ClockThứ Năm, 03/09/2015 18:07

Rút kinh nghiệm Đại hội Đảng bộ cấp huyện và tương đương

TTH - Sáng 3/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết Đại hội Đảng bộ cấp huyện và tương đương, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Ngọc Thiện; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thanh Bình; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao đến dự. 

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Thiện tặng hoa chúc mừng các bí thư vừa được bầu

Đánh giá tổng kết đại hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thanh Bình khẳng định: Công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội các đảng bộ cấp huyện và tương đương đạt yêu cầu cơ bản được xác định tại Chỉ thị 36 – CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị 34 – CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Công tác chuẩn bị đại hội chú trọng trên cả 4 nội dung, nhất là báo cáo chính trị và công tác nhân sự. Đại biểu dự đại hội nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào các báo cáo tại đại hội. Hầu hết đại hội chỉ bầu một lần là đủ số lượng cấp ủy, đại biểu đi dự đại hội Đảng bộ tỉnh; nhân sự chủ chốt trúng cử như dự kiến. Tuy nhiên, vẫn có những tồn tại, hạn chế cần rút kinh nghiệm; đó là, báo cáo chính trị còn dàn trải; báo cáo kiểm điểm còn trùng lắp; ý kiến góp ý dự thảo báo cáo cấp mình chưa có sự đầu tư; phiếu không hợp lệ trong bầu cử vẫn còn...

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Thiện thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy ghi nhận, tiếp thu các ý kiến tham gia của các đại biểu; đồng thời đề nghị: Các đảng bộ tập trung đánh giá rút kinh nghiệm, kịp thời biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác chuẩn bị đại hội; hăng hái thi đua, lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Sau khi có quyết định chuẩn y, tổ chức hội nghị phân công nhiệm vụ cho từng cấp ủy viên, các đồng chí ban thường vụ cấp ủy phụ trách địa bàn; xây dựng quy chế làm việc, sớm cụ thể hóa nghị quyết đại hội. Quan tâm kiện toàn, sắp xếp, phân công nhiệm vụ cán bộ sau đại hội; giải quyết chế độ, chính sách đối với những cán bộ nghỉ hưu, bố trí công việc hợp lý cho những cấp ủy viên không trúng cử. Soát xét các công trình, dự án khởi công, chuẩn bị khánh thành để chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh; nắm chắc tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên, kịp thời xử lý đơn thư, thiếu nại tố cáo của công dân; thực hiện đồng bộ các giải pháp ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống.

Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Thiện và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thanh Bình thay mặt Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa, chúc mừng các đồng chí được đại hội đảng bộ bầu giữ chức vụ bí thư nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Tin, ảnh: Anh Phong
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Sông Hai Nhánh - Dấu ấn hào hùng - Kỳ 1: Dòng sông máu

Mỗi khi nhắc đến sông Hai Nhánh, mấy anh em từng thoát ly tham gia kháng chiến, chúng tôi đều ước mong có dịp quay trở lại địa điểm được ghi nhận là ác liệt nhất khi từ đồng bằng lên hậu cứ. Được Bí thư Thị ủy Hương Thủy Lê Ngọc Sơn giúp đỡ và đích thân Chủ tịch UBND xã Dương Hòa Lê Văn Thức trực tiếp đưa đi, cuối cùng chúng tôi toại nguyện.

Sông Hai Nhánh - Dấu ấn hào hùng - Kỳ 1 Dòng sông máu
Thăm và tặng quà cho các gia đình chiến sĩ Điện Biên

Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), ngày 24/4, UVTV Tỉnh uỷ, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Huế Phan Thiên Định cùng lãnh đạo thành phố đã đến thăm và tặng quà cho các gia đình chiến sĩ, thanh niên xung phong trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thăm và tặng quà cho các gia đình chiến sĩ Điện Biên
Thi đua sản xuất tăng năng suất lao động

Sáng 24/4, Công đoàn Khu Kinh tế, Công nghiệp tỉnh tổ chức ký kết giao ước thi đua hưởng ứng “Đợt thi đua cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2024)" trong các công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc Công đoàn Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh.

Thi đua sản xuất tăng năng suất lao động
Return to top