Thể thao quốc tế

Sẵn sàng cho ngày hội bóng đá ở Nam Phi

ClockThứ Ba, 08/06/2010 16:21
TTH -  32 đội bóng đã sẵn sàng góp mặt trong ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh ở Nam Phi cuối tuần này. Cả thế giới đang chờ đợi những trận cầu nảy lửa và hấp dẫn, thao thức trong niềm vui, khát vọng chinh phục và cả những đêm không ngủ.
Chỉ vài trận thi đấu vật vờ, Argentina đã vội vàng thay tướng. Cậu bé vàng Maradona được cất nhắc. Tháng ngày tươi đẹp của bóng đá xứ Tăng gô gắn liền với Maradona.
 
Trước khi Maradona xuất hiện, bóng đá Argentina chỉ là bóng mờ trên bản đồ thế giới. Sau khi Maradona chia tay sân cỏ, Argentina lại như học trò giỏi vô duyên, cứ mãi trượt vỏ chuối trong ngày hội lớn nhất hành tinh. Vậy nên, họ hoài vọng và mơ tưởng về cậu bé vàng.
  
Hình ảnh Maradona trên băng ghế huấn luyện ở những trận đấu vòng loại với những biểu hiện thái quá là biểu tượng tình cảm
của người dân xứ Nam Mỹ này đối với ngày hội World Cup. Họ vui buồn, hồi hộp và lo sợ cùng trái bóng lăn. Khỏi phải nói, cả đất nước Nam Mỹ này vui sướng đến thế nào khi vượt qua Uruguay trong trận đấu cuối cùng để qua đó giành lấy chiếc vé chính thức cuối cùng ở Nam Mỹ đi dự ngày hội lớn.
 
Ngày 18-11-2009, khép lại vòng loại chọn ra 31 gương mặt bóng đá xuất sắc nhất. Điểm mặt anh hào tham dự World Cup 2010 ở Nam Phi thấy gần như đủ mặt các vị đại gia cho dù mỗi người mỗi vẻ, một cách đọat vé khác nhau.
 
 Braxin vớiRobinho (trái) vẫn là ứng cử viên sáng giá nhất
Nam Phi là chủ nhà dĩ nhiên có mặt đầu tiên. Đương kim vô địch Italia lúc đầu có chệch choạc nhưng cũng nhanh chóng đọat vé chính thức tới Nam Phi. Ở cùng tư thế với các nhà ĐKVĐ, châu Âu còn có Hà Lan, Tây Ban Nha, Anh Quốc… Cơn lốc màu da cam Hà Lan là đội bóng đầu tiên của lục địa già giành lấy vé đi Nam Phi. Chỉ sau 6 trận đấu trong tổng số 8 trận đấu ở vòng loại, Hà Lan đã có vé, một kỷ lục!
 
Ở bên kia bán cầu, Braxin của Dunga cũng oai hùng chả kém khi càng chơi càng hay. Họ để lại đằng sau một Argentina từng 2 lần vô thế giới cùng với Paraguay, Chi Lê và nhiều tên tuổi khác. Ở châu Phi vẫn là những tên tuổi hàng đầu : Bờ Biển Ngà, Ghana, Cameroon, Nigeria. Ngoài những gương mặt quen thuộc là Hàn Quốc, Nhật Bản và Australia, châu Á giới thiệu thêm khuôn mặt trở lại đầy ấn tượng sau nhiều năm vắng bóng là CHDCND Triều Tiên.
 
Vào thời điểm vòng loại đang ở giai đoạn cao trào, khi mà cả Pháp, Argentina, Bồ Đào Nha…thi đấu cứ mãi trầy trật, có người lo sợ mùa hè tới sẽ vắng bóng những gương mặt mà họ yêu thích. Vậy nhưng cuối cùng, những tài danh của bóng đá đương đại cũng kịp thời tề tựu đủ. Đương kim QBV Messi với tuyển Argentina, QBV 2008 Ronaldo với tuyển Bồ Đào Nha, QBV 2007 Kaka với vũ điệu Samba hay người Pháp với Ribery, người Anh với Rooney hay Tây Ban Nha với Fernando Torres. Một sự may mắn tuyệt vời!
 
