Thế giới

Sẵn sàng các phương án tổ chức Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 36

ClockThứ Bảy, 16/05/2020 10:03
Chiều 15/5, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020 đã chủ trì Phiên họp thứ năm của Ủy ban.

Các nước ASEAN+3 nhất trí thúc đẩy quỹ vật tư y tế chống lại đại dịchASEAN cần hợp tác và có phản ứng thống nhất trước đại dịchKhai mạc Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN về ứng phó với dịch COVID-19Hội nghị tham vấn chung ASEAN: Ủng hộ các sáng kiến của Việt NamKhai mạc Hội nghị quan chức cao cấp SOM ASEAN tại Đà Nẵng

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh, Chủ tịch Ủy ban chủ trì phiên họp. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Cùng dự phiên họp có Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020; Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020; các thành viên Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020, Trưởng các Tiểu ban và Ban Thư ký ASEAN Quốc gia 2020; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành và địa phương liên quan.

Phát biểu khai mạc phiên họp, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nêu rõ, Phiên họp lần này của Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020 diễn ra trong bối cảnh tương đối đặc biệt, đó là đại dịch COVID-19 đã và đang lan rộng trên toàn cầu, tác động tiêu cực đến mọi mặt kinh tế, xã hội, đời sống của các nước và người dân.

Đại dịch COVID-19 cũng tác động lớn tới ASEAN nói chung và nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam nói riêng. Tuy nhiên, những thách thức đặt ra là cơ hội để Việt Nam phát huy hơn nữa vai trò Chủ tịch ASEAN 2020, thể hiện qua việc Việt Nam đã chủ động và kịp thời tổ chức thành công nhiều hội nghị trực tuyến trong ASEAN và với các Đối tác về phòng, chống COVID-19, đề xuất nhiều sáng kiến có giá trị, đúng như tinh thần chủ đề năm 2020 “Gắn kết và Chủ động thích ứng."

Trước tình hình nói trên, trọng tâm của Phiên họp lần này là tiếp tục thúc đẩy triển khai các kết quả và sáng kiến các Hội nghị Cấp cao ASEAN trực tuyến và ASEAN+3 vừa qua về phòng, chống dịch COVID-19 trong khu vực; đồng thời rà soát, đánh giá những khó khăn, vướng mắc và đề xuất biện pháp khắc phục trong triển khai các nội dung, sáng kiến của năm Chủ tịch ASEAN 2020 nhằm bảo đảm đúng tiến độ. Đặc biệt, Phiên họp cũng tập trung rà soát, cho ý kiến chỉ đạo về công tác chuẩn bị cho Cấp cao ASEAN lần thứ 36 sẽ diễn ra trong thời gian sắp tới.

Báo cáo tại Phiên họp, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Tổng thư ký Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020 Nguyễn Quốc Dũng nêu rõ các công việc đã triển khai từ đầu năm đến nay, nhất là việc điều chỉnh, bổ sung các hoạt động, sáng kiến của Việt Nam trong khuôn khổ năm Chủ tịch ASEAN 2020 dưới tác động của COVID-19.

Thứ trưởng đánh giá cao việc các Tiểu ban trực thuộc Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020, các bộ, ngành đã rất chủ động điều chỉnh lại các hoạt động, tổ chức kịp thời nhiều cuộc họp trực tuyến ở cả cấp làm việc và Bộ trưởng nhằm thúc đẩy các nội dung, sáng kiến của năm Chủ tịch, bảo đảm tiến độ công việc không bị ngừng trệ hoặc gián đoạn.

Về việc triển khai các kết quả và sáng kiến do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề xuất tại hai Hội nghị Cấp cao trực tuyến ASEAN và ASEAN+3 ứng phó dịch bệnh COVID-19, trong đó có sáng kiến lập Kho dự trữ vật tư y tế của khu vực, xây dựng bộ Quy trình chuẩn ASEAN về ứng phó với các tình huống y tế công cộng khẩn cấp, Kế hoạch phục hồi ASEAN hậu COVID-19. Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng cho biết hiện nay các bộ, ngành liên quan đang khẩn trương đẩy nhanh tiến độ và đã cơ bản hình thành các tài liệu, biện pháp triển khai để các nước ASEAN cho ý kiến, sau đó sẽ sớm trình Hội đồng Điều phối ASEAN (ACC).

Trong phần trao đổi tại Phiên họp, Trưởng các Tiểu ban trực thuộc Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020, các thành viên Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020 đã thông báo tình hình triển khai các nhiệm vụ trong thời gian qua, kiến nghị nhiều biện pháp điều chỉnh các kế hoạch công tác trong lĩnh vực phụ trách phù hợp với tình hình mới, nhất là lộ trình cụ thể trong triển khai các nội dung bảo đảm thực hiện thành công các sáng kiến của năm Chủ tịch ASEAN 2020.

