ClockThứ Hai, 31/08/2020 18:48

Rực rỡ vườn hoa Thanh Vân

TTH.VN - Xây dựng vườn hoa phục vụ tham quan chụp ảnh kết hợp trồng rau an toàn cung cấp cho người dân là hướng đi đang được HTX Vân Thê, xã Thủy Thanh triển khai....

Đón khách trong an toànNhững ngôi nhà mới trên khu tái định cưKhơi gợi đam mê nghiên cứu khoa học

Cánh đồng rực rỡ

Tháng 5/2020, với sự hỗ trợ của Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thị xã Hương Thủy, HTX Vân Thê tận dụng khu đất trồng lúa năng suất thấp tại sứ đồng Nhất Voi, xã Thủy Thanh xây dựng mô hình trồng rau an toàn kết hợp trồng hoa tạo cảnh quan sinh thái kết hợp dịch vụ du lịch trên phần diện tích 2 ha.

Theo Giám đốc HTX Vân Thê  - Văn Mạnh Linh, để đầu tư vườn hoa ngoài nguồn hỗ trợ từ Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thị xã và vốn đối ứng của HTX, cán bộ HTX bỏ rất nhiều tâm, sức để chăm sóc vườn hoa, rau. 

HTX cũng xây dựng kế hoạch tiếp tục đầu tư mở rộng diện tích vườn hoa, các khu vực trải nghiệm sông nước, hồ sen, từ đó liên kết với chuỗi hoạt động du lịch cầu ngói Thanh Toàn tạo thêm điểm đến du lịch trải nghiệm cho khách tham quan.

Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thị xã Hương Thủy, Nguyễn Khai kỳ vọng, xây dựng mô hình nông nghiệp kết hợp du lịch sẽ là hướng đi góp phần nâng cao thu nhập của người dân và triển vọng mở rộng trên địa bàn. Ngoài tạo cảnh quan, mô hình du lịch xanh, du lịch sinh thái vườn hoa kết hợp với du lịch trải nghiệm tại cầu ngói Thanh Toàn sẽ tạo nên mô hình liên kết du lịch liên hoàn, tăng sức hút cho du lịch cộng đồng Thủy Thanh nói riêng và Hương Thủy nói chung.

Hiện, mỗi ngày trung bình vườn hoa đón từ 200 khách vào tham quan. Cùng với công tác đón khách, HTX tiến hành xây dựng phương án đảm bảo an toàn cho khách tham quan, như bố trí dung dịch rửa tay sát khuẩn cho khách, khống chế số lượng khách vườn.

Một số hình ảnh tại vườn hoa Thanh Vân:

Cán bộ HTX và Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thị xã Hương Thủy thường xuyên theo sát hoạt động của vườn hoa

Hoa vàng khoe sắc

Hai bên tuyến đường là vùng trồng rau an toàn

Vườn hoa còn thiết kế nhiều khu vực tạo cảnh quan cho du khách chụp ảnh

Chăm sóc kỹ lưỡng từng cành hoa...

Vườn hoa theo mô hình tham quan kết hợp rau an toàn được xem là hướng đi mới của HTX Vân Thê

 Hoàng Anh (Thực hiện)

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tăng sức cạnh tranh cho sản phẩm nông nghiệp

Ngày 11/10, TX. Hương Thủy phối hợp với Sở Khoa học & Công nghệ tổ chức hội nghị tập huấn “Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu hàng hóa, nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận, chỉ dẫn địa lý cho các cá nhân, tổ chức sản xuất kinh doanh trên địa bàn TX. Hương Thủy”.

Tăng sức cạnh tranh cho sản phẩm nông nghiệp
Vườn hoa cảnh của Quý

Phát triển vườn hoa, cây cảnh, anh Nguyễn Văn Quý, Phó Bí thư Đoàn phường Phú Thượng (TP. Huế) không chỉ có thu nhập ổn định bình quân 100- 150 triệu đồng mỗi năm, mà còn lan tỏa tinh thần “thanh niên sản xuất, kinh doanh giỏi” trong lực lượng đoàn viên, thanh niên và cộng đồng.

Vườn hoa cảnh của Quý
Vườn hoa “độc”, lạ

Nép mình trong bóng cây xanh mát ở 36 Ngọc Anh (Phú Thượng, Phú Vang), “xứ sở” oxalis với gần 100 loại của Lê Hoàng Phú đánh thức thị giác của khách viếng thăm bởi vô vàn sắc màu độc đáo.

Vườn hoa “độc”, lạ
Tiếc cho một điểm dừng chân thơ mộng

Trong khi vườn hoa hướng dương toả sắc vàng nằm ở khu đất cạnh lòng hồ Khe Ngang thuộc thôn Chầm (phường Hương Hồ, TX. Hương Trà) được người dân, du khách đến tham quan trầm trồ khen ngợi thì chủ nhân của nó lại ngậm ngùi vì vườn hoa sẽ bị tháo dỡ trong nay mai.

Tiếc cho một điểm dừng chân thơ mộng

TIN MỚI

Return to top