Rùng mình IS giết hại dân thường giữa phố
TTH.VN - Tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) vừa đứng ra nhận trách nhiệm vụ tấn công dã man trên đường phố Bangladesh, khiến 1 công dân Italia thiệt mạng. Nhóm này còn lớn tiếng cảnh báo sẽ tiếp tục mở các đợt tấn công mới nhắm vào công dân châu Âu.
|
Hiện trường vụ tấn công ông Cesare Tavella |
Rời khu bể bơi tại một trường học quốc tế ở thủ đô Dhaka vào tối 29/9, như thường lệ nhân viên cứu trợ nhân đạo - Cesare Tavella - 51 tuổi lại đi bộ về nhà. Ông không hề hay biết mình đang trở thành mục tiêu tấn công của những kẻ quá khích.
Hãng tin CNN cho hay, khi đi ngang qua khu ngoại giao Gulshan, ông Cesare Tavella bất ngờ bị 2 kẻ lạ mặt dùng súng tấn công. 3 phát đạn liên tiếp đã cướp đi sinh mạng của người đàn ông 51 tuổi này.
Những kẻ tấn công nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường bằng xe máy. Cảnh sát Bangladesh cho hay, bọn chúng không hề đoái hoài gì tới tài sản và vật dụng cá nhân của ông Cesare Tavella. "Đây chắc chắn là một vụ tấn công đã được lên kế hoạch từ trước. Bọn chúng biết rõ thói quen của ông Tavella", đại diện cảnh sát khẳng định.
Chỉ 1 ngày sau đó, tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đã lên tiếng khẳng định, chúng là chủ mưu của vụ tấn công này. Thông tin trên do Flashpoint Partners, tổ chức chuyên theo dõi các hoạt động của nhóm khủng bố cung cấp với báo chí.
Theo Flashpoint Partners, IS cho biết 2 tay súng trung thành với chúng đã bám theo ông Cesare Tavella trước khi hạ sát người này bằng một khẩu súng ngắm giảm thanh. Chưa dừng lại ở đó, IS còn lớn tiếng đe dọa sẽ tiếp tục các đợt tấn công mới nhắm vào công dân châu Âu.
"Đây mới chỉ là màn khởi đầu. Tất cả các người sẽ không được an toàn trên đất Hồi giáo", IS đe dọa.
Ngay sau tuyên bố của IS, Italia đã kịch liệt lên án hành động giết người. Tuy nhiên, Đại sứ quán Italia tại Dhaka tỏ ra thận trọng và cho biết còn quá sớm để khẳng định IS đứng sau vụ tấn công này. "Chúng tôi hiện chưa rõ động cơ đằng sau vụ tấn công ông Tavella. Đó có thể là hành động phạm pháp hoặc khủng bố".
Dù vậy, Đại sứ quán Italia cũng lên tiếng cảnh báo công dân của mình đang sinh sống và làm việc tại Bangladesh nên hạn chế tới những khu vực "nhạy cảm" tụ tập đông người.
Được biết, đây là lần đầu tiên xảy ra vụ tấn công mang "màu sắc khủng bố" của IS tại quốc gia này.
Theo Vnmedia
- WHO dự báo sẽ xuất hiện thêm các ca bệnh đậu mùa khỉ trên toàn cầu (22/05)
- Bầu cử Australia 2022: Lãnh đạo Công đảng tuyên bố giành chiến thắng (22/05)
- Nhật Bản sửa đổi quy định về đeo khẩu trang trong không gian ngoài trời (22/05)
- Nhật Bản xem xét tổ chức hội nghị bộ trưởng quốc phòng với ASEAN (21/05)
- Campuchia đặt mục tiêu đón ít nhất 1 triệu du khách quốc tế trong năm nay (21/05)
- Du lịch Châu Á: Những điểm sáng về sự hồi sinh (21/05)
- Thế giới xuất hiện bệnh đậu mùa khỉ (21/05)
- ĐH Venezuela lập khoa “Đất nước-Văn hóa Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh" (20/05)
-
WHO dự báo sẽ xuất hiện thêm các ca bệnh đậu mùa khỉ trên toàn cầu
- Bầu cử Australia 2022: Lãnh đạo Công đảng tuyên bố giành chiến thắng
- Nhật Bản sửa đổi quy định về đeo khẩu trang trong không gian ngoài trời
- Châu Âu dỡ bỏ yêu cầu đeo khẩu trang ở sân bay và trên máy bay
- Các nước ASEAN và Mỹ hợp tác nhằm tăng cường hệ thống y tế
- Thủ tướng Pháp từ chức
- Chạy đua tìm nguồn cung sau lệnh cấm xuất khẩu của Ấn Độ
- ASEAN nỗ lực công nhận chứng chỉ tiêm chủng vaccine COVID-19 lẫn nhau
- Việt Nam dự hội nghị toàn cầu về xóa bỏ lao động trẻ em tại Nam Phi
- [Infographics] Những đóng góp tích cực của Việt Nam tại Liên Hiệp quốc
-
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Lào
- Thủ tướng Pháp từ chức
- Các nước ASEAN và Mỹ hợp tác nhằm tăng cường hệ thống y tế
- Chuyên gia: Gần 50% dân số New Zealand được cho là đã mắc COVID-19
- Ấn Độ cấm xuất khẩu lúa mì đẩy nguy cơ lạm phát lương thực toàn cầu tăng cao
- Hội Hữu nghị Lào-Việt Nam: Cầu nối phát triển mối quan hệ hai nước
- Campuchia: Du khách chưa tiêm phòng COVID-19 vẫn phải cách ly bảy ngày
- Giá phân bón thế giới dự kiến sẽ còn tăng cao trong thời gian dài
- Chủ tịch QH Singapore tiếp Chủ tịch Nhóm hữu nghị Việt Nam-ASEAN
- Ủng hộ “kỷ nguyên mới” trong quan hệ ASEAN – Mỹ