 ĐT Argentina được dẫn dắt bởi "cậu bé vàng" (ảnh: Bongdaso.com) 
 
 World Cup là sân chơi “độc quyền” của các đội bóng châu Âu và Nam Mỹ. Một sự cân bằng đến lạ lùng khi số lần đoạt cúp của cả 2 bên đang là 9-9. Nam Phi xa xôi cũng được xem là sân nhà của các đội bóng Nam Mỹ sau một World Cup vừa tổ chức tại châu Âu.
 
Braxin cùng Argentina nhận lãnh trách nhiệm đến Nam Phi giành lấy cúp vàng cho Nam Mỹ để gia tăng cách biệt trước khi World Cup trở lại châu Âu. Braxin với “lợi thế sân nhà” và một đội hình tuyệt vời đang độ chín không còn nghi ngờ gì là ứng cử viên lớn nhất của chức vô địch.
 
 Cả Rooney và....
 
Thách thức đang đến từ nước Anh của ông Capello, đang sở hữu một đội hình tam sư trong mơ, hàng chục năm nay xót xa trong giấc mộng đọat lại cúp vàng. Thách thức cũng đến từ Tây Ban Nha, ĐKVĐ châu Âu, nhưng cũng như người Anh chưa bao giờ trọn niềm vui với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Bò tót Tây Ban Nha đang có đội hình đắt giá nhất thế giới trên cả Braxin. Tất nhiên thách thức không thể bỏ qua ĐKVĐ Italia, á quân Pháp, cỗ xe xe tăng Đức, đội bóng Argentina của Maradona, cơn lốc màu da cam Hà Lan và cả Bồ Đào Nha với Ronaldo.
 

 David Villa đều có mặt mùa hè này (ảnh: Bongdaso.com) 

 
Trái bóng vẫn nằm ở phía trước nên mọi chuyện đều chỉ là phỏng đoán. Ở môn thể thao vua, sự hấp dẫn đặc biệt thường đến từ những bất ngờ trên sân cỏ. Vậy nên hãy chờ đợi những đêm hè không ngủ để cùng vui, cùng buồn, cùng ăn ngủ, làm những đệ tử trung thành của môn túc cầu giáo chờ đón sự hấp dẫn, giây phút thăng hoa và những bất ngờ mang lại từ đôi chân ma thuật của những tên tuổi lừng danh bên cạnh trái bóng tròn.
 
Đan Duy
 
Danh sách các đội tuyển dự World Cup 2010
Châu Âu: Anh, Đức, Ý, TBN, Hà Lan, Thụy Sỹ, Slovakia, Đan Mạch, Serbia, Pháp, Slovenia, BĐN và Hy Lạp. Nam Mỹ: Brazil, Paraguay, Chile, Argentina, Uruguay
Châu Á: Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, CHDCND Triều Tiên. Châu Đại Dương: New Zealand. Concacaf: Mexico, Mỹ, Honduras. Châu Phi: Ghana, Bờ Biển Ngà, Nigeria, Cameroon, Algeria, Nam Phi.
 
 
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

AFC Asian Cup 2023: 'Hat-trick' penalty giúp Qatar bảo vệ ngôi vương

Chung kết Asian Cup 2023 là trận chung kết lịch sử của cả Jordan và Qatar. Với chủ nhà Qatar, họ có cơ hội để bảo vệ ngôi vương sau chiến thắng ở trận chung kết năm 2019 và trở thành đội thứ 5 trong lịch sử có hai lần liên tiếp vô địch Asian Cup.

AFC Asian Cup 2023  Hat-trick penalty giúp Qatar bảo vệ ngôi vương
Lịch trực tiếp tứ kết Asian Cup 2024

Đã xác định được 4 cặp đấu tứ kết Asian Cup 2024. Đáng chú ý là cặp đấu giữa Iran và Nhật Bản. Trận đấu giữa 2 ứng viên vô địch là Hàn Quốc và Australia cũng rất được chú ý.

Lịch trực tiếp tứ kết Asian Cup 2024
Return to top