Đại diện nhiều bộ, ngành cũng thể hiện quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ của năm Chủ tịch ASEAN 2020, đề xuất nhiều phương án, kịch bản cho các hoạt động sẽ tổ chức thời gian tới, trong đó đặc biệt lưu ý công tác bảo đảm an ninh, an toàn và phòng, chống dịch bệnh cho các đại biểu dự hội nghị...

Kết luận Phiên họp, Phó Thủ tướng, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020 Phạm Bình Minh đánh giá cao nỗ lực vượt qua khó khăn trong triển khai công việc của các Tiểu ban, Ban Thư ký ASEAN Quốc gia 2020 và các bộ, cơ quan liên quan thời gian qua, đặc biệt, việc các bộ, ngành chủ động và linh hoạt tổ chức các hội nghị trực tuyến đã giúp bảo đảm đúng tiến độ triển khai các sáng kiến.

Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ: Ngoại giao; Công Thương; Lao động, Thương binh và Xã hội tiếp tục phát huy vai trò cơ quan phụ trách các trụ cột Cộng đồng Chính trị-An ninh, Kinh tế và Văn hóa-Xã hội, dẫn dắt và điều phối các hoạt động, nội dung hợp tác trong từng trụ cột trong tình hình mới, trong đó lưu ý đẩy nhanh tiến độ triển khai kết quả của Hội nghị cấp cao trực tuyến ASEAN và ASEAN+3 về ứng phó dịch COVID-19.

Các bộ, ngành phụ trách các lĩnh vực chịu nhiều tác động của dịch COVID-19 thời gian qua như giao thông vận tải, y tế, du lịch, nông nghiệp, thông tin truyền thông… cần phối hợp chặt chẽ với các bộ phụ trách trụ cột, đóng góp tích cực vào nội dung và tiến độ triển khai các công việc được giao.

Để chuẩn bị cho Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 36 sẽ được tổ chức tại Việt Nam trong thời gian tới, Phó Thủ tướng giao các Tiểu ban, Ban Thư ký ASEAN 2020 tiếp tục công tác chuẩn bị, xây dựng sẵn sàng các phương án, chương trình, kịch bản phù hợp với diễn biến tình hình

Theo TTXVN/Vietnam+

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận
Liên kết hữu ích

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Học giả Argentina ca ngợi chiến thắng 30/4/1975 của Việt Nam

Ngày 30/4/1975, ngày Việt Nam hoàn toàn thống nhất là một sự kiện vô cùng trọng đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam và lịch sử thế giới, điều phối viên Trung tâm nghiên cứu Đông Nam Á thuộc Viện Quan hệ quốc tế Đại học quốc gia La Plata, Argentina, ông Ezequiel Ramoneda khẳng định.

Học giả Argentina ca ngợi chiến thắng 30 4 1975 của Việt Nam
Sức mạnh chiến tranh nhân dân Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta đã làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến trường kỳ chín năm chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ.

Sức mạnh chiến tranh nhân dân Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ
Đón dòng vốn FDI dịch chuyển sang Việt Nam

Năm 2024 được dự báo là điểm khởi đầu của làn sóng đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lần thứ tư vào Việt Nam. Nhiều địa phương đã chủ động chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để sẵn sàng đón dòng vốn ngoại, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Đón dòng vốn FDI dịch chuyển sang Việt Nam
Tổ chức Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu lần thứ 10

Tiếp nối thành công 9 năm, Ban dự án Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu tiếp tục phối hợp với các tổ chức, cá nhân, Hội đoàn, cộng đồng kiều bào, các nhà trí thức, khoa học và bạn bè quốc tế tổ chức trực tiếp và trực tuyến Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu - Lễ Giỗ Tổ và vinh danh con cháu Vua Hùng toàn cầu 2024 với chủ đề “Hoà bình - Di nguyện của tổ tiên”.

Tổ chức Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu lần thứ 10
Thông tin doanh nghiệp
Đơn vị sản xuất, cung cấp gói hút ẩm silicagel hàng đầu Việt Nam

Việc tìm kiếm được một đơn vị sản xuất và cung cấp gói hút ẩm uy tín, chất lượng, giá tốt là mối quan tâm hàng đầu của rất nhiều đối tác và doanh nghiệp. Hiện có rất nhiều nhà quản lý đau đầu vì không tìm thấy được công ty nào uy tín và đáng tin cậy. Trong bài viết này, hãy cùng tìm hiểu về Thịnh Phong Corp - Đơn vị sản xuất, cung cấp gói hút ẩm uy silicagel uy tín hàng đầu tại Việt Nam.

Đơn vị sản xuất, cung cấp gói hút ẩm silicagel hàng đầu Việt Nam
Return to top