm

Số đơn đăng ký bằng sáng chế quốc tế trong năm ngoái đã giảm lần đầu tiên sau 14 năm, do lãi suất cao hơn và tình trạng bất ổn kinh tế; trong đó, Ấn Độ nằm trong số ít các quốc gia đi ngược lại xu hướng này, Tổ chức Sở hữu Trí tuệ thế giới (WIPO) của Liên hiệp quốc (LHQ) cho biết trong một báo cáo thường niên.

Số đơn đăng ký bằng sáng chế toàn cầu giảm lần đầu tiên sau 14 năm

TIN MỚI

Return to top